Đến nội dung chính

Chương 34

admin 943 Chữ Cài Đặt

Khỉ thật!

Dư Cảnh Hoán bật dậy “soạt” một cái.

Không được, bây giờ cậu phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó!

Dư Cảnh Hoán siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên một tia độc ác.

Cậu quyết định rồi, bây giờ phải đi bắt cô về ngay.

…

Lâm Tú Cầm không ngờ mình đang ở nhà mà cũng bị người ta lôi đi.

Chỉ nhìn qua dáng vẻ và cách ăn mặc của thanh niên tóc bạc kia là biết không dễ chọc vào, phía sau còn đi theo mấy người đàn ông to cao lực lưỡng, có người còn vác cả máy quay to đùng có thể đập chết người. Nhìn kiểu gì cũng như là dân đi đòi nợ.

Trên đường bị lôi đi, Lâm Tú Cầm suýt nữa đã nghĩ đến chỗ để chôn mình, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng “rầm” một cái, bà cảm giác tim mình cũng run lên, đúng là sắp toi đời tới nơi rồi.

Không ngờ, câu đầu tiên bà nghe thấy lại là: “Con mụ già thối tha kia, tôi hỏi bà, con nhỏ chết tiệt đó… chính là con Lâm Mãn Hạnh đó, nó với một con trâu quan hệ tốt đến mức không tưởng à? Nó có bị điên không hả?!”
“Trâu?”

Lâm Tú Cầm hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ nói tới chuyện này, bà ngớ người ra. Đến khi đảo mắt vài vòng, bà mới hiểu ra Dư Cảnh Hoán đang nói đến ai.

“À, cậu nói là con trâu nhà thím Hạ mà con bé Hạnh hay chơi cùng đó hả?”

Vừa nghe nói là chuyện liên quan đến Lâm Mãn Hạnh, Lâm Tú Cầm lập tức không còn hoảng nữa, thần thái thảnh thơi của dân quê khiến bà có thể tìm được chỗ để ngồi, còn khoanh chân lại bắt đầu kể chuyện với vẻ mặt hí hửng:

“Ối dào, hai đứa nó thân thiết lắm đấy. Thím Hạ còn bảo, rõ ràng con trâu đó là bà ấy nuôi, mà nó còn thân với con bé Hạnh hơn cả bà ấy. Biết đâu có ngày nó theo con bé đi luôn ấy chứ!”

Dư Cảnh Hoán: “…”

Hừ, vậy à? Theo cậu thấy thì là con nhỏ Lâm Mãn Hạnh theo con trâu đó đi thì đúng hơn! Hôm nay chẳng phải là như vậy sao!
Vốn tâm trạng đã chẳng tốt, nghe xong mấy lời đổ thêm dầu vào lửa như vậy, nếu không phải Dư Cảnh Hoán thấy mụ già trước mặt già quá, đẩy nhẹ một cái chắc đi đời, thì cậu đã động tay từ lâu rồi.

Cậu quát lên: “Mụ già chết tiệt, muốn chết thì cứ nói thẳng! Tôi gọi bà tới đây là để nói mấy thứ này sao? Tôi hỏi là vì sao con bé đó lại thân với con trâu đó như thế!”

“!”

Lâm Tú Cầm bị cậu quát mà tai như ù cả đi, suýt nữa ngồi không vững.

Bà không khỏi tự tát nhẹ hai cái vào mặt mình để nhắc nhở, người trước mặt không phải để tám chuyện cùng đâu, rồi cười gượng vài tiếng: “Không, không phải tôi cố ý đâu… tôi già rồi, đầu óc không còn minh mẫn… tôi nói, tôi nói liền đây.”

“Con trâu nhà thím Hạ cũng già lắm rồi, lúc con bé Hạnh sinh ra thì nó đã ở đó rồi. Từ sau khi bố mẹ con bé qua đời, nó bị nhà lão Hữu Căn nuôi dưỡng, con bé thường xuyên ra chơi với con trâu đó. Mà phải biết nha, trâu nhà ai cũng khó gần lắm đấy! Con trâu đó ngoài thím Hạ và con bé Hạnh ra thì không thèm để ý ai đâu!”
“Sau này còn có một thằng nhóc, chỉ vì tạt nước vào người con bé, mà con trâu đó xông lên như điên, làm thằng bé sợ gần chết. Cậu nói xem, sống với nhau hơn chục năm, kể cả là chó thì cũng có tình cảm nữa là, huống chi con bé coi con trâu đó như nửa người mẹ của nó, thân thiết là phải rồi.”

“…”

Nghe bà lảm nhảm một hồi, Dư Cảnh Hoán im lặng vài giây, sau đó không nhịn được đảo mắt: “Chỉ vậy thôi à? Sống chung hơn chục năm thì sao? Có gì ghê gớm?”

Vậy mà cũng là lý do để cô nổi giận với cậu? Con trâu là nửa người mẹ của cô… thế còn cậu, cậu là người đã hôn cô đấy nhé! Chỉ vì nói vài câu về con trâu đó thôi mà đáng để làm mình làm mẩy vậy sao? Cô cũng chẳng thèm nhìn xem cậu bị húc thành cái dạng gì!

Tuy ngoài mặt Dư Cảnh Hoán không chịu thừa nhận, nhưng thật ra trong lòng, cơn giận đang cháy phừng phừng đó cũng được mấy lời của Lâm Tú Cầm dập đi đôi chút. Nhưng cậu vẫn giữ bộ dạng giận dữ không tha: “Chẳng phải chỉ là một con súc vật sao? Mẹ nó, làm như chỉ nó mới biết tức giận, tôi thì không biết tức hả!”

Chỉ là, nói đến đây, Dư Cảnh Hoán lại chợt nhớ ra, lúc cậu đá cây mơ, Lâm Mãn Hạnh cũng từng nói: “Anh đừng đá nó.”

“Anh đá nó, nó sẽ giận không ra quả nữa đâu.”

Thế là, Dư Cảnh Hoán chỉ tay ra cửa sổ, chỉ vào cây mơ đang sai trĩu quả ngoài kia, hỏi Lâm Tú Cầm: “Trước tôi còn nghe cô ta nói gì mà không được đá cây đó, không thì cây nó cũng giận. Bà nói xem, con nhỏ Lâm Mãn Hạnh này nó bị thần kinh từ trước đến giờ à?”