Đến nội dung chính

Chương 25: Hoảng loạn

admin 711 Chữ Cài Đặt

Cô bị dòng người đẩy xô về phía trước, bước chân loạng choạng. Nhưng điều kinh hoàng hơn vẫn chưa đến…

Con tàu vốn đang neo bên bờ bắt đầu di chuyển.

Khói đen cuồn cuộn che kín mọi tầm nhìn. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên khắp nơi, chỉ một giây sau, không gian như đông cứng.

Máu tươi bắn tung, nội tạng văng ra như đạn pháo.

Một tiếng hét giận dữ vang lên:

“Đều con mẹ nó câm miệng cho lão tử!”

Cửa khoang bị đá văng ra. Một người đàn ông bước vào, cười nhe răng như dã thú, tay cầm súng trường lăm:

“Mang hết những thứ đáng giá ra đây.”

Trần Chi không mang theo bất kỳ món đồ giá trị nào. Cô đến đây chỉ để tham gia buổi tiệc cùng bạn học, giờ thậm chí còn không tìm được bạn mình.

Tên cướp mắt trợn trừng, gằn giọng:

“Cũng có vẻ khá giả ha? Còn giấu cái gì?”
Một người đàn ông khác quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục:

“Không còn gì nữa! Tất cả đều đưa cho ngài rồi! Xin tha cho tôi, cho tôi rời tàu!”

“Được, để tao tiễn mày lên đường.”

Tên thủ lĩnh tiến đến, lạnh lùng bóp cò.

Phanh!

Đầu nạn nhân nổ tung như quả dưa chín.

Phần cơ thể còn lại bị thiêu cháy bởi mảnh vụn đạn và hóa chất, máu văng tung tóe, thấm vào áo quần và gương mặt những người đứng gần.

Đám đông gào khóc thảm thiết:

“Đừng giết tôi!”

“Cứu mạng với, ai đó cứu tôi với!”

“Im hết cho tao!”

Tên thủ lĩnh quát lớn bằng tiếng Thái, sau đó quay súng bắn loạn về phía một xác người.

Tiếng súng thay lời cảnh cáo.

Giết gà dọa khỉ.

Cả khoang tàu rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Không ai dám ho he thêm nửa lời.

Tên cầm đầu liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn:
“Lũ này không chạy được đâu, trước tiên lôi con nhỏ đó ra.”

Ánh mắt hắn lướt khắp đám người như thú săn mồi, giọng trầm khàn đầy sát khí:

“Bang chủ đích danh gọi tên, không được làm hỏng chuyện.”

Một tên cướp mặt đầy sẹo như dấu vết của bệnh thủy đậu, miệng khè ra tiếng cười khó chịu:

“Rõ!”

Trần Chi run rẩy che miệng, rúc vào một góc, dịch từng chút về sau. Mỗi bước là một lần tim như ngừng đập. Cô không dám thở mạnh, không dám phát ra một tiếng động.

Chiếc váy hai dây màu trắng dính máu – máu của người vừa bị bắn chết.

Họ quả thật đang tìm một người.

Trần Chi phủ phục bò từ đại sảnh tàu biển chở khách chạy định kỳ. Cô vốn định lẻn từ phòng nhảy ra ngoài, nhưng không thể được. Bọn hung đồ không biết từ đâu tới, chúng chiếm con thuyền giữa sông, vây kín bốn phía, tay ai cũng cầm súng.
Càng ngày càng có nhiều kẻ tấn công, dùng thuyền con làm con tin. Quân đội và cảnh sát chính phủ cũng không dám hành động tùy tiện để cứu người.

Mọi nỗ lực tiếp cận đều thất bại, hai bên giằng co căng thẳng.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân. Trần Chi cảm thấy đầu óc trống rỗng, vội chui vào một phòng ngủ nhỏ có tủ quần áo.

Cô cố gắng kìm nén hơi thở, cắn chặt ngón tay mình để không phát ra tiếng động.

Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Trần Chi nắm chặt con dao ăn cô nhặt được trên đường đi, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết.

Bất chợt, cửa phòng bị đẩy bật ra.

Hai gã hung đồ xộc vào, mùi rượu nồng nặc và hơi men làm choáng váng không gian. Chúng la hét lộn xộn, miệng không ngừng phun ra lời tục tĩu.

“Bang chủ lùng con nào thế? Cái chỗ chết tiệt này bị càn sạch rồi, còn mất công đi tìm một con nhóc?”

“Nghe nói mới vừa đủ mười tám, phấn nộn non mềm, nhìn thôi đã muốn rục người rồi.”