Đến nội dung chính

Chương 3: Vị ngọt cứu rỗi trên chiến hạm cô độc

admin 1.229 Chữ Cài Đặt

Trên chiến hạm Phá Hiểu, pháo đài thép kiên cố nhất của đế quốc, bầu không khí đang căng thẳng đến mức đóng băng.

Đội ngũ y tế hàng đầu đang vây quanh buồng trị liệu nhưng không ai dám tiến lại gần, bên trong luồng áp suất tinh thần lực màu bạc sẫm đang rít gào như một cơn bão điện từ làm rạn nứt cả những tấm kính cường lực cấp quân sự, Lục Tuyệt, vị nguyên soái được mệnh danh là thần chiến tranh lúc này đang ngồi đơn độc giữa đống đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu vì những cơn đau đầu xé toạc đại não.

Vị bác sĩ trưởng gào lên qua hệ thống liên lạc: “Nguyên soái, ngài phải dùng dịch ức chế ngay!”

Lục Tuyệt không đáp, dịch ức chế đối với anh hiện tại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, anh đã chuẩn bị sẵn di chúc nhưng ngay khoảnh khắc đó hộp bưu kiện nhỏ bé, xám xịt từ hành tinh rác, thứ mà anh đã đặt trong cơn mê sảng sau khi vô tình lướt qua một kênh livestream kỳ lạ, được robot giúp việc đưa vào theo quy trình ưu tiên.
Anh dùng bàn tay run rẩy xé toạc lớp vỏ, bên trong là hai mẩu bánh quy cỏ răng cưa của Lâm Tuyết Niêm, mùi hương dịu dàng của ngũ cốc nướng thoát ra, len lỏi qua làn khói thuốc súng và mùi kim loại lạnh lẽo trên tàu.

Lục Tuyệt không hy vọng gì, anh chỉ đơn giản là muốn nếm một chút vị giác cuối cùng trước khi lý trí hoàn toàn sụp đổ, anh cắn một miếng.

“Rắc.”

Vị đắng nhẹ của cỏ quyện với vị ngọt thanh thuần của tinh bột kèm theo một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa ngay trên đầu lưỡi, khác với sự công kích thô bạo của dược tề, luồng năng lượng từ miếng bánh này giống như một dòng suối nhỏ, kiên nhẫn và mềm mại, chậm rãi chảy vào những vết nứt trong biển tinh thần của anh.

Cơn đau đang thét gào bỗng nhiên…im bặt.

Lục Tuyệt sững sờ, anh nhìn mẩu bánh nhỏ bé trong tay như nhìn một phép màu, những sợi dây thần kinh đang căng thẳng tột độ bắt đầu giãn ra, nhịp tim dần bình ổn, anh ăn nốt mẩu bánh thứ hai, chậm rãi cảm nhận sự ngọt ngào thấm sâu vào tế bào.
Bên ngoài các chỉ số trên màn hình giám sát đột ngột chuyển từ màu đỏ rực sang màu xanh lá ổn định, các bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau: “Chuyện gì vậy? Tinh thần lực của nguyên soái… đang tự phục hồi?”

Bên trong buồng tối, Lục Tuyệt khẽ mở đôi mắt bạc, sự lạnh lùng và sắc sảo đã quay trở lại, anh nhìn vào tên người gửi trên hộp giấy, Lâm Tuyết Niêm hành tinh rác 741.

Giọng anh trầm thấp, mang theo sức nặng không thể chối từ: “Ghi lại tọa độ này và đặt chế độ theo dõi đặc biệt cho kênh livestream này.”

________________________________________________

Trong khi đó, tại căn hầm tối tăm ở hành tinh rác, Lâm Tuyết Niêm không hề biết mình vừa cứu sống người đàn ông quyền lực nhất tinh hệ, cô đang bận rộn với kho báu mới của mình, 500g bột mì thượng hạng.

Lâm Nguyệt, em gái nhỏ đưa đôi bàn tay gầy gò định chạm vào túi bột rồi lại rụt lại vì sợ làm bẩn nó: “Trời ơi, nó thật sự là màu trắng!”
Lâm Tuyết Niêm cười xoa đầu em: “Đừng sợ, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thứ thế này, hôm nay chị sẽ làm món bánh tart trứng cho mọi người.”

Bột mì thượng hạng, kết hợp với trứng của loài chim cánh dài, một loại trứng có vỏ cứng mà người dân địa phương thường bỏ đi vì lòng đỏ quá béo sẽ là sự kết hợp hoàn hảo, Lâm Tuyết Niêm bắt đầu nhào bột với kỹ thuật ngàn lớp. Cô dùng một chút mỡ động vật đã qua xử lý để thay thế cho bơ, kiên nhẫn gấp rồi lại cán tạo ra hàng trăm lớp bột mỏng tang.

Lâm Cẩn ngồi bên cạnh nhìn em gái mình với ánh mắt vừa lạ lẫm vừa tự hào: “Niêm Niêm, em học những thứ này ở đâu vậy?”

Lâm Tuyết Niêm khựng lại một giây rồi thản nhiên đáp: “Trong giấc mơ của em có một ông lão râu trắng dạy em đấy.”

Cô không muốn giải thích quá nhiều về kiếp trước, lúc này điều quan trọng nhất là tạo ra món ăn đủ sức nỗ tung mạng ảo một lần nữa.

Hương thơm của bánh tart trứng bắt đầu lan tỏa, đó là mùi thơm ngậy của trứng gà quyện với mùi bột mì nướng chín vàng, nồng nàn và quyến rũ gấp trăm lần món bánh quy cỏ lúc trước, khi những chiếc bánh tart với lớp vỏ vàng giòn và phần nhân kem mềm mịn, hơi cháy xém ở bề mặt lộ diện, cả căn phòng như bừng sáng.

Lâm Tuyết Niêm một lần nữa mở máy livestream.

Số lượng người chờ sẵn trong phòng đã lên tới 10.000, ngay khi cô vừa xuất hiện, khung chat đã nổ tung bởi những bình luận từ khách hàng cũ.

Tôi đã ăn bánh quy: [Mọi người ơi không phải lừa đảo đâu! Con trai tôi bị rối loạn tinh thần cấp nhẹ ăn xong một miếng liền ngủ ngon lành!]

Kẻ săn tin: [Chủ phòng, tôi trả 1000 tinh tệ cho một miếng bánh hôm nay! Bán cho tôi đi!]

Lâm Tuyết Niêm đặt khay bánh tart trứng lên trước ống kính, dưới ánh sáng mờ ảo của căn hầm những chiếc bánh vàng óng như những mặt trời nhỏ tỏa ra sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

“Hôm nay chúng ta có món mới, bánh tart trứng ngàn lớp, số lượng có hạn, 20 phần.”

Cô vừa dứt lời, một thông báo hệ thống màu tím nhạt, cấp độ dành cho những người chi phối tài chính tinh hệ, hiện lên che khuất cả màn hình.

[Tài khoản L đã tặng bạn 100 siêu chiến hạm (tương đương 100.000 tinh tệ).]

L: [Tôi bao trọn khay bánh hôm nay, gửi đến địa chỉ cũ.]

Cả phòng livestream rơi vào im lặng chết chóc, 100.000 tinh tệ cho một khay bánh? Đây không còn là mua đồ ăn nữa, đây là sự tài trợ công khai từ thế lực quân đội!

Lâm Tuyết Niêm hơi nhướng mày, cô nhìn vào cái tên L quen thuộc, mỉm cười đầy ẩn ý: “Cảm ơn đại gia L nhưng tiệm của tôi có quy định, mỗi người chỉ được mua một phần để đảm bảo ai cũng được chữa lành, 19 phần còn lại bắt đầu đấu giá!”

Ở một nơi nào đó, vị nguyên soái vĩ đại lần đầu tiên trong đời bị một cô gái ở hành tinh rác từ chối thẳng thừng, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi khẽ giật.

Lục Tuyệt lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Thú vị, Lâm Tuyết Niêm, cô rốt cuộc là ai?”

Bên trong hệ thống, âm thanh thông báo vang lên giòn giã: [Ting! Danh tiếng tăng vọt! Kích hoạt kỹ năng hương vị gây nghiện, chúc mừng ký chủ bước đầu chinh phục trái tim của Boss phản diện!]