“Ấy ấy ấy, Hồng Dược cô nương, đã lâu không gặp!”
Giang Hối ngăn Hồng Dược cầm hộp cơm lên, cười đến xấu hổ.
Hồng Dược nhìn Giang Hối một cái, hơi hành lễ: “Bái kiến Giang đại nhân.”
Nói xong, nàng ấy cũng không dừng bước, vòng qua Giang Hối chuẩn bị tiếp tục đi.
Giang Hối thấy thế, vội vàng tiến lên vài bước: “Hồng Dược cô nương, à thì… Nghe nói Nhị nương tử nhiễm phong hàn rồi?”
Hồng Dược hừ một tiếng: “Qùy mấy canh giờ ở từ đường, bên ngoài vừa là gió vừa là mưa, cho dù Nhị nương tử mình đồng da sắt thì cũng không đủ để giày vò!”
“Hồng Dược cô nương nói đúng.” Giang Hối cười gượng vài tiếng, vội vàng đưa cao thuốc đã chuẩn bị qua: “Đây là thuốc Kim Sang mà công tử nhà ta cố ý mời người điều phối, không phải lòng bàn tay của Nhị nương tử bị thương sao, thuốc này rất tốt đấy!”
Hồng Dược nhìn thoáng qua cao thuốc: “Không cần đâu, cô nương nhà ta đã khám đại phu rồi, cao thuốc này Giang đại nhân tự mình giữ đi.”
Giang Hối lại hai bước đuổi theo: “Công tử nhà ta có chuyện muốn nói với Nhị nương tử, không biết lúc nào thì Nhị nương tử khỏe hơn?”
Hồng Dược nhíu mày: “Lúc trước cô nương nhà bọn ta muốn nói lại không cho nói, bây giờ cô nương không còn gì để nói với Trưởng công tử cả.”
“Cái gì gọi là muốn nói không cho nói chứ.” Giang Hối bất đắc dĩ gãi gãi mặt: “Dù nói thế nào cũng là Nhị nương tử đến tham gia hỉ yến trong khi còn phải chịu tang, phá hỏng quy củ, vậy cho nên công tử mới muốn cảnh báo Nhị nương tử một phen, công tử cũng không biết Trương Chính lại dạy những thứ kia, nói cho cùng, cũng là Nhị nương tử phạm sai lầm trước…”
“Nhị nương tử phạm sai lầm trước? Nhị nương tử phạm sai lầm trước?” Hồng Dược tức giận đến mức lặp lại hai lần, trừng mắt hạnh lớn tiếng nói: “Nếu không phải Thẩm gia tiểu thư kia truyền tin tức, nói với cô nương rằng nàng ta đã tìm được tung tích của Nhị công tử, cho dù có dùng kiệu lớn tám nâng thì cô nương cũng tuyệt đối sẽ không đi tham gia tiệc sinh thần gì gì đó!”
Lần này, Giang Hối sững sờ tại chỗ.
Nụ cười của hắn cứng đờ, nghe xong lời nói của Hồng Dương, như là vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Hồng Dược không định nói thêm gì với hắn, một tay đẩy Giang Hối ra, mang theo hộp cơm nổi giận đùng đùng mà trở về Tây viện.
–
Đông viện, thư phòng.
Động tác cầm bút trên tay dừng lại, lông mi Dung Gián Tuyết run rẩy một lát, muộn màng nhận ra mà chợt ngước mắt lên, nhìn về phía Giang Hối.
Giang Hối cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí: “Công tử, thuộc hạ… thuộc hạ vừa mới đến Thẩm phủ hỏi gã sai vặt đưa thiệp mời, gã sai vặt nói… đúng là có chuyện này, là Thẩm tiểu thư bảo hắn truyền lời như vậy.”
Bút lông trên tay hắn dính mực đỏ, trên bàn mở một quyển sổ sách, trên sổ sách dùng bút đỏ làm chú thích, là đang học cách xem sổ sách.
Mực đỏ nhỏ xuống sổ sách, thấm ra một vệt đỏ chói mắt.
Rất ít khi Dung Gián Tuyết làm sai.
Học thuật cũng tốt, tấu chương cũng tốt, xử lý công vụ cũng tốt, cho dù sự vụ có phức tạp hơn nữa thì hắn cũng có thể xử lý tốt, chưa bao giờ sơ suất.
Nhưng hắn hiểu lầm nàng rồi.
Không phải một lần, mà là hai lần.
Hắn trách cứ nàng “Gỗ mục khó đẽo”, không thể trọng dụng, lại nói chắc như đinh đóng cột mà phê phán nàng không nên đến Thẩm phủ dự tiệc, làm sai chuyện.
Thực ra người cao cao tại thượng, mang theo định kiến, vẫn luôn là hắn.
Giống như những tin đồn về Bùi thị kia, mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng rốt cuộc là vẫn lọt vào tai, đã tin vài phần.
Cho nên, thái độ ban đầu của hắn đối với nàng vốn đã không đủ công băng.
Hắn cũng không điều tra nguyên nhân Bùi thị đến tham gia yến tiệc, cũng không hỏi tiên sinh đã dạy nàng đến chỗ nào.
Hắn nói, ra vào hỉ yến trong lúc đang chịu tang lễ, vốn là ngươi đã sai.
Hắn nói, Bùi Kinh Nhứ, nói chuyện.
Hắn nói, Bùi thị, ngươi đừng có bày ra tính tình này với ta.
Thật ra nàng chưa bao giờ bày tính tình với hắn.
Chỉ là quả thật nàng từng tin tưởng hắn, cho nên khi đó, hắn trào phúng mà hỏi nàng những câu hỏi liên quan đến sách vở, trong mắt nàng rưng rưng, quật cường mà nhìn hắn.
Nàng không hề làm sai gì cả, chỉ là nàng không tin hắn nữa.
Là hắn sai rồi.