Đến nội dung chính

Chương 43: Muốn ta nhận lỗi sao, không có cửa!

admin 823 Chữ Cài Đặt

Không để ý đến chuyện bên này nữa, Dung Gián Tuyết trở về thư phòng, đóng cửa phòng lại.

Hắn lại bắt đầu chép kinh.

[Phu nhân thần háo thanh, nhi tâm nhiễu chi; nhân tâm háo tĩnh, nhi dục khiên chi.]

(*Phàm thần của người ưa thanh, mà tâm thường bị quấy rối; tâm của người ưa tĩnh, mà bị dục kéo lôi.)

“Phu huynh giáo huấn rất đúng, gỗ mục giống như thiếp, đúng là rất khó đẽo.”

[Chân thường ứng vật, chân thường được tính; thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh vậy.]

(*Dùng chân lý bất biến của Đạo để ứng vật, theo chân lý này mà làm sẽ tìm lại được bản tính ban đầu.)

“Chỉ là mặc dù thiếp ngu ngốc, nhưng cũng không xứng để phu huynh phải tốn sức trêu đùa như vậy.”

[Cho nên chúng sinh không có người mang đạo thật sự, vì đều có tham vọng.]

“Nếu như phu huynh muốn sỉ nhục ta, thì có thể làm giống như bà mẫu, để ta quỳ vào ngày ở từ đường, không cần hạ mình tôn quý cho ta hi vọng, rồi lại tự tay hủy đi.”
…

“Phu huynh, buông tha ta đi…”

“Buông tha cho ta đi…”

“Tách” một tiếng.

Là mực nhỏ giọt trên giấy Tuyên Thành, phát ra một tiếng trầm đục.

Dung Gián Tuyết mím chặt môi, nặng nề buông bút lông trên tay xuống, giọng khàn khàn: “Giang Hối.”

“Có thuộc hạ.”

Giang Hối đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc mà mở to hai mắt.

Chỉ thấy xung quanh án thư trong thư phòng, đều là giấy Tuyên Thành bị công tử vứt bỏ, nắm thành cục giấy, rải rác đầy đất.

Giang Hối kinh ngạc mà nhìn về phía Dung Gián Tuyết.

Chỉ thấy nam nhân hơi ngước mắt lên, trong đôi mắt thâm thúy cất giấu cảm xúc nồng đậm.

“Đến giá sách lấy giấy Tuyên Thành, ta dùng hết rồi.”

Mấy chục tờ giấy Tuyên Thành, nhưng lại không hề viết ra một bản Thanh Tĩnh Kinh hoàn chỉnh.

Giang Hối nuốt một ngụm nước miếng, thấp giọng đáp “Vâng”.
Trương Chính đã chép xong một trăm lần Nữ Đức Nữ Huấn kia thì đã là hoàng hôn của ngày hôm sau, trong lúc đó hắn đã ngất đi vài lần, lại bị Giang Hối dùng nước ngâm bạc hà đánh thức, tiếp tục sao chép.

Có một khoảng thời gian Dung Gián Tuyết từng thẩm tra phạm nhân, tra tấn người trong lao ngục ở chùa Đại Lý, hắn biết rất nhiều.

Cuối cùng phải sai hạ nhân khiêng Trương Chính xuống, lúc khiêng ra khỏi phủ, Dung Gián Tuyết cũng không có ý kiêng dè, đương nhiên là bên phía Dung lão phu nhân sẽ biết được tin tức.

Trong lúc nhất thời, hạ nhân trong trạch viện Dung lão phu nhân đều im lặng, không còn dám gây phiền phức cho Bùi thị nữa.

Sau khi Dung lão phu nhân biết được chuyện này, giận tím mặt!

Bà ta dùng sức vỗ mạnh mấy cái lên bàn, giọng nói bén nhọn: “Gián Tuyết đây là muốn làm gì! Nó nghiêm trị Trương Chính, không phải là làm cho ta xem sao!”
“Hừ! Muốn ta nhận lỗi với tiện nhân kia sao, không có cửa đâu!”

Bà tử bên cạnh thấy thế, thấp giọng nói: “Phu nhân, người cũng biết tính tình của Trưởng công tử mà, nói một không nói hai, nếu như ngài ấy thật sự làm lớn chuyện này đến Đại Lý Tự…”

“Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ! “Dung lão phu nhân tức giận hỏi.

Bà tử đảo tròng mắt: “Trưởng công tử bảo người xin lỗi, vậy thì người cứ xin lỗi, chẳng lẽ Bùi thị còn dám nắm chặt không buông sao?”

“Ta là chủ mẫu Dung gia, lại phải đi xin lỗi sao chổi kia sao?” Ngữ điệu của Dung lão phu nhân cũng đã thay đổi.

“Cũng không cần thật sự xin lỗi, chẳng qua chỉ là để Trưởng công tử nhìn thấy mà thôi, chi bằng ngày mai phu nhân hãy bày một bàn tiệc nhỏ ở tiền đường, mời Trưởng công tử và Bùi thị đến, ăn xong bữa cơm này, cũng xem như là đã xin lỗi rồi?”

Dung thị nghe vậy, híp híp mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai: “Cũng đúng, nếu ta thật sự mời Bùi thị đến dùng cơm, nó cũng không dám không đến.”

–

Hai ngày liên tục, bên phía Tây viện đều không có động tĩnh gì.

Nghe nói là bệnh phong hàn của Nhị nương tử chưa lành, không tiện gặp khách, cho dù là ba bữa ăn uống cũng đều do Hồng Dược lấy từ nhà bếp về, đưa đến phòng ngủ.

Tuy rằng Dung gia vẫn chưa ở riêng, nhưng hai viện Đông Tây và chủ viện của Dung lão phu nhân đều là tách ra để dùng bữa, ngày thường cũng không thường thấy.

Giang Hối đến nhà ăn trông coi, cuối cùng cũng ngồi xổm đợi được Hồng Dược.