Hai người Thẩm Minh và Vân Hoa Chấp sự một là tâm phúc của gia chủ Thẩm Hồng, một là tiểu đầu mục của Hắc Ám Công Hội chắc chắn nắm giữ không ít bí mật. Nếu khai thác đúng cách, có lẽ có thể vạch trần bộ mặt thật của Thần Thánh thế gia trước các cư dân Quang Huy Chi Thành!
“Đi!”
Không chần chừ, nhóm người nhanh chóng áp giải Thẩm Minh và Vân Hoa, trói chặt rồi hướng thẳng đến hiệp hội Luyện Đan Sư.
Tại hiệp hội, hai kẻ bị bắt lập tức được giao cho Dương Hân giam giữ để tiến hành thẩm vấn.
Thần Thánh thế gia
“Một đám vô dụng! Bấy nhiêu người mà ngay cả mấy đứa trẻ cũng không bắt được!”
Tiếng quát giận dữ vang lên.
Ngồi trên ghế, Thẩm Hồng siết chặt tay, rắc một tiếng, lan can ghế lập tức vỡ vụn dưới sức mạnh kinh người. Cơn thịnh nộ trong mắt hắn như muốn thiêu rụi tất cả.
“Gia chủ tha mạng! Chúng ta hoàn toàn không ngờ hai đứa nhóc kia đã có kế hoạch từ trước! Một đứa kéo dài thời gian, một đứa bố trí Minh Văn pháp trận, rõ ràng là đánh lén!”
Đám thuộc hạ hoảng sợ quỳ xuống, liên tục dập đầu.
Gương mặt Thẩm Hồng tối sầm lại. Hắn không ngờ lũ nhãi đó lại có thể giăng bẫy sẵn từ trước. Minh Văn pháp trận có thể khởi động ngay lập tức chỉ sợ thành chủ đã bày sẵn từ lâu, chỉ đợi hắn sa lưới.
Nhưng điều khiến hắn phẫn nộ nhất chính là việc Thẩm Minh và Vân Hoa bị bắt làm con tin. Đây chẳng khác nào một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lưng hắn!
Trong đại sảnh Thần Thánh thế gia, không khí nặng nề như bị đông cứng bởi sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Thẩm Hồng.
“Thẩm Minh và Vân Hoa là chìa khóa. Nếu có thể cứu, phải đưa họ về bằng mọi giá. Nếu không… giết! Tuyệt đối không để bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài!”
Lời vừa dứt, cả đại sảnh run rẩy. Đám thuộc hạ cúi đầu, đồng loạt đáp:
“Vâng, gia chủ!”
Thẩm Hồng hít sâu một hơi, cố kìm nén lửa giận, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sát khí:
“Điều tra toàn bộ những kẻ từng xuất hiện bên cạnh Nhiếp Ly! Từ lai lịch, bối cảnh đến mọi mối quan hệ, không được bỏ sót một ai, đặc biệt là Thiên Ngân thế gia!
Đừng tưởng rằng chỉ vì có Hiệp hội Luyện Đan Sư chống lưng mà có thể ngang nhiên đối đầu với Thần Thánh thế gia! Truyền tin đến Hắc Ám Công Hội: bất kỳ kẻ nào thuộc Thiên Ngân thế gia bước ra khỏi lãnh địa của chúng, giết không tha! Hiệp hội có thể che chở cho hắn, nhưng những gia tộc bằng hữu của hắn thì không! Cứ giết! Mọi hậu quả, ta sẽ gánh!”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ đứng phía dưới.
“Còn con nhãi ở phủ Thành Chủ. Nó không có bối cảnh lớn, nhưng dám nhúng tay vào chuyện này, ta tuyệt đối không để yên. Trong phủ Thành Chủ thì chưa động được, nhưng một khi nó rời khỏi… lập tức giết ngay!”
Đám thuộc hạ chấn động, đồng loạt gật đầu lĩnh mệnh.
Thẩm Hồng trầm tư trong giây lát, ánh mắt xa xăm như đang toan tính điều gì đó. Sau cùng, hắn gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, ra hiệu cho một cận vệ thân tín.
“Mời nhị vị Trưởng lão Thẩm Húc và Thẩm Nguyên đến.”
Tên thuộc hạ thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh.
“Gia chủ, chuyện của Nhiếp Ly… có cần kinh động đến hai vị trưởng lão không?”
Thẩm Hồng cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm như vực tối:
“Đối phó một tên nhóc, cần gì đến hai vị trưởng lão? Nhưng phủ Thành Chủ lại là chuyện khác. Nhiếp Ly chỉ là quân cờ trong tay bọn chúng, nếu không xử lý cả gốc lẫn rễ, sẽ còn bao nhiêu kẻ như nó xuất hiện nữa? Thành chủ vốn luôn giữ thái độ trung lập, nhưng lần này, ta muốn xem hắn có còn đứng ngoài cuộc được không!”
Tên thuộc hạ lập tức hiểu ra, không dám chậm trễ:
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
Thẩm Húc và Thẩm Nguyên đều là cao thủ đạt đến cảnh giới Võ giả Hắc Kim Nhất Tinh. Bình thường, Thẩm Hồng hiếm khi triệu tập bọn họ, nhưng lần này, đối phó với phủ Thành Chủ, hắn không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Đôi mắt Thẩm Hồng lóe lên một tia lạnh lẽo.
“Nhiếp Ly, lần này ngươi không còn đường thoát, không chỉ ngươi bất cứ ai che chở ngươi cũng sẽ phải trả giá!”
Lúc này, trong hiệp hội Luyện Đan Sư.
“Tiêu Vũ, đây là Vân Hoa Chấp sự là người của Hắc Ám Công Hội chịu trách nhiệm liên lạc cùng với người của Thần Thánh thế gia?” Dương Hân đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.
“đúng vậy” Tiêu Vũ gật đầu.
” Nếu đúng là như vậy, ta nhất định phải cạy miệng hắn, xem Thần Thánh thế gia rốt cuộc đang âm mưu điều gì!
Dương Hân khuôn mặt che kín sương lạnh, Quang Huy Chi Thành là mảnh đất nơi bọn hắn sinh sống tồn tại, nếu như Quang Huy Chi Thành bị phá diệt, như vậy tất cả mọi người sẽ không còn đường để đi.
Nếu có kẻ dám phản bội hay uy hiếp Quang Huy Chi Thành, dù phải dốc toàn bộ lực lượng của Hiệp hội Luyện Đan Sư, cũng phải diệt trừ!
Tiêu Vũ khẽ vén tà váy, chậm rãi bước ra khỏi phòng nghị sự.. Ánh mắt nàng không dao động, chỉ mang theo vẻ bình thản pha chút lãnh đạm, như thể mọi chuyện xảy ra ở đây chẳng liên quan gì đến nàng.
Bên ngoài, bầu trời ngả sang sắc đỏ cam rực rỡ. Ánh hoàng hôn trải dài trên những mái ngói cổ kính, nhuộm cả hành lang một màu ấm áp nhưng cũng phảng phất chút cô liêu. Từng tia nắng cuối cùng vắt ngang nền trời, phản chiếu lên đôi mắt nàng một ánh sáng mơ hồ.
Phía sau, Dương Hân và Nhiếp Ly vẫn đang tranh luận. Bọn họ đang bàn về đại cục, về những hiểm họa mà Quang Huy Chi Thành sắp đối mặt. Nhưng với Tiêu Vũ, nơi này chỉ là một điểm dừng chân. Nếu không phải vì Tiếu Ngưng Nhi, nàng đã chẳng ở lại, càng không muốn vướng vào những âm mưu hay tranh đấu này.Nàng dừng chân trên bậc thềm đá, hơi ngước nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của buổi chiều muộn, thổi tung vài sợi tóc mai bên má.
Bất chợt một dòng suy nghĩ hiện lên.
Tại sao nàng lại cố chấp với Ngưng Nhi?
Một nhân vật phụ, một vai trò chẳng mấy quan trọng. Nhưng nếu thật sự không quan trọng, tại sao nàng cứ mãi bận tâm?
Nàng thở nhẹ, ánh mắt rơi xuống mặt đất lát đá, nơi ánh nắng chiều đổ bóng nàng dài trên nền gạch.
“Nhưng điều đó thì có gì quan trọng?”
Dưới bầu trời đỏ rực như ngọn lửa đang dần tắt, một tia suy tư thoáng qua trong đôi mắt nàng.
Dù chỉ là một nhân vật phụ, nàng ấy cũng xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn.
Hình ảnh Tiếu Ngưng Nhi chợt hiện lên trong tâm trí — một người kiên cường, luôn âm thầm quan tâm đến người khác, chưa từng đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Tiêu Vũ không rõ vì sao mình lại luôn để ý đến nàng ấy, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Ngưng Nhi lặng lẽ đứng phía sau, nàng lại có một cảm giác khó tả.
Ngón tay nàng siết chặt lấy vạt áo, rồi rất nhanh lại thả lỏng.
Có lẽ, chỉ là lòng thương hại hay chỉ là sự đồng cảm.
Nhưng rốt cuộc, vì lý do gì thì có quan trọng không?
Mặt trời sắp lặn, bóng đêm dần bao trùm Quang Huy Chi Thành. Nhưng Tiêu Vũ biết, nàng sẽ không để Ngưng Nhi mãi chìm trong đó.
tự nhiên viết mà hai nhân vật chính tuyến tình cảm chưa có gì hết mà mị ham viết tăng cấp quá, nên thành ra lười quá, suy nghĩ tình cảm thật là nhứt não a. (ノ ಥ 益 ಥ) ノ