Đến nội dung chính

Chương 33: A Nhứ thật sự rất nhớ huynh

admin 781 Chữ Cài Đặt

Nàng nói, Huyền Chu ca ca, cảm ơn huynh.

Ngón tay đang cầm chén trà của Dung Gián Tuyết hơi khựng lại.

Hắn thu tay lại, rũ mắt vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay.

Bùi Kinh Nhứ uống một chén nước, dường như vẫn rất khó chịu.

Nàng đưa chén trà qua, mềm giọng nói với hắn: “Huyền Chu ca ca, vẫn muốn…”

Dung Gián Tuyết nhận lấy chén trà, lại rót cho nàng thêm một chén.

Lại đưa qua cho nàng.

Uống thêm một chén, Bùi Kinh Nhứ mỉm cười, đặt trán trên vai nam nhân.

“Huyền Chu ca ca, A Nhứ thật sự rất nhớ huynh, sao huynh vẫn chưa về gặp muội chứ…”

Dung Gián Tuyết không nói gì, cụp mắt nhìn nàng một cái, vươn một tay muốn dời đầu nàng đi.

Nhưng không đợi tay hắn chạm vào nàng, hắn cảm giác được vệt ẩm ướt truyền đến từ y bào trên vai.

Nàng khóc rồi.

Dung Gián Tuyết hơi nhíu mày, bàn tay kia treo trên không trung, hồi lâu cũng không hạ xuống.
“Huyền Chu ca ca, huynh không yêu A Nhứ sao…”

Nữ tử nói xong, vươn hai tay ra, vòng quanh chiếc eo gầy gò của nam nhân.

Bùi Kinh Nhứ còn nhân cơ hội mà nhéo một cái, dáng người đúng là không tệ.

Hơi thở trầm hương lạnh lùng cấm dục ập tới, đôi môi mỏng của Dung Gián Tuyết mím thành một đường: “Ngươi nhận lầm người rồi.”

“Nói bậy, A Nhứ mới không nhận lầm người!” Bùi Kinh Nhứ khóc lóc ngẩng đầu lên, đôi mắt mê ly nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân: “Mặt của Huyền Chu ca ca, A Nhứ sẽ không nhận lầm…”

Dáng người của Dung Gián Tuyết thẳng tắp, hai tay đoan chính đặt ở trên hai đầu gối, sắc mặt trông cũng không dễ coi.

Đôi tay kia không an phận mà di chuyển trên người nam nhân, bàn tay tinh tế, giống như là hành nước.

“Huyền Chu ca ca, sao huynh lại không nói nhớ ta…”
Nữ tử nghiêng người lại gần, nhẹ giọng nói bên tai nam nhân, giọng nói dịu dàng mập mờ.

Môi đỏ răng trắng, nàng lại kề sát vào mặt hắn.

Ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, giọng nói của Dung Gián Tuyết lạnh lùng: “Bùi Kinh Nhứ.”

Chỉ là ba chữ, nữ nhân lại giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, đôi mắt nhanh chóng có tiêu điểm!

Nhìn thấy Dung Gián Tuyết ở trước mặt, nữ nhân giống như là thấy quỷ, nàng mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, suýt nữa ngã trên mặt đất!

“Phu huynh… Ta, ta…”

Nam nhân vẫn ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, không nói một lời, đôi mắt trầm tĩnh đen kịt như mực, không có nhiệt độ hay một chút gợn sóng nào.

Bùi Kinh Nhứ bối rối cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống: “Thiếp, là thiếp hồ đồ, thiếp đã nhận lầm người, phu huynh niệm tình thiếp vô tri, đừng giận ta…”
Hồi lâu.

Dung Gián Tuyết lạnh giọng: “Lần này là do dược hiệu, không được có lần sau.”

Nói xong, hắn không ở lại trong xe nữa, cúi người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nam nhân vén rèm xe lên, vẻ kinh hoảng trên mặt Bùi Kinh Nhứ biến mất không còn thấy, thay vào đó là nụ cười mang ý vị sâu xa.

–

Không lâu sau xe ngựa đã đến Dung phủ.

Dung Gián Tuyết dẫn đầu xuống xe ngựa, cũng không chào hỏi với Bùi Kinh Nhứ, nhấc chân tiến vào Dung phủ, đi về phía Đông viện.

Bùi Kinh Nhứ vén rèm xe lên, nhìn hướng nam nhân rời đi, nhếch môi cười cười.

Nàng xuống xe ngựa, sau khi trở lại Tây viện, mới để Hồng Dược thay cho một bộ quần áo sạch sẽ, bên phía Dung thị lập tức có người đến gõ cửa phòng.

“Nhị nương tử đã về rồi sao? Lão phu nhân muốn ngài đến chính đường nghe lời.”

Chuyện nên đến rồi sẽ đến.

Bùi Kinh Nhứ hít sâu một hơi, đáy mắt có dòng nước ngầm hiện lên.

Kế hoạch tiến hành vững bước, kế tiếp, phải xem biểu diễn của nàng rồi.

Lúc đi vào chính đường, Dung lão phu nhân đã ở bên trong chờ đợi.

“Nghe nói, ngươi đã đến Thẩm phủ dự tiệc?”

Trên chủ vị, sắc mặt Dung thị khó coi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là chất vấn nàng.

Bùi Kinh Nhứ hành lễ với Dung thị, giọng nói ngập ngừng: “Vâng, đúng là con dâu đã đến Thẩm phủ.”

“Hạ tiện to gan! Lá gan đúng là càng lúc càng lớn rồi! Hiện giờ chẳng qua mới chỉ một năm, ngươi lại dám đi tham gia hỉ yến của người khác!”