Lúc này Nhiếp Ly bỗng nhiên ngẫn đầu.
Nhiếp Ly ánh mắt nhìn về phía trước, lạnh quát to một tiếng nói: “Nếu như đã đến, vậy thì xuất hiện đi, hà tất trốn trốn tránh tránh?”
Nhiếp Ly vừa dứt lời, mấy chục người từ trong rừng cây xuyên ra, đem đám người Nhiếp Ly bao bọc vây quanh. mấy chục người này tất cả đều che mặt.
Tiếu Vũ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng chén trà, từng động tác đều toát lên vẻ ung dung, bất chấp bầu không khí căng thẳng đang bao trùm xung quanh. Nàng truyền âm cho Diệp Duyên Thủy Tổ với giọng điệu thản nhiên:
“Diệp Duyên đại nhân, nhờ ngài phiền lòng đi báo với Thành chủ đại nhân một tiếng. Chuyện này để người có chức quyền xử lý đi, ta chỉ là một dân thường, nào gánh vác nổi chuyện lớn thế này.”
Diệp Duyên Thủy Tổ lẩm bẩm bất mãn nhưng vẫn bay vụt đi, để lại Tiếu Vũ tiếp tục thưởng trà như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến nàng.
Phía trước, đám hắc y nhân đang dần bộc lộ sát khí, đứng đầu là hai người: một kẻ có khí tức Hoàng Kim cấp, kẻ còn lại là Bạch Ngân cấp. Sau lưng chúng, thêm ba cường giả Hoàng Kim cấp và một nhóm đông đảo Bạch Ngân cấp.
Nhiếp Ly khẽ cười lạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường.
“Trưởng lão Thẩm Minh, không ngờ hôm nay ngươi lại đích thân ra tay, còn mang theo một đoàn người đông như vậy, là muốn dạy bảo ta điều gì sao?
Tiếng cười nhàn nhạt của hắn vang lên, tựa hồ chẳng coi Thẩm Minh và đám người phía sau vào mắt.
Thẩm Minh, kẻ đứng đầu nhóm hắc y nhân, toàn thân chấn động, hai vai khẽ run. Hắn không ngờ Nhiếp Ly nhanh như vậy đã nhận ra thân phận của mình. Ánh mắt dưới lớp khăn đen trở nên dữ tợn, hắn gầm lên:
“Tiểu tử, ngươi quả nhiên không đơn giản! Nhưng lần này, dù thế nào ta cũng không để ngươi sống sót rời khỏi đây! Nếu để ngươi thoát, hậu quả sẽ khó lường!”
Nhiếp Ly chỉ cười nhạt, không đáp. Ánh mắt hắn chuyển sang kẻ cao lớn đứng bên cạnh Thẩm Minh là Vân Hoa Chấp sự của Thần Thánh Thế Gia.
“Thần Thánh Thế Gia và Hắc Ám Công Hội đều nể mặt nhau mà đến đông vui thế này, đúng là một dịp hiếm có.”
Lời nói của hắn mang theo sự giễu cợt, khiến Vân Hoa hơi nhíu mày, khí tức sắc bén hơn.
Trong khi đó, Tiếu Vũ vẫn ngồi ung dung bên bàn trà. Nhìn cảnh hai bên khẩu chiến căng thẳng, nàng khẽ thở dài, nhấp thêm một ngụm trà.
“Thành chủ đại nhân, mau tới đi không thì nơi này sắp hóa thành chiến trường mất.”
Ánh mắt nàng lướt qua Nhiếp Ly.
“quả nhiên hào quang nhân vật chính… đúng là thích rước phiền phức.”
Nhiếp Ly đột nhiên bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người Thẩm Minh, giọng nói vang dội:
“Trưởng lão Thẩm Minh, ngươi đúng là không hề thay đổi, vẫn ngoan cố và ngông cuồng như vậy. Dẫn theo một đám người hòng ám sát ta, ngươi có biết, dựa theo luật pháp của Quang Huy Chi Thành, hành vi này chính là tử tội. Nếu ngươi biết điều, ngoan ngoãn chịu trói và theo ta gặp Thành chủ, có lẽ ta còn cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Còn nếu không… đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!”
Nghe xong lời của Nhiếp Ly, đám người phía sau Thẩm Minh lập tức bật cười chế giễu, tiếng cười lan ra khắp không gian như muốn sỉ nhục hắn:
“Hắn bị dọa đến hóa ngu rồi sao?”
“Thật là trò cười mà!”
“Ha ha ha, đúng là quá khôi hài!”
Giữa những tiếng cười nhạo vang dội, không một ai chú ý đến thiếu nữ vẫn thản nhiên đứng đó. Tiếu Vũ, như thể chẳng liên quan, khẽ nhấc tay, những ngón tay mềm mại vẽ lên không trung từng đường nét tinh tế.
Trong nháy mắt, không gian dường như biến đổi.
Định Thân Minh Văn!
Mặt đất dưới chân đám người Thẩm Minh bừng sáng. Những đường nét huyền ảo như mạng nhện phức tạp đan xen, ánh sáng rực rỡ như tia chớp quét qua không gian. Chỉ trong khoảnh khắc, đám người Thẩm Minh bị bao trùm bởi Minh Văn, thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích.
“Chuyện… chuyện gì thế này?!” Thẩm Minh kinh ngạc bật thốt.
Tiếu Vũ nhẹ lướt nhìn, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt điềm tĩnh. Sợ rằng Định Thân Minh Văn không đủ để cầm chân kẻ địch, nàng nhanh chóng vẽ thêm những đường nét phức tạp khác, tạo thành một Minh Văn pháp trận mới.
Chấn Không Minh Văn!
Bầu không khí lập tức biến động. Sóng xung kích vô hình lan tỏa ra khắp nơi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt chằng chịt lan ra như mạng nhện, khiến Vân Hoa và đám người đang bị trói buộc lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
“Ngươi… các ngươi!!” Thẩm Minh nghiến răng gầm lên, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Tiếu Vũ.
Không chần chừ, hắn bắt đầu kích hoạt dung hợp Yêu Linh. Một luồng ánh sáng yêu dị bừng lên quanh thân hắn.
Thấy vậy, đám người Vân Hoa cũng vội vàng muốn dung hợp Yêu Linh, nhưng cơ thể bị ràng buộc bởi Minh Văn và lực chấn động khiến chúng như mang cả ngàn cân, không tài nào tập trung để dung hợp được.
“Không ổn!” Tiếu Vũ lẩm bẩm. Đôi mắt nàng sáng lên như băng lạnh. Thấy Thẩm Minh đang dần khôi phục ý thức, nàng quyết đoán đưa tay, dẫn dắt linh hồn lực mạnh mẽ vẽ thêm vài đạo Minh Văn.
Phong Tỏa Minh Văn!
Từng ký hiệu phức tạp xuất hiện, Minh Văn bùng sáng, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Một lớp màn vô hình tỏa ra, giống như gông xiềng vô hình phong tỏa hoàn toàn linh khí.
Đám người Thẩm Minh chỉ cảm thấy linh hồn lực bên trong bản thân như bị rút cạn, không thể vận dụng linh hồn lực.
“Ngươi… rốt cuộc là ai?!” Thẩm Minh gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ và bất lực, nhưng Tiếu Vũ chỉ nhếch môi cười nhạt.
“Bớt lời đi. Thành chủ đại nhân sắp tới, hãy xem xem, ai mới là người ngoan ngoãn bó tay chịu trói.”
Như vẫn chưa yên tâm, Tiếu Vũ khẽ hít một hơi, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người Thẩm Minh đang cố gắng vùng vẫy. Nàng đưa tay, dẫn linh hồn lực tạo nên một Minh Văn khác.
Huyễn Ảnh Minh Văn!
Lần này, những đường nét Minh Văn như sống động hơn, ánh sáng mờ ảo tỏa ra, tạo thành một màn sương lung linh bao phủ lấy toàn bộ đám người Thẩm Minh. Không gian xung quanh như biến đổi, hòa lẫn giữa thực và ảo.
Bọn chúng chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, không phân biệt được đâu là thực đâu là hư. Bóng dáng của đồng đội và bản thân trở nên mờ nhạt, như bị cuốn vào một cơn mê trận không lối thoát.
“Chuyện gì xảy ra vậy?!” Một tên hét lên, giọng nói mang theo sự hoảng loạn.
Thẩm Minh cảm giác được nguy hiểm, gầm lên đầy giận dữ: “Đây là ảo thuật! Các ngươi giữ vững tinh thần, đừng để bị mê hoặc!”
Nhưng lời nói của hắn cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Minh Văn không chỉ tạo ra ảo ảnh mà còn giam cầm ý thức bọn chúng trong một vòng lặp bất tận, càng chống cự càng dễ mất phương hướng.
Vẽ xong, Tiếu Vũ ung dung phủi tay, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự kiên quyết:
“Mặc dù tu vi của ta không bằng các ngươi, nhưng chỉ cần những Minh Văn này thôi cũng đủ giam chân các ngươi cho đến khi Thành chủ đại nhân đến.”
Nói xong, nàng ngồi xuống, cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt căm phẫn của đám người Thẩm Minh.
Thẩm Minh nghiến răng, ánh mắt đỏ rực, nhưng lúc này đây, hắn chỉ có thể bất lực bị trói chặt trong Huyễn Ảnh Minh Văn, từng giây từng phút trôi qua, cảm giác bất lực càng trở nên nặng nề.
Nhiếp Ly đứng một bên, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn khó tin. Mọi việc Tiếu Vũ vừa làm, từ vẽ Minh Văn đến trói buộc đám người Thẩm Minh, chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút.
Hắn hít sâu một hơi, như muốn chắc chắn bản thân không nhìn lầm, rồi bước lại gần nàng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiếu Vũ.
“Ngươi… ngươi… làm thế nào?”
Tiếu Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, như thể việc vừa rồi nàng làm chỉ là một cơn gió thoảng qua. Tay nàng nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ:
“Chuyện gì? Đây là phủ Thành Chủ, không phải nơi để gây loạn. Giữ trật tự là điều tất yếu.”
Lời nói tưởng chừng như đơn giản lại khiến Nhiếp Ly đứng hình, không thốt nên lời. Hắn nhìn Tiếu Vũ, ánh mắt phức tạp, vừa ngạc nhiên vừa cảm thán.
“Ngươi… cũng không phải…” Hắn lắp bắp, không biết nói gì thêm
Ban đầu, hắn vốn định tự mình dung hợp Hổ Nha Hùng Miêu, dựa vào sức mạnh bản thân đối phó với đám người Thẩm Minh. Sau đó, nếu có cần hỗ trợ, hắn mới dựa vào Tiếu Vũ. Nhưng mọi kế hoạch của hắn đều bị phá vỡ khi Tiếu Vũ dứt khoát xuất thủ, trong nháy mắt đã trói gọn đám Vân Hoa mà không để hắn có cơ hội ra tay.
Lúc này, từ xa, Thành Chủ cùng đội hộ vệ hối hả lao tới. Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi sửng sốt.
Đám người Thẩm Minh, kể cả những kẻ mạnh mẽ nhất, đều bị giam cầm trong một trận pháp huyền ảo. Từng đạo Minh Văn phát sáng nhè nhẹ, trói chặt bọn chúng như những chiếc xiềng vô hình. Tiếng vùng vẫy, gào thét đầy điên cuồng của bọn chúng vang lên trong không trung.
Thành Chủ lại càng kinh ngạc hơn khi thấy hai người được cho là đối tượng bị phục kích Tiếu Vũ và Nhiếp Ly lại đang nhàn nhã ngồi thưởng trà. Cả hai không chỉ không hề sợ hãi mà thậm chí còn bình thản trò chuyện, bàn luận về trà đạo như không có chuyện gì xảy ra.
Thành Chủ phất tay ra hiệu cho đội hộ vệ:
“Bắt bọn chúng lại!”
Nhưng ngay khi đội hộ vệ chuẩn bị hành động, Nhiếp Ly đã đứng dậy, giơ tay ngăn lại:
“Chậm đã, Thành Chủ đại nhân. Những người này không thể xử lý qua loa. Ta có vài điều cần hỏi trước.”
Ánh mắt Thành Chủ lóe lên sự nghi hoặc, nhưng ông cũng không vội, chỉ gật đầu để nghe Nhiếp Ly tiếp tục nói.
“Đem Thẩm Minh cùng tên đầu lĩnh kia giao cho hiệp hội Luyện Đan Sư, còn lại toàn bộ đưa đến trại giam của phủ Thành Chủ.” Nhiếp Ly bình thản chỉ tay về phía Vân Hoa và đồng bọn.
Thành Chủ Diệp Tông nhíu mày, trầm giọng hỏi:
“Vì sao lại đưa những người này giam ở phủ Thành Chủ, còn Thẩm Minh và tên kia thì giao cho hiệp hội Luyện Đan Sư? Ngươi muốn làm gì?”
Nhiếp Ly khẽ cười, nụ cười chứa đựng sự bí ẩn đầy khó đoán:
“Thành Chủ đại nhân, ta có lý do của mình. Nếu đưa ba kẻ Hoàng Kim cấp đến chỗ ngươi chẳn phải, thành chủ đại nhân sẽ dùng một chút thủ đoạn với chúng sao, để bọn chúng không tiếp tục gây hại được, hai tên cầm đầu liên nói đến khi tới đây đã không thấy bọn hắn.”
Diệp Tông vẫn không đổi sắc, nhưng ánh mắt trở nên sâu thẳm:
“Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Nếu không còn gì đáng lo, sao phải đưa Thẩm Minh và tên kia đến hiệp hội Luyện Đan Sư?”
Nhiếp Ly hạ giọng, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Diệp Tông, giọng điệu nửa như giải thích, nửa như cảnh cáo:
“Thần Thánh thế gia không phải là một thế lực nhỏ. Ngay cả Thành Chủ đại nhân, ngươi cũng cần cân nhắc quan hệ với họ. Nhưng giao hai kẻ này cho hiệp hội Luyện Đan Sư, chẳng phải là cách tốt nhất để tránh phiền phức và tìm ra thông tin hữu ích sao?”
Ngừng một lát, hắn tiếp lời:
“Dương Hân ở hiệp hội là người thận trọng. Nàng có cách để tra hỏi bọn chúng mà không làm lớn chuyện. Chúng ta cần giữ thế cân bằng giữa các thế lực, phải không?”
Lời nói của Nhiếp Ly khiến Diệp Tông thoáng trầm ngâm. Dù không quá hài lòng, nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng lý lẽ của hắn rất thuyết phục.
“Được, ta sẽ làm theo ý ngươi. Nhưng đừng để xảy ra sơ suất.” Thành Chủ cuối cùng cũng gật đầu.
“Đa tạ Thành Chủ đại nhân.” Nhiếp Ly khẽ cúi người, nét cười trên môi càng đậm thêm khi ánh mắt hắn hướng về phía đám người Thẩm Minh đang bị áp giải.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha
o (≧ ▽ ≦) o
Mị năm nay nhiều việc quá không ra chương kịp
(」° ロ °)」