Mai theo dõi bóng lưng của Kichirou cùng Le Fay bên dưới, ánh mắt khẽ biến đổi.
Cô vừa nãy không lên tiếng hỏi thăm không phải vì không quan tâm mà cô lại trở nên tự ti một lần nữa, một người như cô ấy có thật sự muốn nói chuyện với cô.
Cô nghĩ lại lời nói và hành động của mình sáng nay thì rơi vào trầm tư, cô không còn nghe thấy những lời bàn tán hay lời giáo viên đang giảng nữa, cô đã hoàn toàn tập trung vào cơn bão suy nghĩ trong đầu.
Bất tri bất giác đã hết một tiết, cô nhìn quyển tập chỉ ghi được vài dòng của mình, khuôn mặt bị tóc che phủ càng thêm tự ti hơn.
Cô lấy điện thoại từ túi ra, nhắn tin với một người trên mạng.
Đây là người chị mà cô quen biết trên mạng mấy tháng nay, chị ấy thường hay đưa ra những lời khuyên rất hay trong đời sống sinh hoạt thường ngày, cũng là người luôn hăng hái giúp đỡ cô về tình yêu dù chẳng biết cô ngoài đời thật là người nào.
Chị ấy với những kiến thức uyên sâu, rất thích phân tích những hành vi và lời nói qua những dòng tin nhắn của cô.
Chị ấy cũng là một chị gái dịu dàng, lúc cô mệt mỏi hay muốn tâm sự thì đều xuất hiện để an ủi hay lắng nghe những câu từ than vãn về cuộc sống và học đường.
Nghe khá buồn cười, một nữ sinh lại đi than vãn về cuộc sống của mình ư? Nhưng cô lại thích thế, cô là một người ngoài đời thật thì khép nép và ít khi giao tiếp với ai, còn trên mạng thì như cá gặp nước mà tung tăng không lo ngại gì, cô khá thích chuyện này nhưng cô vẫn rõ bản thân mình nên thường hay tránh đi những cuộc cãi vã trên mạng, càng cãi thì tâm trạng càng xấu đi, điều này cô đã từng trải qua một lần rồi nên đã rút kinh nghiệm từ đó.
Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu kể mọi thứ trên lớp với chị ấy.
Nhưng càng nói sự tự ti của cô càng tăng, đến một lúc thì đã ngừng viết hẳn.
Sau một thời gian ngắn, chị ấy đã online và bắt đầu nhắn lại.
Nhưng chị ấy chỉ hỏi một câu duy nhất.
[Em tự ti vì điều gì?]
Mai im lặng, cô không biết nhắn thêm gì.
Phải, cô tự ti vì điều gì? Vì cô ấy quá đẹp?
Tất cả đều không, mọi sự tự ti phát ra đều là do cô tưởng tượng ra, thử nghĩ xem một người mà luôn quan tâm đếm cô lại khiến cô cảm thấy bản thân không xứng đáng?
Cô ấy từ trước đến giờ không hề tỏ vẻ chán ghét hay xa lánh cô mà dường như cô đang xa lánh cô ấy vậy, tại sao lại thế?
Gia đình cô, cha mẹ cô đều là những con người lạc quan, yêu đời biết bao, tại sao cô lại thế?
Cô không biết, cô không hiểu vì sao bản thân lại như vậy nữa.
Cô mắt mờ mịt, tự hỏi bản thân vì sao lại tự ti như vậy? Quá khứ của cô là sự vui vẻ thuần khiết biết bao, nó tràn ngập tiếng cười nói, ngọt ngào và đẹp đẽ đến thế.
Tại sao cô lại tự ti? Cô tách biệt bản thân với cả lớp vì lí do gì? Chẳng có gì cả, đơn giản là chỉ muốn bản thân sẽ không chịu sự cô độc nếu như cô là một sự cô độc.
Mai không nhớ mình đã bao lâu rồi chưa nói chuyện và cười đùa với những người bạn từ rất lâu về trước.
Từ năm cấp 2 cô đã tự cô lập bản thân khỏi mọi người, cô tạo một lớp ngăn cách với mọi người xung quanh, những năm ấy cô đã trải qua thế nào cô cũng chẳng nhớ nữa, ngày qua ngày chỉ là những hành động lặp đi lặp lại.
Đi bộ tới trường, học, về nhà, học rồi ngủ dậy lại đi bộ tới trường.
Cô không biết vì sao mình như thế nữa, chắc là vì hồi bé có xem nhiều bộ phim về bắt nạt học đường hay cô lập gì đó mà cô chẳng nhớ.
Việc cô tự cô lập bản thân đã được gia đình cô biết, dù cha mẹ có khuyên nhưng khi ấy cũng đã trễ rồi.
Trong lớp những bạn bè đã có những nhóm riêng, dù cô muốn cùng nói chuyện hay chơi chung thì còn điều gì nữa, nói không phóng đại thì chen chân vào đó còn khó hơn việc kết một người bạn mới.
Vậy nên cấp 2 của cô chẳng phải là một màu xám hay là những cầu vồng tuyệt đẹp, nó cứ bình bình lặng lặng trôi đi.
Cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua đến khi bản thân trưởng thành nhưng lại gặp gỡ cô ấy.
Ngày thi vào trường trung học này, cô đã ở cùng lớp với cô ấy, nếu như lúc trước là cậu ấy, Kichirou, Masachiko Kichirou.
Lúc đấy cô chẳng để tâm mấy đến ai trong phòng thi cả.
Nhưng khi vào làm, cô đã nhìn thấy, cái người mà cô chưa từng quen biết lại toát ra sự tự tin thuần túy và mạnh mẽ đến nhường nào.
Cậu ấy không gãi đầu như những người khác, cậu ấy tự tin không gì có thể cản mà viết liên tục trên trang giấy, dù đây là môn toán, một môn cần sự tính toán cao chứ chẳng phải môn văn hay nhật ngữ nhưng cậu ta lại cứ thế viết không ngừng nghỉ.
Mỗi lúc cô ngẩn đầu lên đều nhìn thấy nụ cười tự tin toát ra từ khóe miệng của cậu ấy.
Một người thường tách biệt bản thân với người khác như cô đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy ngôi sao rực rỡ ấy.
Không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà sự vô lo vô ưu của cậu ấy đã khiến cô dần dần bị phá vỡ phòng tuyến.
Đến năm nay, năm thứ 2 cô ngồi cạnh cậu ấy, từ những câu từ của chị thường hay nhắn tin trên mạng, đến sự khát khao tình yêu từ câu chuyện của cha mẹ và hơn hết sự tự tin và đáng tin cậy của cậu ấy luôn toát ra xung quanh.
Không biết khi nào vết ngăn cách mà cô dựng nên với mọi người đã dần mờ đi, đến hôm nay nó đã mở ra một lỗ hổng.
Tại sao cô lại tự ti? Vì bản thân cô sợ phải đối mặt với tình cảm này mà không dám tiến lên phía trước, còn nếu thất bại thì sao? Những điều cô nghĩ đều là do cô tự dệt nên và cậu ấy chẳng có tình cảm gì với mình thì sao? Điều đó không quan trọng, đó sẽ là một kỷ niệm thanh xuân của cô, nó sẽ ghi lại rằng cô đã từng cố gắng vì chính bản thân mình một lần.
Cô từ từ nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng khi mở mắt ra cô sẽ là một con người khác với trước đây, một con người tự tin hơn, một con người sẽ hết mình vì thanh xuân của bản thân.
Hyuga thu được hết mọi biểu cảm của Mai vào đôi mắt của mình, cậu ta dường như đã đọc ra toàn bộ mọi thứ từ những biểu cảm nhỏ nhất ấy.
Cậu ta cười giễu cợt với bạn thân của mình.
– Thật là, làm con gái nhà người ta hao tâm tổn trí vậy chứ… Không như mình, một con người mạnh mẽ biết bao.
Tự luyến một hồi thì Hyuga lại nghĩ đến con đường tơ hồng của bản thân thì lại thở dài.
– Nào mình mới được lớp trưởng chú ý đây chứ…
Dù giọng cậu ta rất nhỏ nhưng Eiji sát bên đã nghe toàn bộ, cậu ta lại gần nói nhỏ với Hyuga.
– Nè, muốn có một quân sư tình yêu giúp đỡ không?
Hyuga giật mình thon thót, cậu ta nhìn Eiji mặt đang nở nụ cười như bà cô mai mối.
Hyuga nuốt khan.
– Được… Được không?
Eiji tỏ vẻ vô cùng tự tin.
– Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ mai mối thất bại một lần nào, ở trường cũ mọi người gọi tôi là “hoàng tử mai mối” đấy.