Đến nội dung chính

Chương 41: Trận chiến của hai người

admin 1.405 Chữ Cài Đặt

Vô diện đưa tay ra phía ngọn trường mâu đang đến.

– Thần la thiên chinh.

Ngọn trường mâu như đã gặp cản trở mà từ từ ngừng lại trên không trung, ngọn trường mâu rung lắc dữ dội như muốn đâm xuyên qua lực cản ấy nhưng lực bất tòng tâm.

Abe no Seimei nheo mắt lại.

– Thần la thiên chinh? Kì lạ, ta chưa từng nghe đến kỹ năng này…

Lẩm bẩm, anh cũng không muốn tốn thời gian nói chuyện nữa, dù cơ thể đã ở trạng thái toàn thịnh nhưng tinh thần anh gần như đã đến giới hạn nếu không đánh nhanh thì sẽ lật thuyền.

Abe no Seimei nhanh chóng nghĩ cách nhanh nhưng Vô diện đã hành động.

Cơ thể hắn từ từ bay lên trời.

– Thật đáng tiếc, dù muốn nói chuyện với ông lâu chút nhưng thời gian có vẻ không còn dư dả gì, đánh nhanh thắng nhanh vậy.

Trên bầu trời, lúc trước vì vô số vụ nổ những đám mây gần như đã tản đi hết nhưng bây giờ nó lại kì quái hợp lại với tốc độ cực nhanh.
Có vô số tiếng gầm gừ bên trong đám mây như nó đang giam cầm một con quái thú vô cùng mạnh mẽ và hung bạo.

Abe no Seimei nhìn Vô diện đang lơ lửng trên bầu trời kia, tay anh siết lại.

– Được thôi… Nếu ngươi muốn.

Anh xòe cây quạt xếp ra, mặt trước hiện lên, một kết giới bao bọc cả hai người lại.

Anh nhanh chóng kết thủ ấn.

– Hỏa độn – Hỏa long chi thuật.

Một con hỏa long với bán kính cả chục mét lao về phía Vô diện với thế không ai có thể cản.

Hắn hừ lạnh.

– Kirin.

Trên bầu trời, một cái đầu rồng được tạo thành từ sấm sét xuất hiện, nó lao xuống với tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thể bắt kịp được.

Hỏa long và lôi long cắn xé lẫn nhau, sức phá hủy của cả hai là vô cùng lớn.

Dù đã bị áp chế bởi kết giới của Inari thần nhưng nó vẫn ngang cơ với hỏa long, điều này làm người xem tuyệt vọng sâu sắc.
Chỉ trong một buổi tối họ đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, điều này có thể làm họ suy tim mà chết nhưng phần đông chỉ xem đây là phim điện ảnh, không liên quan vì ngày mai vẫn đi làm, cuộc sống vẫn cứ trôi qua thì quan tâm gì tới những chuyện này.

Dù sao thì chuyện cao có người cao lo, họ chỉ là những người đi làm, bán mình cho tư bản.

Vô diện thấy tình hình giằng co hồi lâu chưa phân thắng bại cũng khá sốt ruột.

Hắn lại vung tay xuống.

Thêm một con lôi long xuất hiện gia nhập trận chiến.

Điều này làm những người đang xem tim thắt lại, họ lo lắng cho Abe no Seimei có chuyện.

Nhưng anh lại vô cùng thoải mái mà ngáp dài, anh với tốc độ không thể tin được xuất hiện trước mặt Vô diện.

Tay nắm chặt nắm đấm vung về phía hắn, hắn đỡ nhanh chóng.

Cả hai đều cùng tách ra hai bên, Vô diện xoa xoa tay.
– Đau thế! Đánh ác vậy!

Abe no Seimei cười cười.

– Haha, có làm gì mạnh đâu chứ, bình thường mà.

Hai người cứ thế nói một lúc, Abe no Seimei bắt chuyện như đang câu giờ đợi thứ gì đến, Vô diện dường như cũng cảm nhận được nhưng không quan tâm mà vô cùng kiêu ngạo đứng nói vài câu.

Trên bầu trời từ hướng Tokyo xuất hiện một đạo mũi tên lấp lánh ánh sáng trắng thuần khiết bay với tốc độ siêu thanh bắn về phía Vô diện.

Vô diện cảm nhận được ai đó đã khóa vị trí hắn, hắn quay đầu nhìn mũi tên ánh sáng đang hướng về phía mình khẽ nuốt ực một cái.

– Ng… Ngươi gọi ai ra vậy…

Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn sang Abe no Seimei hỏi với giọng khô khốc.

Abe no Seimei cũng hơi bất ngờ về mũi tên ấy, anh nhún vai.

– Hình như ta không gọi ông ta, có vẻ ngươi xui xẻo rồi.

Vô diện nhìn mũi tên ấy mà thở dài.

– Có vẻ ta xui vậy.

Hắn dơ tay ra, mặt nước rung chuyển, vô số bức tường khổng lồ bao bọc hắn lại.

Mũi tên ấy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã đâm sầm vào bức tường nước.

Ánh sáng từ mũi tên bắt đầu phân tán rồi lại như dây leo quấn chặt bức tường, quấn chặt Vô diện bên trong.

Abe no Seimei thấy có cơ hội cũng bắt đầu đánh.

– Nhìn hướng này!

Abe no Seimei hét lên một cái rồi quăng một cái quả cầu đen kịt về phía Vô diện.

Vô diện bên trong chửi ầm lên.

– Khốn kiếp tên khốn già khụ! Tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu!

Dứt lời, quả cầu đen kịt ấy khi chạm vào bức tường nước thì đã bành trướng ra vài chục mét bao bọc Vô diện bên trong.

Abe no Seimei phủi phủi tay.

– Phù… Xong, hết việc.

Nói rồi anh dang rộng hai vai, đấm đấm lưng.

– Ôi xem này, già rồi, đánh nhau làm xương loãng hết cả lên~

Dứt lời như một kịch bản đã định sẵn, Vô diện lại lần nữa xuất hiện phía sau Abe no Seimei nhưng lần này cơ thể hắn cách anh hơn chục mét, cả người rách rưới không nhìn nổi nhưng quái lạ thay, không giọt máu hay nội tạng nào được nhìn thấy.

Nhìn kỹ bên trong, hắn toàn cơ thể là một màu đen huyền bí, bên trong màu đen là vô số ngôi sao đang di chuyển bên trong như vũ trụ.

Hắn xoa xoa cổ.

– Ui cha… Đau hết cả người… Mẹ kiếp tên khốn Indra đó, nhức hết cả người…

Abe no Seimei cười cười nhìn Vô diện đang thê thảm kia.

– Haha, ngươi như thế rồi không muốn chạy trốn nữa sao? Giờ tự dưng nổi hứng đứng đây nói chuyện?

Vô diện nhún vai.

– Ai rảnh giết ông già như ông chứ, dù gì thì kế hoạch của tôi cũng xong rồi, ánh nhìn của những tên đó đã nhìn sang đây, chắc vài tháng nữa khi mấy tên đó hạ phạm chỗ này sẽ vô cùng náo loạn, haha.

Abe no Seimei tắt nụ cười khi nghe những lời nói đầy cạm bẫy ấy, nhướn đôi lông mày.

– Ngươi cũng gan thật đây, ta công nhận ngươi rồi, dám để Ngoại Thần nhìn sang… Ngươi muốn cả cái hành tinh này chôn cùng ngươi rồi đấy.

Abe no Seimei dơ ngón cái về phía Vô diện, Vô diện xua xua tay.

– Sao chứ sao chứ, dù gì cả đám Thần kia cũng chết lên chết xuống vài lần rồi, không dễ mạo phạm vậy đâu.

Lời nói của hai người làm chấn động tai của tất cả người xem toàn cầu.

Cái gì Ngoại thần? Cái gì cả hành tinh chôn cùng? Mẹ nó cũng quá điên rồi.

Thủ tướng các nước mặt trắng bệch, dù họ không tài nào xác minh lời nói của Vô diện là thật nhưng nhìn mặt Abe no Seimei với cách nói chuyện của của hai người dường như đã quen nhau khá lâu, nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng nhưng những lời phát ra lại làm nổ tung tâm hồn người nghe.

Họ được quyền nghe cái này sao? Đây là suy nghĩ của vô số người, dù gì những tác phẩm về ngoại thần không ít, trong đó con nào cũng có thể hủy diệt hành tinh, mà nếu như bây giờ hành tinh này có một ngoại thần đang bị phong ấn như Cthulhu thì xem như bỏ.

Trong lòng họ lạnh ngắt, lạnh hơn cả gió mùa đông bây giờ họ cần một ngọn lửa để làm ấm tâm hồn mong manh của họ.

Không để ý người khác có nghe không, hai người nói chuyện về việc hành tinh này hủy diệt vô cùng thư thái.

Vô diện chợt chấp hai tay lại.

– Ừ ha, 6 tên kia đâu? Đánh nãy giờ mà chưa thấy 6 tên kia ra nữa?

Abe no Seimei nhún vai.

– Ngươi biết mà, đất nào người nấy, ta là hộ quốc của nơi này thì dĩ nhiên ta phải có mặt lúc quốc gia nguy hiểm, còn bọn họ thì hên xui thôi, họ không muốn tới thì ai ép họ được.