Khóe môi Ôn Dụ khẽ cong lên.
Dựa vào quan sát của cô mấy ngày nay, quan hệ giữa Tô Ngưng và đám người này cũng bình thường.
Nếu kéo họ về phe mình thì chỉ có lợi chứ chẳng có hại: “Hai chị dâu ơi, tóc tôi làm trên thành phố, áo thì mua ở một tiệm may. Tôi thấy áo dáng dài có sẵn mặc lên không đẹp nên bảo họ cắt ngắn đi. Nếu hai người ưng ý, hôm nào rảnh tôi dắt hai người đi.”
Vương Quế Mai ngậm ngùi: “Chắc đắt lắm, tôi tiền đâu mà mua.”
Ôn Dụ khuyên nhủ: “Phụ nữ mà không biết tự thương lấy mình thì làm gì có ai xót cho. Chị cứ ăn mặc lộng lẫy vào, dẫu chẳng đụng móng tay làm việc nhà, chồng chị vẫn phải cưng như trứng mỏng.”
Lý Nguyệt Hoa nghĩ thông suốt hùa theo: “Tôi thấy đồng chí Ôn nói đúng đấy, chúng ta ngày ngày cắm mặt lo toan cho cái nhà, đã chẳng được tiếng thơm nào thì cũng nên tiêu chút tiền cho bản thân chứ, ngày mai tụi mình đi luôn.”
Tiếng bàn tán rôm rả của mấy người vọng thẳng lên tầng hai, lọt vào tai Hoắc Yến Tân ở phòng khách.
Anh nhíu mày, buông đũa bước ra hành lang nhìn xuống.
Liền thấy Ôn Dụ đang ăn diện lộng lẫy, chốc chốc lại hất tóc cho mấy quân tẩu ngắm, lúc lại cho họ sờ thử áo lông, rồi lại khoe bộ dưỡng da trên mặt.
Trông cô như đang thỏa mãn với vẻ đẹp của mình.
Anh chẳng buồn nhìn thêm, sầm mặt quay vào bàn ăn tiếp tục dùng bữa.
Tô Ngưng đương nhiên không bỏ sót màn này.
Trong lòng chị ta hậm hực không thôi.
Chẳng cần hỏi cũng biết, chiếc áo lông cáo trắng muốt bóng loáng kia, tiền mua đều là của Hoắc Yến Tân.
Đúng là cái đồ ti tiện, chẳng kiếm được đồng xu cắc bạc nào mà chỉ biết tiêu tiền của đàn ông, vậy mà còn mặt dày ra vẻ.
Thế nhưng trước mặt Hoắc Yến Tân chị ta không tiện kiếm chuyện.
Lúc này Ôn Dụ đã thu phục được lòng người, liền thong thả bước lên lầu.
Thấy trên bàn chỉ có bánh bột mì pha tạp, rau xào và cháo đậu đỏ, cô cố ý bắt bẻ: “Tối nay chỉ ăn mỗi mấy món này thôi à?”
Hoắc Đình Đình chịu hết nổi, lập tức sừng sỏ cự lại: “Cô còn không biết xấu hổ mà nói à. Cô phải phá cho sập cái nhà tôi cô mới vừa lòng đúng không?”
Ôn Dụ ngồi vắt chéo chân lên sô pha chỉ trích: “Bây giờ em còn nhỏ, không hiểu chuyện tôi không chấp em. Nhưng làm phụ nữ, đẹp mới là thứ quan trọng nhất.”
Nghe thế Hoắc Yến Tân cũng chướng tai.
Sợ cô nói thêm câu đàn ông nào cũng chuộng nhan sắc, anh trừng mắt mắng: “Không ăn thì cút về phòng.”