Thế nhưng chưa kịp đẩy cửa vào, đã nghe thấy âm thanh mờ ám của hai người vọng ra.
Mà giọng nam trong đó, nếu không phải đã thuộc lòng âm sắc của Hoắc Yến Tân, chị ta thực sự không thể nào tin nổi người xưa nay luôn chính trực cổ hủ, lúc này đây lại chẳng khác nào một gã lưu manh, khóe miệng tuôn ra toàn những lời lẽ không lọt lỗ tai.
Toàn thân Tô Ngưng lạnh ngắt, ngay đến dòng máu cũng toát ra khí lạmh âm u.
Chị ta không biết mình đã về phòng bằng cách nào, cũng chẳng biết đã thẫn thờ ngồi bên mép giường nghe bao lâu.
Chị ta chỉ biết rằng dường như Hoắc Yến Tân thật sự rất si mê cơ thể của Ôn Dụ, si mê đến mức gần như nghiện ngập.
Đáy mắt chị ta ầng ậc nước, ngẩng đầu nhìn hình bóng mình trong gương.
Chị ta đã ba mươi hai tuổi rồi, rõ ràng không phải độ tuổi quá lớn, nhưng vì nhan sắc vốn dĩ chỉ ở mức trung bình, da lại ngăm vàng, nên từ lâu chẳng còn tìm thấy nửa phần dấu vết của thời thanh xuân. Lại cộng thêm vóc dáng thô to, áo quần mặc trên người cũng rộng lùng thùng.
Thực ra chị ta như vậy, cho dù ném vào đám đông hay trong đại viện thì cũng không tính là xấu, không tính là quê mùa, thậm chí còn được xếp vào kiểu tháo vát mà đa số các bà mẹ chồng đều thích.
Nhưng Ôn Dụ thực sự quá đỗi chói mắt.
Cô rực rỡ tươi trẻ, chỉ cần ngồi yên không cười không nói đã đẹp như tiên giáng trần, thậm chí so với ngoại hình vốn đã xuất chúng của người nhà họ Hoắc thì còn nhỉnh hơn một bậc.
Thế nên đứng cạnh cô, chị ta trông già dặn không khác gì thím của cô vậy.
Nhưng chị ta chỉ lớn hơn Hoắc Yến Tân hai tuổi, cũng chỉ lớn hơn Ôn Dụ mười hai tuổi mà thôi.
Chị ta đã không dám nghĩ xem rốt cuộc Hoắc Yến Tân đang có dự tính gì.
Dù sao với hoàn cảnh này của chị ta, nếu Hoắc Yến Tân thật sự làm trái lời trăng trối không cưới chị ta, chị ta cũng chẳng thể tìm được người đàn ông nào ra hồn nữa.
Ở phòng bên cạnh, mây tạnh mưa tan.
Hoắc Yến Tân nằm trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn Ôn Dụ đang ngồi trước gương tô chân mày rồi thoa phấn lên mặt.
Lúc trước anh luôn thấy mấy thứ này hoàn toàn lãng phí tiền bạc, nhưng hiện tại, không thể phủ nhận cứ mỗi lần trang điểm cô lại như biến thành một người khác vậy, quả thực mang đến trải nghiệm rất mới mẻ.
Đặc biệt là nhan sắc tự nhiên của Ôn Dụ vốn dĩ đã thiên về kiểu rực rỡ tinh xảo, nhưng mỗi lần trang điểm cô luôn cố ý tạo điểm nhấn theo hướng thanh thuần, vô tội.