Cô tóm chặt lấy tay Hoắc Yến Tân ra lệnh: “Anh không được đuổi theo.”
Thực tình Hoắc Yến Tân định bụng đuổi theo.
Bị túm lại như thế, anh đành gắt lên với Ôn Dụ: “Sao cô dám đòi giữ tiền chứ? Với cái thói tiêu tiền như nước của cô, tiền lương một tháng của tôi không đủ cho cô tiêu ba ngày. Hơn nữa lúc quyết định gả cho tôi chúng ta đã nói rõ ai lo thân nấy rồi. Từ lúc bước qua cửa, cô ngày càng được voi đòi tiên.”
Ôn Dụ đã ngủ cũng ngủ rồi, chẳng thèm nhắc chuyện cũ rích đó với anh: “Gái có chồng thì phải lo cái ăn cái mặc. Tôi không trông chờ vào anh nuôi dưỡng, chẳng lẽ phải nhờ người đàn ông khác nuôi? Nếu anh đồng ý, tôi cũng có thể kiếm thêm một người san sẻ áp lực cho anh.”
Hoắc Yến Tân nghẹn họng.
Nhưng khác với sự sững sờ trước đây, lần này, ánh mắt anh lộ ra vẻ nghiêm nghị, trên gương mặt anh tuấn toát lên vẻ đáng sợ áp đảo.
Cho dù anh không thích Ôn Dụ.
Nhưng dựa vào danh nghĩa vợ anh trên đầu cô, anh cũng tuyệt đối không cho phép cô có quan hệ với người đàn ông khác.
Nói chi đến việc cô thốt ra mấy lời kiểu này.
Anh cảm thấy mấy ngày nay mình đã quá nể mặt cô.
Cô mới dám dăm bữa nửa tháng đụng vào vảy ngược của anh, thậm chí còn cả gan chọc tức chị dâu bỏ đi.
Ôn Dụ bị anh nhìn chằm chằm đến lạnh sống lưng, cũng biết anh lợi hại.
Cô quả quyết dẹp bỏ thói khua môi múa mép. Sau đó ôm chầm lấy anh mềm mỏng dỗ dành: “Ông xã, em biết lỗi rồi. Anh giao tiền lương cho em đi. Em cũng muốn ăn diện thật xinh đẹp, như thế cứ lao vào lòng anh thì anh ôm cũng sướng mà, đúng không?”
Ngọn lửa hừng hực trong lòng Hoắc Yến Tân như vừa nhen nhóm đã bị dội nguyên một chậu nước lạnh.
Ai mà ngờ giây trước còn nanh nọc sắc sảo, giây sau đã bắt đầu ngoan ngoãn dỗ ngọt.
Sợ cô bắt thóp được suy nghĩ này, anh nhíu mày, gằn giọng cự tuyệt: “Ai thèm ôm chứ?”
Ôn Dụ nhìn lướt qua đã biết tỏng anh đang giả vờ. Dẫu trong lòng hận không thể giết chết, cô vẫn khéo léo đẩy anh ngã xuống mép giường, rồi ngồi chéo lên đùi anh dụ dỗ: “Là em muốn được ôm, được chưa.”
Yết hầu Hoắc Yến Tân khẽ chuyển động.
Chiêu này ai mà chịu đựng nổi.
Nhất là hai đêm nay anh tương tư tới nỗi trằn trọc không chợp mắt được.
Anh im lặng, ý muốn đợi Ôn Dụ chủ động hơn một chút.
Bởi vì lúc trước anh lỡ buông lời độc địa rồi.