Huyền Diệc Chân nhìn nàng thu dọn lụa đỏ như giấu vàng, không khỏi hỏi: “Ngươi thu lại làm gì?”
“Ta thấy chất liệu này đặc biệt lắm, sờ mượt tay nữa. Mang về giặt sạch làm dây buộc tay cũng đẹp!”
“Lăng la lụa tơ, Lăng là loại kết hợp giữa độ trơn của lụa và độ mỏng của sa, thứ này… thường được so giá với vàng.”
Doãn Tinh khựng lại.
Ngẩng mặt, mắt tròn xoe: “Đắt đến vậy sao? Bảo sao hay nghe nói Hoàng Đế ban bạch lăng để xử tử, hóa ra nó đắt thế này!”
Đối với lời nói hồn nhiên đến mức ngây ngốc của Doãn Tinh, Huyền Diệc Chân chỉ mỉm cười bỏ qua, nàng chẳng buồn giải thích thêm. Ban thưởng bạch lăng chính là ban chết, sao có thể lẫn lộn với chuyện nàng vừa nói.
Ngay sau đó, ánh mắt Huyền Diệc Chân tối lại, khẽ rơi xuống đoạn cánh tay trắng mịn như ngó sen lộ ra dưới tay áo rộng của Doãn Tinh, một nhìn là biết không phải thân thể nam nhân.
Vết hồng ửng quấn lấy cánh tay nàng, rực rỡ như hoa nở rối ren. Ánh mắt Huyền Diệc Chân thấp thoáng một tia tiếc nuối, nhưng nhanh như chớp, mọi cảm xúc đều được thu về bình thản.
“Chờ qua ít ngày, nắng gắt nóng lên, áo quần lại mỏng, phía trước thân ngươi có cần buộc thêm gì để che chắn không?”
“Ngươi yên tâm đi, không cần phiền thế đâu, nhìn không ra đâu mà.”
Doãn Tinh cười tươi rói, nhưng vừa đối diện ánh mắt thâm sâu, hàm ý khó dò của Huyền Diệc Chân thì nụ cười bỗng cứng lại, mặt lập tức đỏ bừng. Nàng lí nhí giải thích như cô gái nhỏ mắc cỡ: “Ta… ta còn nhỏ… hưng hứa sang năm mới có thay đổi lớn mà…”
Huyền Diệc Chân nhìn đôi tai đỏ như giọt máu tươi của Doãn Tinh, ngắm vẻ xấu hổ mềm oặt ấy, cố tình suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: “Vậy sao? Nghe nói Tứ hoàng muội cùng tuổi ngươi, dáng vẻ đã ra dáng thiếu nữ duyên dáng từ lâu.”
Lời này như dao nhỏ cứa vào lòng. Doãn Tinh nghẹn họng, hối hận vì chính mình mở ra đề tài đau lòng này.
“Xem ra thân thể ngươi không tốt, về sau phải điều dưỡng bằng thuốc bổ và ăn uống nhiều hơn.”
“Hay quá, vậy ta cũng muốn nói với Diệc Chân chuyện… vị quản sự phụ trách cơm nước sinh hoạt của ta ấy.”
Thấy tai Doãn Tinh bớt đỏ, Huyền Diệc Chân hơi tiếc nuối, bình thản hỏi: “Doãn cô nương cảm thấy có chỗ nào không chu toàn?”
Doãn Tinh vội lắc đầu, so với nữ quan chưởng sự hung thần lúc trước, quản sự bà tử trong viện nàng quả thực hiền hòa đến cảm động. Nàng nhẹ giọng đáp: “Không có chuyện gì lớn… chỉ là bữa ăn có chút chưa hợp lí thôi.”
“Như thế nào?”
“Như là… mỗi ngày ăn sáng lúc giờ Mão thật sự quá sớm. Ta còn ngái ngủ, mắt mở không nổi mà đã phải ăn rồi…”
Nghe nàng kể lể ngây ngô như con mèo con còn buồn ngủ, Huyền Diệc Chân khẽ cong môi. Giọng nàng dịu như gió xuân mà lại mang vài phần trêu chọc: “Một ngày tốt lành bắt đầu từ buổi sớm. Giờ Mão còn chưa dậy nổi, ngươi ngày thường lười biếng như vậy ư?”
Doãn Tinh trừng mắt ngỡ ngàng. Nàng vốn quen Huyền Diệc Chân dịu hòa, nay bị “bạo kích mềm” một câu, làm gì dám phản bác. Trong lòng nàng rụt rè nghĩ, giờ Mão là khoảng năm rưỡi đấy! Chẳng lẽ nàng ngày nào cũng dậy sớm như thế…?
Khổ nỗi… Doãn Tinh cảm thấy Huyền Diệc Chân thật sự làm được.
Bất lực, nàng đành nhỏ giọng chuyển đề tài: “Còn nữa… món ăn mỗi ngày đều nhạt quá. Ta muốn ăn chút gì đó đậm vị, cay cay…”
Mọi món nàng ăn đều tươi mới, nhưng nhạt như cháo trắng không muối.
“Ngươi đầu thương nặng, mới khỏi, đương nhiên phải kiêng dầu cay mặn chua. Nhạt một chút thì có gì không đúng?”
“…”
Doãn Tinh lập tức hiểu vì sao quản sự bà tử không dám chiều khẩu vị nàng, thì ra đều là do Huyền Diệc Chân dặn trước.
Huyền Diệc Chân nhìn vẻ mặt ỉu xìu, không nói lời nào của nàng, ngón tay khẽ vẽ đường trên lòng bàn tay Doãn Tinh, giọng lơ đãng: “Ngươi không thích những sắp xếp đó ư?”
Vừa nghe câu ấy, chuông cảnh báo trong lòng Doãn Tinh vang điên cuồng, nàng lắc đầu như trống bỏi: “Không… không có! Ta chỉ nói bừa thôi!”
Nếu biết từ đầu tất cả đều do Huyền Diệc Chân chuẩn bị, dù có bảo nàng ăn dao lam nàng cũng cố mà ăn hết!
“Vậy sao? Nhưng chính ngươi nói có chút chưa hợp lí mà.”
Giọng dịu dàng như lụa, nhưng đáy mắt lại dậy sóng.
Doãn Tinh sợ đến mức muốn chui vào chăn trốn: “Ôi trời… đó là hiểu nhầm! Đầu ta hơi choáng rồi… ta buồn ngủ lắm!”
Nói rồi nàng cuống quít nằm nghiêng sang một bên, giả vờ ngủ để chạy trốn khỏi đề tài nguy hiểm.
Ngay khi nàng rụt tay lại, tim Doãn Tinh thót một nhịp, lo lắng không biết Huyền Diệc Chân có giận hay buồn không.
Vì tất cả đều là lòng tốt của nàng ấy mà…
Đang định mở mắt xin lỗi, bất ngờ, bên thái dương rơi xuống một ngón tay mát như sương, xoa nhẹ. Doãn Tinh mở choàng mắt, chỉ thấy Huyền Diệc Chân mặc nội y trắng ngà, hoa văn thêu tinh tế, mơ hồ như tơ nguyệt, đẹp thanh khiết đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Huyền Diệc Chân bình thản ấn nhẹ thái dương nàng, đôi mắt an tĩnh cúi xuống, dịu mềm đến tan nước.
“Ngươi chóng mặt thì cứ nhắm mắt nghỉ.”
“Nhưng… ta như vậy có thất lễ không?”
Ngón tay nàng lướt đến đuôi mày Doãn Tinh: “Ngươi đã leo vào trong sa trướng rồi, giờ mới nói thất lễ… có phải muộn chút rồi không?”
Mặt Doãn Tinh đỏ đến sắp bốc khói. Nàng vội nhắm mắt, lí nhí: “Diệc Chân… xin lỗi… Ta không biết mấy món đó là nàng cố tình chuẩn bị. Sau này ta nhất định ăn hết!”
Nói xong, nàng ngáp một cái, đôi mắt long lanh ngấn nước. Còn muốn nói thêm, nhưng cơn buồn ngủ nặng nề đã ập đến, khiến nàng chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt.
Một lát sau, bên trong sa trướng yên tĩnh. Nữ Quan Xuân Li dẫn hai cung nữ vào thêm hương. Vừa liếc thấy bên trong hai bóng người nằm cạnh nhau, nàng hoảng hồn vội cúi đầu.
“Xuân Li, không cần thêm dược hương.”
“Dạ.”
Khi tiếng chân dần xa, Huyền Diệc Chân cúi mắt, ánh nhìn sâu như bóng rắn đen rình mồi, chậm rãi nhìn gương mặt thơm mềm của Doãn Tinh đang ngủ ngon lành.