“Đây là lầu cao, ngươi mà hoảng hốt nhảy xuống chắc chắn mất mạng.”
Doãn Tinh nhìn nàng, vẫn là dáng vẻ tĩnh lặng như gió mát. Dù ngoài kia căng thẳng đến nghẹt thở, nàng chỉ cần nhìn Huyền Diệc Chân thôi, tim cũng bình lại đôi phần.
“Được.” Doãn Tinh thì thầm.
Nhưng ngay lúc đó, ẦM! Cửa phòng bị đạp tung. Hai bên vung đao đối chọi, sát khí lượn quanh, mùi huyết lạnh tràn ra.
Trong gió đêm phảng phất hương trầm, Doãn Tinh chui xuống gầm sạp gần cửa sổ, bị váy nguyệt bạch kim tuyến che khuất, chỉ thấy lờ mờ bóng người, nhưng đủ để nàng run bần bật.
“Thiên hộ đại nhân… ngài mang người đến hành thích ư?”
“Vi mạt tướng không dám! Xin Công chủ bớt giận!”
Doãn Tinh tròn mắt nhìn cảnh binh vệ Tam công chúa quỳ rạp xuống đất, một bộ dáng sợ muốn chết.
Khoan đã… Đây rõ ràng là người của Tam công chúa… Sao bọn họ trông còn sợ Huyền Diệc Chân hơn sợ công chúa của mình vậy?
Trong yên lặng, Huyền Diệc Chân ngồi đoan nghiêm trên chiếc đoản sạp, khẽ dịch vạt váy, đưa tay mơn nhẹ cành hoa. Lông mày thanh tú của nàng chỉ còn lại vẻ hờ hững thản nhiên. Giọng nàng mềm như khói mà lạnh như tuyết: “Đây là hoa Tây Châu Hầu chi tử Doãn Tinh tặng, phiền Thiên hộ mang lời này chuyển lại cho Tam công chúa, tránh sinh hiểu lầm… rước thêm phiền nhiễu.”
“Vâng… mạt tướng tuân lệnh.” Thiên hộ chần chừ cúi đầu, ánh mắt liếc qua dưới bình phong, rõ ràng có người đang trốn. Trong lòng hắn băn khoăn, nhưng chỉ đành rút lui.
Giờ Chương Hoa công chúa đã đích thân cảnh cáo Tam công chúa, điều đó chẳng khác nào tuyên bố: “Tây Châu Hầu chi tử, người của ta, ta không nhường.”
Nhưng đã “bám” được vào Chương Hoa công chúa rồi… Sao còn phải trốn trốn tránh tránh? Thật khó hiểu.
Doãn Tinh khi định kéo váy để che mình lại, không ngờ vạt kim tuyến trơn nhẵn trượt khỏi tay nàng.
Chẳng lẽ là… cố ý không cho nàng nắm?
Căn phòng trở lại yên tĩnh, ngay sau đó vang lên giọng nói thanh lạnh của Huyền Diệc Chân: “Ngươi còn không ra, lẽ nào định trốn đến sáng?”
Doãn Tinh lập tức từ dưới sạp chui ra, chống tay ngồi dậy, ngẩng mặt nhìn nàng với ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc: “Diệc Chân! Nàng… làm sao chỉ một câu đã dọa họ chạy mất?”
Huyền Diệc Chân cúi mắt nhìn nàng từ trên cao.
Trong đôi mắt của Doãn Tinh đầy sự tò mò và ngưỡng mộ, như một chú cá nhỏ vừa gặp được đầm nước mới.
Nàng đưa ngón tay ngọc chạm nhẹ vào trán nàng, giọng bất đắc dĩ: “Dù ngươi có đầu bệnh mất trí, lẽ nào ở Văn Tân viên chưa từng nghe giảng, hoặc lật sách xem ý nghĩa của đồ án Cửu Phượng sao?”
Khối ngọc bội ấy đã là lời nhắc nhở thẳng thắn nhất.
Chỉ cần Doãn Tinh chịu “thuận”, thì trong Quốc Đô này không ai dám động vào nàng.
Huyền Diệc Chân sẽ chuẩn bị cho nàng một chiếc “hồ nuôi” tốt nhất.
Doãn Tinh thật thà đáp: “Không có, ta không thích nghe mấy cái bài học ở Văn Tân viên. Cảm giác các công chúa đều rất đáng sợ… với lại ta không rành chữ nữa, vậy nó có ý nghĩa gì vậy?”
Nàng leo lên ngồi cạnh sạp, hỏi một cách thành thật.
Ánh mắt Huyền Diệc Chân trở nên sâu thẳm.
Nàng nhìn gương mặt trắng trẻo thanh tú của Doãn Tinh, rồi chậm rãi hỏi: “Ngươi… thật là Tây Châu Hầu chi tử sao?”
Quý tộc phải cưỡi, bắn, đọc, viết. Không thể có một công tử “mù chữ, sợ học” như thế.
Doãn Tinh khựng lại, giây lát nàng chậm rãi ngẩng mắt nhìn Diệc Chân, không nỡ nói dối, liền nhỏ giọng thú nhận: “Thật ra… Doãn Tinh thật là nữ giả nam trang, nàng ấy đã bị giết, ta chỉ là hồn phách tạm trú trên thân nàng. Cho nên ta không thể liên lụy nàng được… trước khi bị chọn làm phò mã, nhất định phải rời khỏi Quốc Đô.”
Lời vừa dứt, BÙM!
Ngoài cửa sổ rực sáng pháo hoa, hồ vang tiếng người hỗn loạn. Trong phòng lại lặng ngắt như tờ.
Huyền Diệc Chân cúi mắt nhìn Doãn Tinh đang ở sát trong gang tấc, giờ nàng mới hiểu vì sao ngay lần đầu gặp đã thấy “quái”.
Thì ra cái sự “non nớt” kia không phải khí chất thiếu niên, mà là hơi thở của một thiếu nữ. Còn đôi mắt trong veo kia, vì đó là mắt của một người chưa từng nhiễm bụi trần.
Nữ tử giả làm nam tử, một khi bị phát hiện, cả Tây Châu Hầu Doãn thị sẽ bị tru di tam tộc.
Doãn Tinh biết không thể chần chừ, sắp nói lời từ biệt, thì ẦM!
Một tiếng nổ lòng trời, lửa bốc tận trời, hồ nước tung tóe, rung chuyển đến cả Cảnh Lâu.
Doãn Tinh sợ đến chết khiếp, lập tức ôm chặt lấy Huyền Diệc Chân: “Cẩn thận!”
Đèn trên bàn vỡ tan, bình phong ngã đổ, trong lầu tiếng kêu thất kinh dậy lên.
“Không sao.” Huyền Diệc Chân cúi mắt, nhìn người đang run lẩy bẩy ôm chặt mình, mắt dâng tia nghi hoặc.
Nàng không hề đẩy ra, còn quay đầu nhìn ra hồ, nơi chiếc thuyền bị xé thành từng mảnh.
Ánh lửa rực trong mắt nàng như được thêm vài phần sinh động, như ánh mắt kẻ săn mồi gặp được cảnh tượng mới mẻ.
“Diệc Chân! Hình như… đó là thuyền của Tam công chúa!” Doãn Tinh vừa hoàn hồn đã nhìn ra giữa hồ là thịt nát máu rơi, tiếng kêu la thảm thiết truyền đến.
Nếu tối nay nàng không đến gặp Huyền Diệc Chân mà lên thuyền Tam công chúa…
Có lẽ giờ đây nàng đã ngủ cùng cá dưới hồ rồi!
Trời ơi, đây chẳng phải là kịch bản “Thần Chết gọi tên” sao?
Nhìn sơ qua, tư thế lúc nãy của nàng… quả thật giống như muốn ôm cả vầng trăng vào lòng chiếm làm của riêng, không khác gì một tên sắc lang vô lễ.
Thế mà Huyền Diệc Chân không hề nổi giận, không một dấu khó chịu. Nàng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, để bộ váy nguyệt bạch kim tuyến hoa lệ bị Doãn Tinh ép đến nhăn lại tán loạn, so với lễ nghi quốc triều thì đúng là… không chút đứng đắn.
May mà Diệc Chân tính tình ôn hòa, đổi lại người khác đã vả cho nàng bay khỏi lầu rồi!
“Ôi, xin lỗi! Xin lỗi!” Doãn Tinh giật mình tán loạn suy nghĩ, mặt đỏ như lửa, hấp tấp muốn rút ra.
Nhưng đúng lúc đó cánh cửa bị những người bên ngoài đẩy mạnh, chặn vật rơi vỡ văng sang hai bên, nhiều bóng người lao vào.