Đến nội dung chính

Chương 8: Về thăm nhà

admin 1.045 Chữ Cài Đặt

Không có hôn ước ràng buộc đồng nghĩa với việc cô và Tần Dạ Châu sẽ không kết hôn!

Nghi Ninh vui sướng cứ như mở cờ trong bụng. Buổi tối lúc phải ngồi ăn cơm với Tần Dạ Châu, trạng thái tinh thần của cô cũng đặc biệt tốt.

Cho đến khi bị phá hỏng bởi một dòng tin nhắn từ Úy Thừa Duệ.

[Ninh Ninh, ba ngày sau là lễ tốt nghiệp của anh, em sẽ đến chứ?]

[Anh có chuyện cần nói với em.]

Vẻ mặt Nghi Ninh xám như tro nguội, lập tức xóa tin nhắn, kéo số di động của Úy Thừa Duệ vào danh sách đen.

Làm xong loạt thao tác này, cô lén lút nhìn Tần Dạ Châu ngồi ở đối diện mình một cái.

Thấy anh cũng đang nhìn mình, tim cô giật thót lên tận cổ họng.

Cô kéo kéo khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp: “Đầu bếp danh tiếng từ Đức nấu có khác… hương vị mấy món này ngon quá ha.”
Tần Dạ Châu dời mắt, nhìn vào bát cơm của cô: “Em còn chưa đụng đũa.”

Nghi Ninh: “…”

“Khụ… ha ha, ý tôi là ngửi mùi vị thôi đã thấy ngon rồi.”

Nghe cô lấp liếm, Tần Dạ Châu chẳng ừ hử gì. Anh gắp một miếng sườn bò bỏ vào bát cô, lại đột nhiên hỏi: “Là ai vừa gửi tin nhắn cho em?”

Nghi Ninh: “…”

Anh ta là quỷ à?

Bộ có mắt trên trán hả?

Cô toát mồ hôi hột, nhanh tay mở một khung chat cách đây không lâu cô mới nhắn cùng Nghi Thời Ý giơ tới trước mặt Tần Dạ Châu nói: “À là anh trai tôi á! Dạo này không thấy tôi về nhà, anh ấy nói là có chút nhớ tôi.”

Tần Dạ Châu liếc màn hình điện thoại một cái, thu ánh mắt về.

“Ngày mốt tôi có thời gian rảnh, nếu em muốn thăm bọn họ, tôi có thể đưa em về.”

Nghi Ninh hơi sững ra, không nghĩ mình chỉ nói xạo thế mà anh lại thật sự hào phóng cho cô về thăm nhà.
Tuy rằng vẫn là bị Tần Dạ Châu quản thúc, nhưng có cơ hội ra ngoài như thế, cô dại gì không biết nắm bắt. Lập tức nở một nụ cười lấy lòng với anh, kéo ghế ngồi sát lại gần anh hơn một chút.

“Vậy được. Ngày mốt anh cùng tôi về Nghi gia nhé.”

—

Trên đường quay về Nghi gia, Tần Dạ Châu ghé vào trung tâm thương mại. Anh bảo cô: “Ngồi đây chờ tôi.”

Nói rồi anh mở cửa xe đi xuống.

Nghi Ninh có chút khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh, thầm cảm thấy quái lạ.

Dạo gần đây anh thoải mái hơn với cô hơn chút thì phải, còn dám để cô một mình không ai canh chừng, không sợ cô chạy mất à?

Nhưng cuối cùng vẫn là do cô nghĩ nhiều. Lúc trông thấy bốn cái xe ô tô đen lẳng lặng đỗ cách đó không xa đang dõi về hướng này, chút xíu lòng cảm kích vừa dâng lên với Tần Dạ Châu của cô đã bay hết sạch.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Cô còn mong chờ gì ở một tên cuồng kiểm soát người khác giống anh.

Mười phút sau Tần Dạ Châu mới quay lại.

Trên tay anh cầm một túi quà tinh xảo, đưa qua cho cô.

Nghi Ninh đón lấy túi quà, nhướng mày hỏi anh: “Gì đây?”

Tần Dạ Châu: “Không rành chọn quà, cũng không biết người nhà em thích gì. Tùy ý lấy vài món.”

Cô mở túi quà ra, bên trong là một bình rượu nhân sâm quý, một bộ mỹ phẩm high-end, ngoài ra còn có giày da nam, đồ hiệu nữ thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập mùa đông của Loro Piana.

Nghi Ninh: “…”

Khái niệm tùy ý lấy vài món của anh là như vậy à.

Không nghĩ anh chu đáo tới vậy, nhớ được độ tuổi và sở thích của từng thành viên trong gia đình cô, chọn đồ rất có gu.

Nghi Ninh mím môi, ở kiếp trước cô bị thành kiến và hận thù đối với anh che mắt, không phát hiện tính khí lúc bình thường của anh thật ra không đến nỗi tệ.

Cô cười nhìn anh, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng: “Cảm ơn anh.”

—

Xe lái hơn ba mươi phút đồng hồ, cuối cùng cũng về đến Nghi gia.

Biệt thự gia đình cô sinh sống nằm ở ngoại thành, xung quanh nơi này khá yên tĩnh. Bởi vì sức khỏe của mẹ cô luôn rất yếu ớt, sống ở trung tâm thành phố sẽ khiến tình trạng của mẹ tệ hơn, chính vì vậy cho nên ba cô đã xây biệt thự ở đây.

Cô quay sang nhìn Tần Dạ Châu ngồi ở ghế lái, nói với anh: “Đợi tôi chút nha, chắc là sẽ thăm họ nhanh thôi.”

Tần Dạ Châu dường như đang có ý định đi xuống xe, nghe thấy cô nói thế, anh lại ngồi trở về.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn rõ một thoáng lúng túng lướt qua mặt anh, nhưng rất nhanh trở về trạng thái bình tĩnh như cũ.

Anh gật đầu: “Ừm.”

Thấy anh như vậy, cô bỗng chột dạ. Anh không phải từ đầu tới cuối luôn nghĩ cô không phản đối chuyện anh theo mình về nhà là muốn để anh gặp mặt gia đình cô đâu đấy chứ?

Nhìn chỗ quà anh đích thân đi chọn thế kia, Nghi Ninh càng chắc suy nghĩ của mình là đúng.

Sự kiện liên hôn kiếp trước không xảy ra, gia đình cô thời điểm này vẫn chưa biết chuyện cô gặp gỡ với Tần Dạ Châu. Cô cũng không hề có ý định mang anh về đây ra mắt, thậm chí còn muốn giấu đi mối quan hệ này càng kỹ càng tốt.

Nhưng mà… mẹ nó sao cô lại cảm thấy tội lỗi thế này!

Anh có thể đừng làm ra vẻ mất mát đấy cho cô xem được không?

Cô trợn mắt chửi thề trong lòng, rốt cuộc chịu không nổi, nghiêng người hôn lên khóe môi Tần Dạ Châu một cái, nịnh anh như nịnh em bé nói: “Lát nữa khi về tôi dẫn anh đi ăn bánh hành nhé.”