Giang Tiếu Nhiên lập tức im lặng.
Hắn liếc nhìn nam nhân đang đứng cách đó không xa, trong lòng có chút khó xử.
Bảo hắn trước mặt người ngoài mở miệng xin tiền?
Chuyện này… mất mặt lắm.
Nhưng nếu bảo người ta đi chỗ khác thì hắn cũng chẳng có gan.
Sau một hồi do dự, Giang Tiếu Nhiên đành bước lại gần Thẩm Ôn Ngôn, hơi nhón chân ghé sát bên tai y, hạ giọng nói:
“Ta muốn đi xuống núi giải khuây một chút…”
Hắn dừng lại, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Nhưng mà sư huynh biết rồi đó, Lăng Tiêu Phong ta bữa cơm ăn còn không đủ no, còn phải ăn ké cơm của các phong khác…”
“Thế nên sư huynh có thể nào… cho ta mượn một ít bạc không?”
Giang Tiếu Nhiên nói rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chính hắn còn cảm thấy mình đã nói bé đến mức không thể nghe thấy.
Đáng tiếc…
Hắn đã quên mất đây là thế giới tu tiên.
Đối với những người có tu vi cao thâm, khoảng cách vài bước chẳng khác gì đứng ngay bên cạnh. Một tiếng lá rơi xuống đất còn có thể nghe rõ, huống chi là tiếng người nói chuyện.
Vì vậy, từng chữ Giang Tiếu Nhiên nói ra đều lọt vào tai nam nhân kia không sót một từ.
Chỉ có chính hắn là hoàn toàn không hay biết.
Thẩm Ôn Ngôn nghe xong, khóe mày hơi nhướng lên.
Y nhìn Giang Tiếu Nhiên từ trên xuống dưới, ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần hoài nghi.
“Ngươi lại muốn xuống núi chơi bời lêu lổng?”
Giang Tiếu Nhiên lập tức xua tay.
“Không hề! Ta không hề!”
Hắn nói đến mức suýt nữa cắn phải lưỡi, vội vàng bổ sung:
“Ta… ta chỉ muốn đi giải khuây một chút thôi…”
Nét mặt hắn chân thành đến mức gần như có thể viết thẳng hai chữ vô tội lên trán.
Đáng tiếc, người đối diện lại là Thẩm Ôn Ngôn.
Y quá hiểu tính cách của nguyên chủ.
Trước đây Giang Tiếu Nhiên đã không ít lần lấy đủ loại lý do để xuống núi chơi bời. Vì vậy, dù hiện tại hắn có bày ra vẻ mặt đáng thương đến đâu, Thẩm Ôn Ngôn cũng không tin nổi một chữ.
Y chỉ khẽ nhìn hắn, sau đó bình thản phất tay.
“Không có bạc.”
Ba chữ.
Gọn gàng.
Dứt khoát.
Không một chút thương lượng.
Giang Tiếu Nhiên đứng hình.
“…”
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Ôn Ngôn đã xoay người.
Y chắp tay, nói với nam nhân kia vài câu khách sáo. Hai người trao đổi ngắn gọn, giọng nói hòa vào tiếng gió nhẹ giữa sân, nghe qua vô cùng bình thản.
Sau đó, Thẩm Ôn Ngôn liền xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, không hề có ý định quay lại thương lượng thêm với hắn.
Giang Tiếu Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Gió núi thổi qua, vài cánh hoa từ trên cây nhẹ nhàng rơi xuống vai hắn.
Hắn cúi đầu nhìn những cánh hoa đỏ nhạt trên nền đất, rồi chậm rãi ngẩng lên.
Trong đầu chỉ còn vang vọng đúng một câu.
Không có bạc.
Đây là câu trả lời sao?
Hắn đã phải chờ từ sáng đến tận trưa, chân tê đến mức đi cà nhắc, chỉ để gặp được vị “thần tài sư huynh” của mình.
Cuối cùng thần tài phất tay một cái.
Không có bạc.
Giang Tiếu Nhiên cảm thấy trái tim mình như vừa bị ai đó bóp nát.
Mà lúc này, nam nhân đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn chưa rời đi.
Y nhìn bóng lưng Thẩm Ôn Ngôn dần khuất sau hành lang, rồi lại quay sang nhìn Giang Tiếu Nhiên đang đứng bất động tại chỗ.
Khóe môi y chậm rãi cong lên.
Nụ cười vẫn rất đẹp.
Nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia thích thú khó hiểu.