Hoàng Đường Đạo, một người đàn ông ngấp nghé U40, ngoại hình không đến nỗi nào, trên đầu vẫn đủ tóc, có công việc ổn định, có nhà trong thành phố và một con xe mô tô Kawasaki.
Cuộc sống của Đạo nhìn qua tưởng chừng như chẳng thiếu thứ gì,… À không, nhìn con xe mô tô Kawasaki chỉ có một chỗ ngồi là đủ biết rằng Đạo đang độc thân. Đạo không chỉ mới độc thân gần đây mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai.
Hồi còn đi học, Đạo là kiểu học sinh “con nhà người ta” trong mắt phụ huynh, sáng đi học, chiều về nhà, tối ngồi vào bàn học. Bố mẹ Đạo cấm tuyệt việc yêu đương với lý do “yêu sớm gây ảnh hưởng đến việc học” rồi bắt Đạo phải tập trung học hành và thi cử.
Khi đó Đạo cũng chẳng phản kháng, một phần là vì từ bé đến giờ Đạo chưa từng chống đối lại bố mẹ, phần còn lại là vì Đạo chẳng có lý do gì để chống đối khi chính Đạo cũng chưa hiểu rõ cảm xúc mơ hồ trong lòng mình là gì. Chỉ biết rằng, Đạo chưa từng rung động trước mấy bạn nữ xung quanh như đám bạn hay kể.
Lớn lên đi làm, Đạo dần hiểu rõ bản thân hơn vì Đạo lỡ… Cảm nắng một anh đồng nghiệp làm chung phòng.
Lần đầu Đạo gặp anh cũng là ngày đầu Đạo đi làm. Sau khi kết thúc bốn năm học đại học, Đạo được nhận vào làm thực tập sinh phòng Marketing của một công ty Tuyển sinh Du học, còn anh là người được giao việc phụ trách và hướng dẫn Đạo.
Tuy chỉ hơn Đạo hai tuổi, nhưng vì anh đã làm ở đây từ hồi còn học năm ba đại học nên anh cũng được coi là người có thâm niên. Có lẽ vì từng làm vị trí thực tập sinh nên anh rất tâm lý và thấu hiểu những khó khăn của một người chưa có nhiều kinh nghiệm như Đạo. Anh chưa từng quát mắng nặng lời khi Đạo làm sai mà luôn giảng giải nhẹ nhàng để giúp Đạo không phạm phải sai lầm lần hai. Anh không bao giờ ngại trả lời những câu hỏi đôi khi có phần ngây ngô của Đạo, kể cả khi đã tan làm.
Sau hai tháng thực tập, Đạo được nhận vào làm chính thức. Khi hai người trở thành đồng nghiệp chính thức của nhau, anh không hề bớt nhiệt tình mà càng cởi mở với Đạo hơn, những buổi ăn trưa cùng nhau dần trở thành những buổi ăn tối khi cả hai phải tăng ca và những cuộc hẹn cà phê vào cuối tuần để bàn về khách hàng lớn.
Anh là một người đàn ông trông rất bình thường, chẳng quá nổi bật. Nhưng anh có một đôi mắt biết cười, nên lúc nào anh cũng có vẻ tươi tắn, đầy năng lượng. Khi nhỏ giọng nói chuyện với Đạo, giọng anh luôn trầm xuống, nghe rất dịu dàng. Còn khi tập trung làm việc thì trông anh rất đáng tin cậy.