Đến nội dung chính

Chương 24: Thì ra là… dạy ta sử dụng công lực

admin 655 Chữ Cài Đặt

Giang Tiếu Nhiên đứng chết trân tại chỗ.

Gương mặt hắn vẫn còn nguyên vẻ bi thương ban nãy, nhưng giờ đây đã hoàn toàn hóa thành một biểu cảm khó có thể diễn tả bằng lời.

Hắn nhìn Bạch Dật Thần.

Lại nhìn xuống bàn tay mình đang túm chặt vạt áo của đối phương.

Sau đó, ánh mắt chậm rãi dịch lên gương mặt ôn hòa kia.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Gió trên Thanh Vân Phong vẫn nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa đào nhàn nhạt. Những cánh hoa hồng phấn theo gió bay lượn giữa không trung, cảnh sắc đẹp đến mức tựa như tiên cảnh.

Chỉ có Giang Tiếu Nhiên là cảm thấy cả thế giới trước mắt mình đang sụp đổ.

Khoan đã.

Dạy ta sử dụng công lực?

Vậy vừa rồi hắn đang làm cái quái gì?

Hắn vừa mới ôm chân đại đệ tử của Thẩm Ôn Ngôn, khóc lóc van xin đối phương đừng giết mình.
Hơn nữa…

Hắn còn khóc rất nhập tâm.

Nếu không phải trên mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt thì có lẽ còn có chút sức thuyết phục.

Giang Tiếu Nhiên từ từ buông tay.

Bàn tay hắn đang túm lấy vạt áo Bạch Dật Thần cũng chậm rãi rơi xuống.

Hắn muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Ngay lập tức.

Càng sâu càng tốt.

Tốt nhất là có thể chui thẳng xuống chân núi.

“Sư thúc?”

Thấy hắn mãi không nói gì, Bạch Dật Thần khẽ gọi.

Giang Tiếu Nhiên giật mình.

Hắn lập tức đứng thẳng người, cố gắng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.

“À…”

Hắn hắng giọng.

“Thì ra là… dạy ta sử dụng công lực.”

Bạch Dật Thần khẽ gật đầu.

Giang Tiếu Nhiên nói rất nhỏ.

“À… thì…”

“Là ta hiểu lầm.”

Bạch Dật Thần hơi nghiêng đầu.

“Hiểu lầm?”

Giang Tiếu Nhiên lập tức lắc đầu.

“Không có gì.”
“Chỉ là… đầu ta bị đập vào đá nên đôi lúc suy nghĩ hơi…”

Hắn đưa ngón tay lên thái dương, xoay xoay hai vòng.

“Không được bình thường cho lắm.”

Bạch Dật Thần nhìn động tác của hắn, khóe môi khẽ cong lên.

“Ta hiểu.”

Hai chữ đơn giản ấy khiến Giang Tiếu Nhiên càng cảm thấy xấu hổ.

Ngươi hiểu cái gì?

Ngươi căn bản không hiểu!

Nếu để Bạch Dật Thần biết hắn vừa rồi đã nghĩ y muốn diệt khẩu mình, e rằng hắn có chết thêm lần nữa cũng không đủ mất mặt.

Giang Tiếu Nhiên âm thầm hít sâu một hơi.

Không được hoảng.

Bây giờ hắn đã xuyên vào đây rồi.

Hơn nữa, thời điểm hiện tại còn cách đại hội tỷ thí đúng một tháng.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải hiểu rõ thực lực của bản thân.

Có pháp lực nhưng không biết sử dụng thì chẳng khác nào cầm một thanh kiếm mà không biết rút khỏi vỏ.
Muốn sống sót, hắn nhất định phải nhanh chóng học cách điều khiển nó.

Bạch Dật Thần nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của hắn, cuối cùng cũng không hỏi thêm.

Y xoay người, chậm rãi đi về phía khoảng sân trống phía trước.

“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Giang Tiếu Nhiên lập tức đi theo.

Hai người một trước một sau bước qua hành lang dài.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây, rơi thành từng mảng sáng loang lổ trên nền đá. Xa xa, một dòng suối nhỏ len qua khe núi, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng chim khiến Thanh Vân Phong càng thêm thanh tĩnh.

Đến giữa sân, Bạch Dật Thần dừng lại.

Y quay người nhìn Giang Tiếu Nhiên.

“Sư thúc, trước tiên người ngồi xuống.”

Giang Tiếu Nhiên làm theo.

Hắn khoanh chân ngồi trên nền đá, hai tay đặt lên đầu gối, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

Bạch Dật Thần đứng đối diện.

“Nhắm mắt lại.”

Giang Tiếu Nhiên nhắm mắt.

“Thả lỏng tâm thần.”

Hắn hít vào một hơi thật sâu.

Gió mát lướt qua gò má.

Mùi hoa đào thoang thoảng quanh chóp mũi.

“Đừng cố ý tìm kiếm pháp lực.”

Giọng Bạch Dật Thần vang lên đều đều bên tai.

“Hãy để tâm thần của người chìm xuống đan điền.”

Giang Tiếu Nhiên từng bước làm theo.