Đến nội dung chính

Chương 21: Bạch Dật Thần

admin 806 Chữ Cài Đặt

Bạch Dật Thần chậm rãi bước ra khỏi gốc đào.

Tà áo trắng khẽ lay động theo từng bước chân. Những cánh hoa rơi xuống quanh người y, khiến cảnh tượng trước mắt càng giống một giấc mộng.

Y nhìn Giang Tiếu Nhiên, ánh mắt vẫn mang theo ý cười ôn hòa.

“Sư thúc.”

Giọng nói chậm rãi, dịu dàng.

“Người định đi đâu vậy?”

Giang Tiếu Nhiên:

“…”

Hắn nhìn nụ cười trên môi Bạch Dật Thần.

Rồi nhìn những cánh hoa đào đang rơi đầy dưới chân.

Trong lòng bỗng vang lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.

Không ổn.

Người này… tuyệt đối không ổn.

Rõ ràng đang cười.

Rõ ràng trông hiền lành như vậy.

Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác…

Nếu mình dám bước thêm một bước, người trước mặt sẽ vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, sau đó âm thầm đào một cái hố thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy hắn xuống?
Giang Tiếu Nhiên nuốt khan.

Hắn đứng cứng đờ tại chỗ, sống lưng bất giác lạnh toát.

Đối diện với ánh mắt ôn hòa của Bạch Dật Thần, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi run rẩy mãi chẳng chịu nghe lời.

“Ta sao…”

Hắn ấp úng.

“Ta…”

Mồ hôi lạnh gần như đã rịn ra sau gáy.

Hắn vốn định tìm một lý do nào đó thật hợp lý để giải thích cho hành động quay đầu bỏ chạy của mình, nhưng càng nghĩ, đầu óc lại càng trống rỗng.

Cuối cùng, Giang Tiếu Nhiên chỉ có thể cười khan hai tiếng.

“Ta… haha…”

Hắn đưa tay gãi nhẹ đầu, cố tỏ vẻ tự nhiên.

“Ta lúc nãy tự nhiên muốn đi vệ sinh…”

Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lý do này có chút… không được thông minh cho lắm.

Bạch Dật Thần nghe vậy, không những không nghi ngờ mà chỉ khẽ mỉm cười.

Nụ cười vẫn dịu dàng, ôn hòa như gió xuân.
“Vậy sao?”

Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhìn hắn, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, chậm rãi nói:

“Mà hình như sư thúc nhầm đường rồi.”

Ngón tay thon dài, trắng trẻo của y nhẹ nhàng đưa lên, chỉ về phía sau lưng mình.

“Nhà vệ sinh ở phía kia.”

Giang Tiếu Nhiên thuận theo hướng ngón tay y nhìn sang.

Quả nhiên, ở cách đó không xa là một con đường nhỏ dẫn về phía một dãy phòng.

Hắn im lặng mất vài giây.

Khóe môi giật giật.

“Haha…”

“Vậy sao…”

Giang Tiếu Nhiên cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã muốn đào một cái hố rồi chui xuống cho xong.

Hắn vội vàng viện thêm một lý do để che giấu sự lúng túng:

“Ta… mấy bữa trước đầu đập vào đá nên không nhớ rõ…”

Bạch Dật Thần chỉ mỉm cười.

Không hỏi thêm.

Cũng chẳng vạch trần hắn.

Y chỉ đứng yên dưới tán cây hoa đào, lặng lẽ nhìn Giang Tiếu Nhiên từng bước đi ngang qua mình.
Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Mỗi bước chân của Giang Tiếu Nhiên đều cẩn thận đến mức giống như đang bước trên băng mỏng. Hắn cố hết sức giữ cho dáng đi bình thường, nhưng đôi vai hơi cứng, sống lưng căng thẳng và bước chân có phần vội vã đã bán đứng hoàn toàn tâm trạng của hắn.

Chỉ đến khi đi ngang qua Bạch Dật Thần, Giang Tiếu Nhiên mới âm thầm thở phào.

May quá…

Không bị giữ lại.

Hắn không dám quay đầu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng Giang Tiếu Nhiên không nhìn thấy được…

Ngay khoảnh khắc bóng lưng hắn vừa vượt qua Bạch Dật Thần, ý cười nơi khóe môi người phía sau cũng chậm rãi biến mất.

Nụ cười dịu dàng như gió xuân ban nãy chẳng còn sót lại chút dấu vết.

Bạch Dật Thần vẫn đứng dưới tán hoa đào.

Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa hồng phấn lặng lẽ rơi xuống bờ vai trắng.

Y không lên tiếng.

Chỉ chậm rãi nâng mắt nhìn theo bóng lưng Giang Tiếu Nhiên đang khuất dần phía xa.

Đôi mắt vốn trong veo, ánh nhìn luôn dịu dàng như nước, chỉ cần một thoáng liếc qua cũng đủ khiến lòng người bình ổn, lúc này lại sâu đến mức gần như không nhìn thấy đáy.

Tĩnh lặng.

Lạnh lẽo.

Không một tia cảm xúc.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, e rằng bóng lưng Giang Tiếu Nhiên lúc này đã sớm bị băm vằm thành ngàn mảnh.

Bạch Dật Thần vẫn nhìn theo hắn rất lâu.

Cho đến khi bóng người kia hoàn toàn biến mất sau khúc quanh.

Y mới khẽ cụp mắt.

Một cánh hoa đào rơi xuống lòng bàn tay.

Những ngón tay thon dài chậm rãi khép lại.

Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, người thanh niên luôn được cả Thiên Huyền Tông ca ngợi là ôn nhuận như ngọc đang nghĩ gì.

Chỉ có gió xuân vẫn lặng lẽ thổi qua Thanh Vân Phong, cuốn theo hương hoa đào nhàn nhạt, phủ lên khung cảnh tiên cảnh ấy một tầng tĩnh lặng đến kỳ lạ.