Tuy thần sắc vẫn ôn hòa, nhưng khí thế của một vị chưởng môn lâu năm vẫn vô thức tỏa ra, khiến cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Thẩm Ôn Ngôn quay đầu nhìn đám đệ tử phía sau, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng không cho phép bất kỳ ai trái lệnh.
“Các ngươi lui ra trước.”
“Vâng, chưởng môn.”
Đám đệ tử lập tức thu lại vẻ mặt tò mò, đồng loạt cúi người hành lễ.
Thiếu niên đã đưa Giang Tiếu Nhiên về núi trước khi rời đi còn lén nhìn hắn bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa cảm thông, như thể đang nhìn một bệnh nhân không còn nhiều hy vọng.
Giang Tiếu Nhiên nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ muốn trợn trắng mắt.
Rất nhanh, mọi người nối nhau rời khỏi căn phòng.
Cánh cửa gỗ khép lại, phát ra tiếng “cạch” khẽ khàng.
Trong chốc lát, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại hai người.
Một người là chưởng môn Thiên Huyền Tông, áo trắng như tuyết, khí chất thanh cao thoát tục.
Một người là phong chủ Lăng Tiêu Phong, thanh danh bê bối, suốt ngày đắm chìm trong rượu chè tửu sắc.
———————–
Ánh nắng buổi sớm lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ, phủ lên nền gỗ cũ kỹ một lớp sáng vàng nhạt.
Thẩm Ôn Ngôn đứng trước giường, ánh mắt sâu lắng nhìn Giang Tiếu Nhiên, trong đáy mắt mang theo sự lo lắng không hề che giấu.
Còn Giang Tiếu Nhiên ngồi trên giường, ngoài mặt cố gắng giữ vẻ vô tội, nhưng trong lòng lại căng như dây đàn.
Hắn có linh cảm…
Tiếp theo đây mới là thời khắc thực sự thử thách khả năng diễn xuất của mình.
Thẩm Ôn Ngôn thấy tất cả đệ tử đã lui ra ngoài, lúc này mới khẽ phất tay áo, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh đầu giường.
Chiếc ghế ấy đã cũ, lớp sơn trên tay vịn có chỗ bong tróc. Nhưng khi Thẩm Ôn Ngôn ngồi xuống, toàn bộ khung cảnh đơn sơ ấy dường như cũng trở nên trang nhã hơn vài phần.
Ánh nắng buổi sớm chiếu nghiêng qua cửa sổ, phủ lên vạt áo trắng của y một tầng sáng nhàn nhạt, khiến y trông như một vị tiên nhân lạc bước xuống chốn phàm trần.
Y không vội nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Tiếu Nhiên thật lâu.
Ánh mắt ấy ôn hòa, sâu lắng, mang theo sự lo lắng chân thành không hề che giấu.
Bị nhìn như vậy, Giang Tiếu Nhiên bỗng thấy có chút chột dạ.
Một lúc sau, Thẩm Ôn Ngôn mới chậm rãi cất tiếng.
Giọng nói của y vẫn trầm thấp, nhã nhặn như gió xuân lướt qua mặt hồ.
Y bắt đầu kể cho hắn nghe về thân phận của mình.
Rằng hắn là Giang Tiếu Nhiên, phong chủ Lăng Tiêu Phong của Thiên Huyền Tông.
Rằng hắn là sư đệ đồng môn thân thiết nhất của y.
Rằng nơi này là Thiên Huyền Tông, một trong những đại tông môn đứng đầu tu chân giới.
Thẩm Ôn Ngôn nói rất chậm, rất kiên nhẫn, như sợ hắn chưa kịp hiểu.
Giang Tiếu Nhiên ngoài mặt chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu ra vẻ tiếp nhận thông tin.
Nhưng trong lòng hắn lại đang điên cuồng suy tính.
Hắn nghe y nói hết chuyện này đến chuyện khác, vậy mà vẫn không hề nhắc tới các đệ tử của mình.
Càng không nhắc tới Lâm Thanh Nghi.