Hắn đang ngồi trên một chiếc giường gỗ.
Chiếc giường rộng, khung chạm khắc hoa văn tinh xảo nhưng đã phai màu theo năm tháng. Màn lụa buông xuống, nhẹ nhàng lay động theo làn gió len qua cửa sổ.
Căn phòng xung quanh mang đậm phong cách cổ xưa.
Bàn gỗ thấp đặt bên cửa sổ, trên đó là nghiên mực, bút lông, vài cuộn thư giản đơn. Giá sách dựng sát tường, nhưng số lượng sách lại ít đến đáng thương. Một lò hương nhỏ đặt ở góc phòng, khói trắng lượn lờ, mang theo mùi hương nhàn nhạt, vừa thanh tịnh vừa… có chút tiêu điều.
Tất cả đều giống hệt những gì hắn từng thấy trong phim kiếm hiệp.
Giang Tiếu Nhiên ngồi đó, lưng thẳng nhưng cả người lại cứng đờ, như thể linh hồn vẫn chưa kịp thích nghi với thân thể mới.
Hắn nhíu mày.
“Ta… về đây bằng cách nào?”
Hắn hoàn toàn không có ký ức.
Chỉ nhớ mang máng lúc nãy còn đang ở dưới chân núi.
Thiếu niên kia…
À phải rồi.
Tên nhóc đó hình như đã kéo hắn đi.
Kéo…?
Giang Tiếu Nhiên trầm mặc một giây.
Sau đó khóe mắt khẽ giật.
“Không lẽ là kéo hắn bay lên?”
Hình ảnh một thiếu niên túm cổ áo hắn, xách như xách gà rồi phi thẳng lên trời bỗng hiện lên trong đầu.
Hắn im lặng.
Rất lâu sau, mới chậm rãi thở ra một hơi.
“Thôi… coi như không nhớ cũng tốt.”
Ít nhất đỡ bị tổn thương lòng tự trọng.
Nhưng điều khiến hắn không hiểu hơn là…
Sau khi đưa hắn về, thiếu niên kia đã… chạy mất.
Đúng nghĩa đen.
Không nói thêm một lời, quay đầu là biến mất không dấu vết.
Để lại hắn một mình trong căn phòng xa lạ này.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Giang Tiếu Nhiên ngồi bất động trên giường rất lâu.
Ánh mắt hắn chậm rãi đảo quanh căn phòng, từ bàn ghế, cửa sổ, đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Mỗi một thứ đều xa lạ, lại chân thật đến mức khiến hắn không thể phủ nhận…
Hắn thật sự đã… xuyên không.
Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống chính bản thân mình.
Một thân y phục.
Hắn cúi đầu nhìn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Ha…”
Giang Tiếu Nhiên ngửa mặt lên trần nhà, thở dài một hơi thật sâu.
Nếu phải dùng lời hoa mỹ để miêu tả…
Thì bộ y phục này… có thể gọi là “cá tính”.
Áo ngoài xộc xệch, màu sắc loang lổ như bị nhuộm dở dang. Vạt áo không đồng đều, chỗ dài chỗ ngắn. Tay áo rộng nhưng sờn rách ở mép, lộ ra lớp vải bên trong đã bạc màu.
Thắt lưng buộc lệch sang một bên, chẳng có chút quy củ nào.
Tóc hắn cũng không khá hơn.
Búi cao nhưng lỏng lẻo, vài sợi rũ xuống trước trán, trông vừa lười biếng vừa… nhếch nhác.
Nếu đặt hắn đứng ngoài đường…
Không chừng còn bị nhầm thành ăn mày cải trang.
Giang Tiếu Nhiên nhắm mắt.
Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt của thiếu niên lúc nãy.
Ánh nhìn vừa chán chường, vừa bất lực… lại xen lẫn chút khinh bỉ.
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
“Hiểu rồi.”
“Đổi lại là ta… ta cũng nhìn như vậy.”
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau…
“Đúng là mở màn địa ngục mà…”
Hắn lẩm bẩm, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó.