Có năng lực như vậy, ít nhất sau này bọn họ sẽ không phải phát sầu vì vật tư nữa, chỉ cần vơ vét trong thời kỳ đầu nhiều hơn một chút là được.
Tưởng Mặc nói chuyện bản thân đã thức tỉnh được siêu năng lực không gian và sức mạnh, Phàn Thành cũng biểu diễn siêu năng lực hệ hỏa của mình. Với sự dẫn dắt của Tưởng Mặc và Phàn Thành, Vương Nhất Khả cũng nhanh chóng nắm giữ được siêu năng lực mới sinh trong cơ thể mình, anh ta thức tỉnh siêu năng lực hệ mộc, hiện cũng không có gì khác biệt, chẳng qua cũng chỉ tăng cường thể chất của anh ta mà thôi.
Cộng thêm Tiểu Ngư có siêu năng lực hệ thủy, hiện giờ trong năm người bọn họ đã có bốn người có siêu năng lực.
Đỗ Quang Diệu cảm thấy mất mát khi bản thân không thể thức tỉnh siêu năng lực như những người khác, nhưng ông ta nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, đưa ra vấn đề mới.
“Tổng giám đốc Phàn, chúng ta cứ ở mãi trong này cũng không phải cách, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Theo góc nhìn của ông ta, nơi này đã không còn cần thiết để tiếp tục ở lại nữa, vẫn nên sớm chuyển đến nơi an toàn hơn.
Phàn Thành cũng đồng ý bọn họ không thể ở mãi nơi này, dù sao bọn họ đã dọn trống hết đồ trong siêu thị, có ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi siêu thị tự phục vụ nhà bọn họ không giống như trung tâm thương mại cỡ lớn, nơi này không có khu vật dụng trong nhà, bọn họ ở nơi này cũng chỉ có thể mặc nguyên quần áo nằm ngủ trên sàn nhà, cũng không có phòng tắm để tắm rửa, vẫn nên mau chóng rời đi tìm một nơi khác dung thân sẽ tốt hơn.
Phàn Thành nhanh chóng suy nghĩ một phen rồi nói: “Hay là đến nhà tôi đi.”
Nhà họ Phàn ở khu biệt thự cao cấp có tường cao dày và cửa sắt vững chãi, muốn phá bỏ để vào trong cũng không dễ, phòng ngủ trong biệt thự cũng khá nhiều, mấy người bọn họ ở lại hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ yếu là anh vẫn muốn trở về xem thử dì Lưu và mọi người thế nào. Những người này đều là người giúp việc lâu năm của nhà họ Phàn, từ bé đã chăm sóc anh em bọn họ, anh đã xem họ như những người thân trong gia đình.
Đỗ Quang Diệu khẩn thiết nói: “Tổng giám đốc Phàn, vậy có thể đến nhà tôi trước được không? Tôi lo vợ và con tôi…”
“Được.”
Phàn Thành có thể hiểu được tâm trạng của Đỗ Quang Diệu thế nên nhanh chóng đồng ý, sau đó lại nhìn sang Vương Nhất Khả: “Cậu có cần về nhà một chuyến không?”
“Không cần.”
Vương Nhất Khả đẩy gọng kính nói, anh ta không giống Đỗ Quang Diệu, anh ta bận rộn sự nghiệp, hiện giờ vẫn chưa lập gia đình, ba mẹ cũng đã mất từ lâu, thuộc tình trạng một người ăn no cả nhà không đói.
Phàn Thành nhanh chóng đưa ra quyết định: “Vậy được, trước tiên chúng ta sẽ đến nhà lão Đỗ, sau đó quay về nhà bọn tôi.”
Vương Nhất Khả tìm được chìa khóa xe từ thi thể của tài xế, bọn họ nhặt lấy tấm thép chống bạo lực, mở cửa lớn bước ra ngoài.
Hiện giờ đang vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài đều là những xác sống đã biến dị đang lang thang, khi chúng ngửi được mùi máu thịt tươi mới đều lập tức chuyển hướng đến chỗ bọn họ.
“Mau lên xe! Những xác sống kia đến rồi!”
Chiếc Maybach của Phàn Thành đỗ ở bãi đỗ xe cách siêu thị khoảng chừng mấy trăm mét, bọn họ phải mau chóng đến chỗ xe đang đậu, tránh để những xác sống xung quanh đuổi theo.
Vương Nhất Khả dùng điều khiển trên chìa khóa mở khóa xe, sau đó bọn họ lập tức chạy về hướng chiếc xe. Vương Nhất Khả phụ trách lái xe, Phàn Thành ngồi ở ghế phụ lái, Tưởng Mặc bế Tiểu Ngư ngồi ở ghế sau, Đỗ Quang Diệu chạy ở sau cùng, thế nhưng đúng lúc này ông ta lại đột nhiên lảo đảo rồi té lăn quay xuống đất. Cũng không biết từ lúc nào, một xác sống đột nhiên nhảy ra rồi lập tức lao lên người ông ta, há chiếc mồm mọc đầy răng nhọn cắn lên cổ ông ta.