Nhìn đĩa, chén và đũa trước mặt Truyền Văn, nơi đó có xương thịt thừa, xương cá, còn nàng lúc này đang vô tội nhai viên thịt đầu sư tử mềm mại.
Mấy người cùng bàn vội vàng nhìn lại thức ăn trên bàn.
Cá quế chiên xù, tôm chiên, gà hầm… Đáng giận nhất là bốn viên thịt kho tàu đầu sư tử, vậy mà không chừa lại cho các nàng một viên nào!
Thịt kho tàu đầu sư tử của Trường Hưng Hầu phủ có cách làm cầu kỳ, là món ngon nổi tiếng ở kinh thành. Có người đến dự yến hội của nhà họ, chủ yếu chỉ vì muốn ăn món đầu sư tử này. Trong số đó có cả vị phụ nhân ung dung hoa quý nhất kia.
Nhưng hiện tại, toàn bộ chúng nó đều đã nằm trong bụng Truyền Văn!
“Không có quy củ!”
Vị phụ nhân kia đen mặt như đáy nồi, tức giận đặt mạnh đũa xuống.
Mấy người còn lại lập tức trở nên dè dặt, liếc nhìn sắc mặt của phụ nhân kia. Oán hận vì Truyền Văn ăn hết thịt viên đầu sư tử của mình cũng dần biến thành đồng tình.
Vị này chính là Bảo Tuệ công chúa, đâu phải người dễ chọc.
Người ta đến dự tiệc cũng không phải để chúc mừng Trường Hưng Hầu nhận lại con trai. Nếu không, lúc Trường Hưng Hầu phu nhân giới thiệu Từ Yến và Truyền Văn với mọi người, nàng đã không lười liếc mắt lấy một cái.
Người ta đến chỉ vì món thịt viên đầu sư tử. Vậy mà giờ đây, tất cả đã bị đứa cháu gái vừa được Trường Hưng Hầu nhận về ăn sạch.
Lúc này, những người khác cũng chú ý đến động tĩnh bên này.
Trường Hưng Hầu phu nhân vừa thấy Truyền Văn không biết từ khi nào đã ngồi vào bàn của Bảo Tuệ công chúa, lập tức giật mình, vội vàng đứng dậy đi tới.
“Công chúa chớ trách. Văn nhi vừa tới, chưa nhận ra người, hẳn là đi nhầm bàn.”
Trường Hưng Hầu phu nhân vừa cười bồi tội, vừa sai người nhanh chóng bưng một đĩa thịt kho tàu đầu sư tử lên bàn.
Sắc mặt Bảo Tuệ công chúa tốt hơn đôi chút. Nàng cũng bằng lòng nể mặt Trường Hưng Hầu phu nhân, bèn hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống Truyền Văn:
“Lão phu nhân, người không hiểu quy củ thì phải dạy dỗ cho tốt, tránh để sau này gây ra họa, làm mất thể diện của phủ Trường Hưng Hầu các ngươi.”
“Đúng, đúng, đúng.”
Trường Hưng Hầu phu nhân còn có thể nói gì? Bà chỉ đành bồi tội:
“Là lão phụ suy xét chưa chu toàn, chắc chắn sẽ tìm người dạy dỗ nàng.”
Bồi tội xong, lão phu nhân lập tức kéo Truyền Văn rời đi.
Truyền Văn kinh ngạc. Vị này vậy mà lại là Bảo Tuệ công chúa. Trong lòng nàng sợ hãi, đưa tay vỗ vỗ ngực nhỏ.
[Ra cửa không xem ngày, sao lại đụng phải vị công chúa này chứ? Đúng là thời mãn kinh, không thể trêu vào.]
Trường Hưng Hầu lão phu nhân:!
Tuy rằng bà không biết thời mãn kinh là gì, nhưng nghe ngữ khí của Truyền Văn thì hẳn chẳng phải lời hay ý đẹp gì. May mà đây chỉ là tiếng lòng của Truyền Văn, Bảo Tuệ công chúa không nghe thấy.
Trường Hưng Hầu phu nhân không chú ý đến sắc mặt Bảo Tuệ công chúa, chỉ muốn kéo Truyền Văn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng quát của Bảo Tuệ công chúa đã vang lên từ phía sau: