Cả đêm ấy cô gần như không chợp mắt. Một phần vì nỗi sợ sinh vật khổng lồ kia sẽ quay trở lại, phần khác vì tâm trí cô không ngừng rối loạn, cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ.
Giờ đây, cô chỉ có một mình. Ở nơi xa lạ này, không còn ai để dựa dẫm ngoài chính bản thân mình.
Mẹ cô mất sớm vì bạo bệnh khi cô mới 6 tuổi. Từ đó, cô lớn lên trong sự chở che của cha và anh trai. Ở nhà, cô chưa từng phải làm việc nặng nhọc, ngay cả khi luyện võ, cha và anh cũng chưa bao giờ nỡ nghiêm khắc với cô.
Vậy mà một cô gái được bao bọc từ nhỏ như thế, giờ lại phải một mình đối mặt với rừng sâu nguy hiểm.
Nhưng than thân trách phận lúc này chẳng thể thay đổi được điều gì. Cô hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Nếu đúng là xuyên không. Vậy thì chỉ cần tìm được nơi mình đã ngã xuống, cô có thể quay trở về.
Ý nghĩ ấy lặng lẽ nhen lên trong lòng cô, như một tia sáng mong manh giữa bóng tối, đủ để níu cô tiếp tục cố gắng.
Đến khi trời gần sáng, trong sự mệt mỏi rã rời, cô mới chợp mắt được một lát ngắn ngủi.
Sáng sớm hôm sau, cô bị cơn đau nhức dữ dội đánh thức. Vừa mở mắt, cô đã không kìm được mà khẽ rên lên. Toàn thân đau ê ẩm, tình trạng lúc này tệ hơn cô tưởng rất nhiều.
Cô cởi giày ra nhìn xuống chân. Da chân đã sưng nặng, những chỗ phồng rộp do nước cọ xát vỡ ra, có nơi còn rỉ mủ, bốc mùi khó chịu. Cô cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau rồi mang giày lại, dù mỗi cử động đều như bị kim châm.
Leo xuống khỏi cây đã là một việc vô cùng khó khăn. Không chỉ đôi chân đau buốt, mà cơ thể vốn đã bị thương từ cú ngã hôm qua giờ lại càng rã rời.
Cô lê từng bước, cố gắng tìm kiếm nguồn nước và thức ăn. Đi mãi đến giữa trưa, trong balo chỉ còn lại một chiếc bánh ngọt và chút nước ít ỏi. Cơn đói và khát hành hạ khiến đầu óc cô choáng váng. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, đành ăn nốt chiếc bánh cuối cùng và uống cạn phần nước còn lại trong chai.
Cơn đói khát tạm thời dịu xuống, nhưng cơ thể cô lại càng thêm mệt mỏi. Cô biết rõ, với tình trạng này, mình khó có thể cầm cự được lâu.
Cô ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát. Khi vừa nhắm mắt để dưỡng thần, bên tai cô bỗng vang lên một âm thanh rất khẽ của tiếng nước chảy.
Cô mở bừng mắt, nín thở lắng nghe. Đúng là tiếng nước.
Cô chống người đứng dậy, lần theo hướng phát ra âm thanh. Đi khoảng chừng 50 mét, trước mắt cô hiện ra một con suối nhỏ, dòng nước trong veo chảy nhẹ qua những tảng đá.
Cô sững người, không dám tin vào mắt mình.
Niềm vui dâng lên khiến khuôn mặt cô bừng sáng. Cô tiến lại gần, cúi xuống nhìn dòng nước trong vắt, thậm chí còn thấy vài con cá nhỏ bơi lội bên dưới.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô vội vàng quỳ xuống, vốc nước lên uống từng ngụm lớn. Dù biết uống nước suối trực tiếp không an toàn, nhưng lúc này, cô chẳng còn lựa chọn nào khác, cô chỉ muốn giải tỏa cơn khát đã giày vò mình suốt từ hôm qua.