Đến nội dung chính

Chương 16: Kế hoạch đổ bể

admin 1.606 Chữ Cài Đặt

Ăn xong, ba anh em ngồi ôm bụng, ngửa cổ lên trời ợ một hơi thật dài. Isabella cảm khái:

“Không ngờ sâu cỏ lại ăn ngon như vậy. Hành tinh của chúng ta tràn ngập cỏ gai, thế này thì có phải ngày nào chúng ta cũng được ăn không?”

Liam lập tức nói: “Ăn thì ngon nhưng đừng ăn nhiều quá. Một tuần ăn chừng ba bữa là được rồi. Sâu mang về sơ chế rồi đông lạnh lại, lúc cần lấy ra nấu ăn. Tuy không ngon bằng ăn tươi, nhưng chắc chắn là ngon hơn dịch dinh dưỡng.”

Benjamin gật gù tán thành: “Đúng đúng, sau khi ăn hai bữa Liam nấu, anh hoàn toàn không muốn uống dịch dinh dưỡng nữa rồi.”

Isabella hừ lạnh một tiếng: “Không muốn uống cũng phải uống. Đồ tươi ở đâu mà cho anh ăn mỗi ngày như thế được? À, dịch dinh dưỡng cao cấp và một số đồ dùng sinh hoạt tối qua em đặt đã giao đến rồi, chiều mát anh ra khu đất trống phía Tây lấy về giúp em nhé.”
Hành tinh của họ không có bãi đậu chuyên nghiệp, tàu chở hàng đến giao hàng thường thả hàng ở khu đất trống phía Tây, thả xong thì báo cho người đặt một tiếng là xong. Hàng hoá đều được đựng trong thùng chuyên biệt, không sợ bị ngấm nước mưa hay nắng chiếu hỏng.

Benjamin gật đầu. Anh chủ động đứng dậy mang bát đũa đi rửa, dặn dò Liam:

“Buổi trưa và chiều ở đây rất nắng, ngay cả bọn anh cũng chỉ ra ngoài lúc bốn giờ chiều thôi. Em ở yên trong nhà đừng có đi đâu cả.”

Liam ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại nói: “Anh cả, em muốn làm lại thẻ thân phận và hộ khẩu mới. Thẻ cũ của em, em để lại nhà Hall rồi.”

Isabella và Benjamin đều khựng lại, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Rốt cuộc đứa trẻ này đã gặp phải chuyện gì ở nhà Hall, đến nỗi thẻ thân phận cũng không muốn mang đi. Họ bèn đi đến hai bên người Liam, ôm cậu vào lòng.
Liam không ngờ mình chỉ nói một câu, hai anh chị lại tỏ vẻ thương xót mình như thế. Nếu như cậu nói hết những thứ nguyên chủ từng phải chịu suốt một năm qua ra, không phải họ sẽ xót chết sao?

Cậu thở dài, ôm ngược trở lại: “Em không sao đâu, em ổn lắm. Thật đấy! Chuyện đã qua rồi, giờ em chỉ muốn sống thật tốt thôi.”

Isabella sụt sịt: “Ừm. Em yên tâm, anh chị nhất định sẽ cố gắng làm việc, cho em một cuộc sống vô lo vô nghĩ.”

Ba anh em ôm nhau an ủi một lúc, sau đó Liam bị anh chị đuổi về phòng ngủ trưa.

Liam vốn không có thói quen ngủ trưa, cậu nằm trằn trọc trên giường mãi mà chẳng ngủ được, bèn mở mạng Kết Nối Tinh Hà lên xem tin tức. Vừa đăng nhập tài khoản xong, một loạt thông báo lập tức gửi đến, Liam nhìn mà hoa hết cả mắt. Cậu bèn nói:

“Hoa Mặt Trời, lọc tin nhắn giúp tôi. Cái nào đơn thuần là chào hỏi không quan trọng thì lược bỏ hết đi.”
[Đã rõ thưa chủ nhân.] Giọng Loli ngọt ngào truyền đến từ đồng hồ trí năng, cô bé Tinh Linh ảnh ảo lớn bằng lòng bàn tay lập tức hiện lên, tay chân múa may một lúc, toàn bộ thông báo đã được dọn sạch. Hoa Mặt Trời bắt đầu đọc từng dữ kiện mà cô bé xử lý được cho chủ nhân nghe:

[Chủ nhân, phần lớn tin nhắn đều là lời bình luận dưới hai bài viết ngài đăng trên trang cá nhân của ngài. Có cần tôi chọn một vài bình luận tiêu biểu đọc cho ngài nghe không?]

Liam lắc đầu: “Ừm, đọc thử một vài cái đi.”

[Vâng.] Hoa Mặt Trời cầm màn ảnh ảo, chậm rãi đọc: [Bình luận được nhiều quan tâm nhất là từ một người có ID 03856417, hỏi ý kiến ngài về việc sử dụng bức tranh ngài đã vẽ để làm hình nền kênh của cậu ta. Người này tự giới thiệu mình là một blogger chuyên đánh giá ẩm thực.]

Liam lười biếng ngáp một cái: “Trả lời lại giúp tôi, tranh chia sẻ công khai, có thể sử dụng, miễn là ghi rõ nguồn cung cấp là được.”

[Đã trả lời.] Hoa Mặt Trời lại đọc tiếp: [Bình luận thứ hai là thuộc về top 1 quà tặng trong kênh của ngài. Anh ta nói sẵn sàng trả giá cao để mua lại món ăn do ngài nấu.]

Liam nghiêng đầu: “Hửm? Không phải đã chia sẻ công thức nấu ăn cho mọi người rồi sao? Sao anh ta còn mua đồ ăn tôi làm nữa?”

[Bên dưới anh ta có trả lời bình luận của người khác, nói rằng nhà anh ta mở nhà hàng cao cấp. Người máy đầu bếp của nhà anh ta đã làm theo phương pháp ngài chỉ rồi, nhưng hương vị lại không giống như trên phòng phát sóng tối hôm qua. Anh ta muốn biết rốt cuộc là do họ cài đặt sai chương trình cho người máy, hay do chức năng mô phỏng hương vị của hệ thống livestream đã cường điệu hương vị món ăn.]

Liam chớp chớp mắt. Nấu ăn lại để người máy làm, thế thì lấy đâu ra hương vị giống người làm chứ. Dù cũng là một công thức, nhưng con người nấu ăn thường linh động hơn trong việc nêm nếm gia vị, ngoài ra còn đổ rất nhiều tình cảm vào trong món ăn. Mười người thì có chín người nấu ra hương vị khác nhau.

Người máy thì làm gì có những thứ này.

“Trả lời anh ta, bảo anh ta hãy mời một đầu bếp con người đến nấu, sẽ biết khác biệt ở đâu… Khoan đã!” Liam bật người ngồi dậy, khoé miệng nhếch lên một nụ cười xảo trá. Cậu nói với Hoa Mặt Trời:

“Nhắn tin riêng cho anh ta. Ngoài những lời tôi vừa nói, cô gửi cho anh ta một câu: Tôi sẽ gửi đồ ăn tôi làm miễn phí cho anh ta, chỉ cần anh ta dám ăn.”

Hoa Mặt Trời thao tác một lúc, báo lại: [Chủ nhân, anh ta đã gửi thông tin liên lạc và địa chỉ nhận hàng rồi.]

Liam nhướn mày, khẽ cười một tiếng. Vừa rồi còn đang lo sâu cỏ không để lâu được, bây giờ không phải đã có cách rồi hay sao. Chỉ cần người này dám ăn và dám bán, cậu sẽ cho không anh ta mớ sâu cỏ ở hành tinh Cygnus này luôn!

Chiều hôm đó, khi hơi nóng bên ngoài vừa dịu xuống, Liam đã vội vàng chạy ra ngoài ngồi bóc sâu cỏ với anh chị. Isabella và Benjamin coi như đã hiểu tính cách bướng bỉnh của Liam, cũng không khuyên nhủ cậu nữa.

Mặt trời ở nơi này lặn rất trễ, tới bảy giờ tối mà trời vẫn còn sáng trưng như ban ngày. Cỏ trong ruộng đã bị nhổ hết, Isabella lập tức lái máy nhổ cỏ đi càn quét cỏ ở khu vực lân cận, tránh để chúng xâm lấn vào bên trong.

Đến chín giờ, trời bắt đầu tối. Hệ thống đèn chiếu sáng lập tức tự động bật. Vòi phun nước cũng được bật lên, tưới ướt cho gần năm hecta ruộng. Hơi nước cũng giúp không khí xung quanh trở nên mát mẻ hơn nhiều.

Ba anh em uống dịch dinh dưỡng cao cấp, làm việc đến tận mười một giờ mới nghỉ.

Chỗ sâu cỏ này cần phải luộc lên, Benjamin lập tức nhận công việc này. Liam cũng cảm thấy hơi mệt. Cậu gắng gượng thêm một lúc thì không chịu nổi nữa, vì vậy sau khi chắc chắn Benjamin và Isabella có thể hoàn thành tốt công việc luộc sâu này, cậu lập tức tạm biệt họ rồi trở về phòng. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, Liam uể oải nằm trên giường, ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Liam thức dậy khá muộn. Lúc cậu xuống dưới nhà thì Benjamin và Isabella đã ra ruộng rồi. Trên bàn không có dịch dinh dưỡng nhưng lại có hai quả trứng luộc và một đĩa rau Răng Cưa luộc. Liam kiểm tra tủ lạnh, thấy số trứng vừa đủ, biết là hai anh chị lại nhường nhịn cậu rồi.

Liam chợt nghĩ, tuy cái nơi này không thích hợp trồng cây nhưng lại rất hợp để chăn nuôi. Nếu cải tạo khu đất cằn phía Tây thành đất chăn nuôi, thì ngày nào cũng có trứng có thịt để ăn, không cần phải nhường nhịn cậu nữa.

Nghĩ là làm, Liam lập tức mở đồng hồ trí năng lên, tìm kiếm thông tin về chăn nuôi. Sau đó cậu nghẹn họng.

Hệ thống chăn nuôi ở nơi này rất tân tiến, nhưng ngành nghề chăn nuôi lại bị xếp vào ngành nghề có độ nguy hiểm cấp A. Bởi vì thứ mà mọi người nuôi ở đây không phải là trâu, bò, lợn, gà như bình thường, mà là tinh thú, tinh điểu, tinh cầm,…

Những loài vật này vô cùng hung hãn, chỉ cần người nuôi sơ sẩy một chút là đã nằm gọn trong bụng thú rồi. Cho nên ngành chăn nuôi này bị kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, muốn mở trang trại thì trong nhà phải có ít nhất năm Alpha cấp A trở lên.

Alpha cấp A, lại còn cần tận năm người, cậu biết đi đâu mà tìm?