Liam bỏ chiếc chảo vừa xào rau vào bồn rửa, đổi sang một chiếc chảo đế phẳng:
“Bây giờ tôi hướng dẫn mọi người làm món trứng chiên nhé. Trước tiên các bạn đập trứng ra tô, sau đó cho hạt nêm và một chút muối vào, đánh đều lên cho tan. Nhớ này, chúng ta nghiêng phới đánh trứng một góc bốn mươi lăm độ, sau đó đánh theo vòng tròn từ trái qua phải tại cùng một vị trí giống như tôi làm thế này, lòng đỏ và lòng trắng trứng sẽ quyện đều vào nhau hơn.”
“Trứng chiên thì phải có nhiều mỡ mới ngon, nhưng chúng ta sẽ không cho quá nhiều vào ngay lúc đầu đâu. Lúc mới đầu, các bạn chỉ cần đun nóng chảo, rồi dùng cọ phết một lớp mỡ mỏng lên bề mặt chảo là được. Chỉnh lửa thật nhỏ, sau đó mọi người đổ trứng thấp xuống, chỉ đổ một nửa thôi nhé.”
“Nghiêng chảo để trứng dàn đều ra khắp mặt chảo. Nhanh tay rắc hành lá thái nhỏ lên trên rồi cuộn nó lại. Cuộn xong thì đẩy cuộn trứng về phía mình, phết dầu mỏng rồi tiếp tục đổ nốt số trứng còn lại vào…”
Liam vừa nói vừa biểu diễn chiên trứng cuộn mà không cần chảo vuông.
“Sau khi cuộn trứng xong mọi người mới cho thêm dầu vào chảo, nghiêng chảo để dầu trải đều, sau đó chỉnh lửa lên mức vừa. Làm như vậy thì bề mặt trứng sẽ rất giòn, mùi hương sẽ thơm hơn.”
[Anh trai ơi anh đừng có tả nữa, tôi khóc lụt nhà đến nơi rồi.]
[Mẹ nó, tôi đã từng ăn trứng tinh điểu rồi, năm mươi ngân tinh cho ba miếng bé bằng con muỗi, thế mà nó còn không thơm bằng cái Streamer đang làm!]
[Tôi phục rồi. Trước đây Papa tôi có mua trứng tinh điểu cho tôi, nhưng tôi chỉ biết luộc lên ăn.]
[A a a! Đám nhà giàu các người mau im miệng đi. Ông đây còn chưa nhìn thấy cái vỏ trứng đâu!]
Liam cẩn thận múc trứng ra đĩa, dùng dao sắc cắt thành từng miếng, sau đó rưới tương cay lên. Rưới xong cậu mới sực nhớ ra, gọi với ra ngoài:
“Anh cả, chị hai, hai người có ăn được cay không đấy?”
Benjamin và Isabella đồng thanh nói: “Ăn được!”
Dù không ăn được cũng phải ăn. Hu hu, thèm chết họ rồi!
Xong món trứng, Liam mở vung nồi canh hải thú ra xem. Nước canh đã chuyển sang màu trắng sữa, hương thơm toả ra ngào ngạt. Một vòng bình luận lại là một vạn tiếng kêu gào.
Liam cho rau San Hô Thuỷ Tinh vào, đè chúng xuống ngập mặt nước rồi chỉnh to lửa lên. Nước trong nồi sôi lục bục, các sợi rau đỏ tươi dần dần xẹp xuống. Khi rau chín, Liam lập tức tắt bếp.
“Xong rồi. Các bạn múc canh ra tô xong thì thêm chút hạt tiêu lên trên nhé. Canh này nếu bạn nào ăn được cay thì cho thêm vài lát ớt vào, ăn sẽ ngon hơn đấy. Tôi phải đi ăn cơm rồi, tạm biệt mọi người nhé~”
Mặc kệ tiếng van xin đừng tắt live, Liam vẫn vươn tay tắt cái rụp. Cậu lại không phải Streamer mukbang, tại sao phải cho người ta xem mình ăn cơm chứ?
Nhân viên phụ trách mảng livestream cầm ống dịch dinh dưỡng uống dở trên tay, đập bàn khóc hu hu:
“Ôi không, đừng có tắt mà! Sao cậu ấy lại tắt vào lúc này chứ? Để tôi liên hệ bảo cậu ấy mở lại!”
Trưởng phòng lập tức giơ tay ngăn anh ta: “Đừng! Hợp đồng đã ghi rõ là phải tuân thủ quyết định của chủ phòng. Cậu ấy không muốn mở nữa thì thôi.”
Ông mở hệ thống trí năng chủ, nói: “Tôi sẽ đích thân gửi thư mời hợp tác độc quyền cho cậu ấy, cậu liên hệ với bên quảng bá, bảo họ tối nay tăng ca làm video quảng cáo đi. Có thể sau này công ty chúng ta phải dựa vào vị chủ phòng này để kéo lưu lượng đấy.”
Nhân viên phụ trách lập tức dốc hết ống dịch dinh dưỡng vào miệng, nhanh chóng chạy đi.
Ở phía bên kia, ba anh em nhà Martinez đã bắt đầu bữa tối của mình.
Năng lượng trong rau và thịt ở thế giới này rất cao, vì vậy kể cả khi không có lương thực chính, mọi người chỉ ăn hai thứ này cũng không hề cảm thấy đói.
Liam là Omega, lượng ăn rất ít. Cậu chỉ ăn vài đũa rau cùng mấy miếng thịt, hai miếng trứng chiên và một bát canh thịt hải thú là đã no đến mức ợ cả ra rồi.
Thế mà anh trai chị gái vẫn còn muốn nhét thêm vào bát cậu.
“Em thực sự no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu. Hai người muốn em vỡ bụng mà chết đấy à?”
Sau khi xác nhận là Liam không thể ăn được nữa, hai người kia lập tức tranh nhau mấy món ăn trên bàn. Thậm chí khi trong đĩa chỉ còn một miếng thịt, hai người họ còn suýt đánh nhau.
Liam cạn lời, cầm đũa lên gắp luôn miếng thịt cho vào miệng mình, cuộc chiến tranh giành thức ăn này mới kết thúc. Ba người ăn no xong, thoả mãn ợ ra một hơi. Sau đó Isabella đứng dậy mang bát đi rửa, Benjamin thì lau dọn bàn ăn và lau sạch bếp.
Thực ra bây giờ đã có hệ thống dọn dẹp tự động rồi. Chỉ cần đặt đồ bẩn vào là hệ thống tự động làm sạch, ngay cả việc úp bát lên kệ cũng chẳng cần. Nhưng mà Isabella và Benjamin cảm thấy mình phải làm gì đó, nếu không thì sẽ áy náy chết mất. Liam cũng mặc kệ bọn họ.
Cậu mở tài khoản mạng ra, kiểm tra lại thành tích của buổi phát sóng hôm nay, không khỏi nhướng mày. Số liệu người xem đã vượt mốc năm trăm triệu người, lượng người follow kênh sau buổi xem này tăng thêm một trăm triệu người. Đây là một con số khổng lồ trong lịch sử livestream của toàn Tinh hà Lumia.
Có lẽ là vì thời điểm Liam livestream vào đúng giờ ăn tối, hoặc có thể là do nền tảng thấy tiềm năng phòng phát sóng rất lớn nên đã đẩy phòng của cậu lên top.
Liam mở bảng thống kê quà tặng ra xem. Khi nãy chỉ tập trung nấu ăn nên cậu không biết có ai tặng quà không.
Và thật bất ngờ, số vật phẩm được tặng hôm nay rất nhiều, quy đổi ra tiền thật thì được tám triệu ngân tinh, số lẻ không tính. Trừ chi phí hoa hồng cho nền tảng, cậu thu về được bốn triệu ngân tinh. Một buổi phát sóng, bốn triệu ngân tinh, bằng một người bình thường đi làm vài tháng.
Trong phần thông báo tin nhắn đã đạt con số 999+, Liam bỏ qua những tin nhắn gửi lời chào và lời khen, trực tiếp xem một số tin quan trọng. Trong đó có vài tin chủ yếu là từ phòng làm việc của các nhà hàng cao cấp, hỏi xem họ có thể sử dụng công thức nấu ăn này của cậu không.
Một tin là từ phòng làm việc của nền tảng, mời chào cậu ký hợp đồng độc quyền.
Cậu định trả lời tin nhắn của từng người một, nhưng thấy phiền quá, bèn quay lại trang cá nhân của kênh, đăng một dòng trạng thái:
#Phương pháp nấu ăn này tôi chia sẻ công khai, mọi người cứ tuỳ ý sử dụng, không cần hỏi ý kiến tôi.#
Sau đó cậu lại quay lại mục tin nhắn, từ chối lời mời của nền tảng livestream. Cậu phát sóng chỉ để chia sẻ chứ không phải để kiếm tiền, cho nên không nhất thiết phải trói buộc bản thân vào một bản hợp đồng nào đó.
Mục đích của cậu vẫn là cải tạo cái hành tinh này, trồng ra được một cọng rau nên hồn.
Phía bên nền tảng vẫn còn đang chèo kéo, thậm chí còn gọi điện trực tiếp cho cậu. Liam hoàn toàn không lay động, khéo léo từ chối. Trưởng phòng bên kia thất vọng thở dài, ủ rũ chào tạm biệt cậu.
Chừng hai mươi phút sau, phòng làm việc của nền tảng lại gửi một bản thoả thuận hợp tác mới, thay đổi mức chia hoa hồng 5:5 ban đầu lên thành 7:3, cậu 7 nền tảng 3.
Liam nhướng mày. Không ngờ nền tảng lại sẵn sàng bỏ ra một cái giá lớn như vậy chỉ để giữ chân cậu, xem ra lợi ích mà họ thu được từ việc quảng bá video nấu ăn của cậu không hề nhỏ.
Isabella và Benjamin đã dọn dẹp xong. Thấy vẫn còn sớm, hai anh em rủ Liam lên sân thượng ngắm sao, kiếm chủ đề trò chuyện để kéo gần khoảng cách. Suốt quá trình chủ yếu là Benjamin và Isabella nói, Liam phụ trách lắng nghe, thỉnh thoảng phụ hoạ một vài câu.
Benjamin nhìn trời sao trên cao, thở dài: “Em đã có thể tìm đến cái chốn hoang vu này thì chắc cũng biết hết mọi chuyện rồi nhỉ. Tiền trong nhà bị Elijah lấy sạch, đến mấy đồ dùng hỗ trợ canh tác nó cũng bán luôn. Nó chỉ để lại mỗi thứ này.”
Benjamin đưa cho Liam một quả cầu sắt, trông không bắt mắt cho lắm, nói: “Thứ này là di vật của Papa, nghe nói là từ thời tổ tiên xa lắc xa lơ truyền lại. Nó thường được giao cho Omega của mỗi đời bảo quản, ngay cả bà ngoại cũng chẳng biết nó là thứ gì. Bây giờ em về rồi, anh giao lại nó cho em.”
Liam nhận lấy quả cầu sắt, ước lượng độ nặng trong tay. Thứ này chỉ nặng bằng một quả bóng tennis, ngoại hình chỉ giống như một viên bi sắt trong vòng bi của một cỗ máy. Trừ trọng lượng không tương xứng với hình dáng, Liam nhìn trái nhìn phải cũng chẳng tìm ra điểm nào đặc biệt.
Cậu cất nó vào vòng tay không gian, sau đó hỏi anh chị về tình hình của hành tinh Cygnus. Tình hình còn bết bát hơn những gì Liam tưởng tượng.
Hành tinh này đã bỏ hoang từ đời ông nội của mấy anh em. Trước đó nó cũng không thu hoạch được bao nhiêu, nhưng kể từ khi trên đất mọc ra thứ cỏ gai đó, đất đai càng ngày càng cằn cỗi, cuối cùng biến thành đất chết.
“Không diệt được chúng sao?”
Isabella lắc đầu: “Không diệt được, dù dùng thuốc hay dùng lửa hay nhổ tận gốc rễ thì cũng như vậy. Hôm nay diệt ngày mai lại mọc đầy.”
Liam gật đầu: “Ngày mai em ra ngoài xem thử.”
Benjamin tò mò hỏi: “Liam, em học nấu ăn ở đâu thế?”
“Học từ đầu bếp trong nhà ạ.” Liam bắt đầu bịa chuyện: “Từ nhỏ em đã thích mày mò mấy thứ này, cho nên đã học từ họ.”
Thực ra Liam cũng không bịa chuyện hoàn toàn. Tuy một tuần mới được ăn đồ tươi một lần, nhưng các chủng loại rau và thịt tinh thú nguyên chủ đều nhớ rõ hương vị. Kết hợp từ những ký ức này với những thông tin đã tìm hiểu trước đó, Liam nhận ra rằng, những nguyên liệu này hoàn toàn có thể áp dụng cách nấu nướng ở Trái Đất.
Benjamin và Isabella tin sái cổ. Dù sao thì gia tộc Hall cũng là một gia tộc lớn, tuy bây giờ đã tách riêng với Hoàng gia, nhưng độ giàu có và ảnh hưởng chính trị thì cả Tinh Hà đều biết rõ. Vậy nên, Liam học được cái gì ở nhà Hall thì hai người cũng chẳng lấy làm lạ.
Ba anh em nói chuyện khoảng hai tiếng, sau đó ai về phòng người nấy. Liam tắm xong, sấy khô tóc rồi mở bảng vẽ của nguyên chủ ra. Vừa rồi trong lúc nấu ăn, Liam đột nhiên có chút linh cảm. Cậu dùng một tiếng để vẽ lại ba món ăn mà mình đã nấu hôm nay.
Vẽ xong, cậu ngắm nhìn thành quả của mình, tặc lưỡi vài cái. Nhìn mấy món ăn trong tranh vẽ, cậu có thể ngay lập tức mường tượng ra được hương vị của nó. Đúng là khi đặt tình cảm vào, tranh vẽ lập tức có linh hồn.
Liam chau chuốt lại một chút rồi đăng lên trang cá nhân. Đăng xong cậu cũng chẳng buồn xem tin tức nữa, thoát tài khoản rồi đi ngủ.
Trước khi ngủ, trong đầu Liam còn nghĩ, nên bớt thời gian bảo Benjamin dẫn cậu đi làm lại cái hộ khẩu và thẻ thân phận mới. Cái thẻ đen này dùng ẩn danh trên mạng thì tiện thật, nhưng dùng để đi lại thì hơi bất tiện. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó đi nhầm vào khu vực an ninh chặt chẽ, bị lộ tẩy là dùng thẻ đen thì toi.
Khi tiếng thở đều đều trên giường vang lên, đèn cảm ứng trong phòng tự động tắt, không gian chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.