Bác sĩ được gọi tới khám cho Phó Chiêu nhưng kết quả vẫn phải đưa Phó Chiêu đến bệnh viện. Vì tình hình của Phó Chiêu khá phức tạp, từ đầu bác sĩ chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến mắt của anh bị mù tạm thời nên mong muốn khám tại nhà của Phó Chiêu không thành công. Anh được đưa vô bệnh viện. Như lần trước, hơn năm vị bác sĩ đứng xung quanh anh bắt đầu thăm khám, đã vậy lần này còn thêm một bác sĩ tâm lý. Không phải nói, Diệp Hoài Vân thật sự có tâm, hoặc là hai người họ ít nhiều có cùng cảnh ngộ nên cậu hiểu tâm lý của anh, đặc biệt nhờ bác sĩ tâm lý của cậu đến ổn định cảm xúc của anh.
Các bác sĩ tiến hành các loại kiểm tra cho anh sau khi đưa ra kết luận thì báo với Diệp Hoài Vân: “Cậu Vân, lần trước khám cho cậu Phó tôi đã báo lại cho cậu rồi. Máu bầm của cậu ấy lần trước đã gần như tan hết nhưng thị lực vẫn không có dấu hiệu hồi phục lại. Lần này đột nhiên lại hồi phục chúng tôi vẫn không tìm ra được nguyên nhân chắc chắn.”
Diệp Hoài Vân gật đầu: “Chúng tôi cũng không làm khó bác sĩ, bác sĩ là học y cứu người nhưng cũng không phải thần tiên mà cái gì cũng biết. Không biết thị lực của bệnh nhân là hồi phục hoàn toàn hay vẫn chỉ là nhất thời thôi, bác sĩ có phán đoán gì không?”
Một bác sĩ đại diện trả lời: “Chúng tôi cũng chưa xác định. Vẫn phải quan sát thêm một thời gian.”
Diệp Hoài Vân tỏ ý đã hiểu: “Nếu như không còn gì nữa các vị bác sĩ có thể trở về nghỉ ngơi, lần này vẫn là làm phiền các vị gấp như vậy, các vị vất vả rồi.”
Vị bác sĩ đại diện kia liền xua tay nói: “Không phiền, không phiền. Đây vốn là công việc của chúng tôi. Nhưng mà cậu Vân này, chúng tôi muốn hỏi một chút. Tình hình của cậu Phó có chút đặc biệt, không biết chúng tôi có thể mời cậu Phó hợp tác nghiên cứu với chúng tôi được không? Có vài trường hợp hiếm gặp, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút, cũng muốn góp phần phát triển y học.”
Diệp Hoài Vân thở dài: “Tôi nghĩ anh ta sẽ không đồng ý đâu nhưng các vị vẫn có thể hỏi thử một chút.”
Vị bác sĩ kia cười nói: “Haha… Nói ra cũng ngại nhưng mà chúng tôi cảm thấy bệnh nhân khá xa cách chúng tôi nên muốn nhờ cậu Vân hỏi chút.”
Diệp Hoài Vân: “…”
Cậu nhìn Phó Chiêu rồi nhìn lại ánh mắt mong chờ của các bác sĩ, cuối cùng vẫn phải thở dài đáp ứng: “Được rồi, tôi giúp các vị hỏi thử. Kết quả thế nào tôi sẽ báo lại có các vị sau.”
Diệp Hoài Vân đẩy xe lăn đến gần giường bệnh, Mạt Văn Đình nhìn thấy cậu thì chỉ gật đầu ý muốn nói tâm lý bệnh nhân khá tốt rồi sau đó anh khoác áo vội vàng rời đi. Hôm nay anh có lịch làm việc ở bệnh viện, còn có bệnh nhân đang chờ anh. Vốn dĩ anh không thể rời khỏi ca làm của mình mà đi như vậy được nhưng là bác sĩ tâm lý, anh cũng hiểu được tâm lý của bệnh nhân nên chỉ có thể đồng ý tới. Rất may lần trước anh trực thay cho đồng nghiệp, lần này vừa hay ca làm hôm nay của đồng nghiệp cũng rảnh rỗi nên đã thay chỗ anh một thời gian để anh rời đi. Bây giờ xong việc bên này rồi anh cũng phải nhanh chóng trở về thôi.
Sau khi bác sĩ cuối cùng rời khỏi phòng bệnh Diệp Hoài Vân mới hỏi: “Anh sao rồi, cảm giác thế nào?”
Phó Chiêu nhìn Diệp Hoài Vân sau đó trả lời: “Cảm giác khá tốt. Thật ra trong lúc tôi bị mù tôi luôn rất sợ. Cảm giác hôm nào tỉnh dậy, tỉnh lại cũng như ngủ vậy, đều không nhìn thấy gì cả, nhưng nó đáng sợ hơn một chút vì dù tôi có tỉnh thì mọi thứ xung quanh gần như tôi đều không biết gì hết. Việc thay đổi vị trí liên tục cũng khiến tôi hoang mang và sợ hãi. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, tôi nhìn thấy được. Không còn cảm giác thiếu sự an toàn nữa.”
Diệp Hoài Vân để ý một lúc, cuối cùng cũng nhận ra từ nãy đến giờ bao gồm cả lúc Phó Chiêu nói chuyện, anh đều nhìn cậu chằm chằm. Cậu khó hiểu nhìn lại bản thân mình sau đó nhìn Phó Chiêu, nói: “Anh làm gì nhìn tôi chằm chằm. Trông tôi giống dị nhân lắm à?”
Phó Chiêu lắc đầu: “Không có, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, tôi vẫn chưa nhìn thấy cậu dáng vẻ ra sao, giờ nhìn thấy được nên nhìn nhiều một chút. Đối với tôi không phải dáng vẻ của cậu có chút lạ lẫm à.”
Diệp Hoài Vân có chút khó chịu: “Nhưng tôi không thích bị người ta nhìn chằm chằm. Anh nhìn đủ rồi thì đừng nhìn nữa. Tôi, khó, chịu.”
Phó Chiêu cười bất đắc dĩ mà xua tay: “Tôi biết rồi, biết rồi.”
Diệp Hoài Vân nhìn Phó Chiêu hỏi ra chuyện lúc nãy bác sĩ nhờ cậu: “Lúc nãy mấy vị bác sĩ kia nhờ tôi hỏi anh, bọn họ ngỏ ý muốn hỏi anh có muốn phối hợp với bọn họ làm vài nghiên cứu không. Bọn họ thấy tình trạng của anh khá đặc biệt nên muốn nghiên cứu một chút. Anh thấy sao?”
Phó Chiêu không từ chối, anh gật đầu nói: “Được.”
Diệp Hoài Vân ngạc nhiên: “Anh thật sự đồng ý. Nếu anh đồng ý thì thời gian sắp tới anh phải ở lại bệnh viện để bọn họ theo dõi. Không phai anh không thích ở bệnh viện à?”
Phó Chiêu: “Lúc trước tôi không muốn ở bệnh viện là vì tôi không nhìn thấy gì cả, luôn có cảm giác bất an đương nhiên muốn tìm một chỗ riêng tư chút để thu mình. Bây giờ tôi đã nhìn thấy được rồi cảm giác bất an đó không còn lại bao nhiêu nữa. Tôi nghĩ tôi ở lại bệnh viện phối hợp với điều trị và nghiên cứu của bác sĩ sẽ nhanh hồi phục hơn, có thể sớm làm được việc mình muốn làm.”
Diệp Hoài Vân gật đầu: “Được. Vậy tôi đi thông báo cho bác sĩ. Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi, anh muốn ăn gì để tôi bảo dì Thi nấu?”
Phó Chiêu nghĩ nghĩ rồi nói: “Dì ấy thích nấu món gì đều được, tôi thì thế nào cũng được.”
Diệp Hoài Vân: “Tùy anh. Thời gian sắp tới anh ở bệnh viện tôi sẽ không tới đâu nhưng anh muốn ăn gì có thể nhắn tôi, tôi sẽ nhờ dì Thi làm rồi đưa bảo vệ mang đến cho anh. Tôi nghĩ lần sau anh xuất viện thì anh có thể tự đi được rồi nên tôi không cần đón anh đâu.”
Phó Chiêu thở dài: “Cậu lạnh lùng ghê. Thấy tôi sắp khỏi rồi liền mặc kệ luôn.”
Diệp Hoài Vân: “ Anh cũng thật phiền phức. Đương nhiên nếu việc của tôi xong rồi thì cần gì phải tự tìm thêm việc cho mình.” Nói xong cậu đẩy xe lăn rời đi.
Đợi khi Diệp Hoài Vân đóng cửa rời đi, Phó Chiêu mới lẩm bẩm: “Trông dáng vẻ thì cũng được, đáng tiếc chân lại bị phế.” Việc hắn có thể lợi dụng người này không nhiều. Hơn nữa, người này vẫn phải đề phòng. Phải, người lạnh lùng không phải Diệp Hoài Vân mà chính là Phó Chiêu anh. Đối với anh Diệp Hoài Vân chỉ là đối tượng có thể lợi dụng và lợi dụng được bao nhiêu mà thôi.
…….
Đến buổi tối bảo tiêu đúng giờ mang bữa tối tới, mang tới không chỉ có bữa tối tự nấu ở nhà mà còn có vài món ăn đặt ở nhà hàng được đặt trong hộp đựng khá sang trọng. Phó Chiêu nhìn thấy, khó hiểu hỏi: “Tại sao lại có nhiều món như vậy, còn có món đặt ở nhà hàng?”
Bảo tiêu vừa cẩn thận dọn từng món ra vừa nói: “Chuyện này tôi cũng không biết, tôi chỉ làm theo phân phó của cậu Vân thôi. Lát nữa cậu ấy đến thì anh nên hỏi trực tiếp cậu ấy đi.”
Vừa hay, đồ ăn được dọn ra không lâu thì Diệp Hoài Vân tới. Cậu còn cầm theo vài túi đựng đồ ngọt. Thấy Phó Chiêu nhìn mình thì nói: “Bác sĩ nói tình trạng của anh bây giờ không còn cần phải kiêng gì nữa. Anh cứ tùy ý muốn ăn gì thì ăn, không cần để ý cái gì.”
Phó Chiêu: “Nhưng mà, chỗ này hình như có hơi nhiều thì phải, đã vậy cậu còn mua đồ ngọt. Không lẽ hôm nay là ngày gì sao?”
Diệp Hoài Vân tìm chỗ đặt đồ ngọt cậu mua xuống sau đó kêu bảo tiêu ra rời đi rồi mới nói: “Không phải là ngày gì cả. Hôm nay anh có thể nhìn thấy trở lại, tâm trạng tốt nên tôi chuẩn bị nhiều một chút để anh chúc mừng thôi.”
Phó Chiêu: “Tại, tại sao? Sao cậu lại cần làm như vậy?”
Diệp Hoài Vân nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Tại sao??? Đối với anh không phải nhìn thấy được là điều tốt hơn sao. Nếu so ra việc đi được và nhìn thấy được thì không phải nhìn thấy được quan trọng với anh hơn à. Chân anh không đi được nhưng vẫn sẽ có thứ trợ giúp anh di chuyển được. Còn mắt của anh không thấy được thì thứ gì sẽ giúp anh nhìn thấy đây? Có người sẽ giúp anh nhận biết, sẽ giúp anh đi đường nhưng không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là… anh có thể tin tưởng vào người giúp anh làm con mắt cho mình không? Tự hỏi bản thân anh, anh có thể tin tưởng vào họ sao? Y học bây giờ vẫn chưa phát minh ra thiết bị giúp người mù nhìn thấy đâu. Vậy nên tôi nghĩ thay vì sau khi hồi phục hoàn toàn thì lúc này anh sẽ muốn chúc mừng cho bản thân mình hơn.”
Phó Chiêu bật cười: “Haha… Cũng phải, cậu nói đúng tâm tư của tôi rồi. Nhưng mà tôi vẫn còn một câu hỏi tại sao nữa.”
Diệp Hoài Vân quay lại nhìn Phó Chiêu chờ câu hỏi của anh. “Tôi muốn hỏi, tại sao cậu lại tổ chức cho tôi?”
Diệp Hoài Vân nghe xong câu hỏi lại quay qua nhìn cửa sổ tiếp, nói: “Không có gì, nhàm chán kiếm việc làm thôi. Hoặc nói đúng hơn là tôi ghét anh tùy tiện. Hiếm khi tôi có lòng cho anh ăn uống theo ý muốn của mình thì anh lại tùy tiện như vậy. Nếu anh thấy khó chịu mà vẫn phải ăn hết cái đống này thì tôi càng vui hơn. Hỏi sao trên đời lại có nhiều người làm việc ác như vậy, tôi nghĩ đơn giản là làm việc tốt khó quá. Còn không bằng làm việc xấu, chỉ cần mình dễ chịu là được.”
Phó Chiêu nghe vậy cười càng nhiều hơn: “Hahaha… Vậy tôi nhất định phải ăn hết một bàn này mới được. Mà cậu không ăn luôn sao?”
Diệp Hoài Vân lắc đầu: “Không ăn, lúc nãy tôi ăn rồi. Tôi không thích dùng bữa với người khác, đặc biệt là với người không thân. Nếu đã có quyền lựa chọn ăn hay không ăn thì việc gì tôi phải làm khổ mình.”………
Phó Chiêu dùng bữa một lúc, đột nhiên hỏi: “Sao cậu vẫn ngồi ở đây? Bình thường không phải cậu sẽ bỏ đi sao?”
Diệp Hoài Vân xoay người: “Nếu anh không thích thì tôi ra ngoài vậy.”
Phó Chiêu ngăn lại: “Đừng đừng, cậu ngồi ở đây cũng được. Có người ở đây tôi cũng đỡ nhàm chán.”
Diệp Hoài Vân lại tiếp tục ngắm nghía của sổ phòng bệnh. Nhìn một lúc thì cậu dựa vào cửa kính mà tự lẩm bẩm: “Hình như tôi chưa từng vẽ cảnh thành phố bao giờ, cảnh đêm cũng không. Hôm nay nhìn thấy tự nhiên cũng có hứng vẽ lại. Chắc tại lớn lên trong thành phố nhiều rồi cũng thấy quen, không thấy có gì gọi là đẹp. Bây giờ mới ngước mắt nhìn lại, lại cảm thấy không phải là không đẹp. Cái gì cũng có tốt có xấu, có đẹp rồi lại không đẹp. Những lúc mình thấy nó đẹp thì cũng nên lưu giữ lại đi.” Nói rồi cậu dùng điện thoại chụp lại cảnh đêm của thảnh phố. Đợi này mai cậu có hướng thì sẽ vẽ lại.
Phó Chiêu nghe Diệp Hoài Vân lẩm bẩm cũng nhìn ra ngoài của sổ. Lâu rồi anh mới được nhìn thấy, giờ nhìn cảnh thành phố cũng thấy đẹp. Chắc là anh hôn mê lâu rồi, tỉnh dậy cũng mù khá lâu bây giờ nhìn thấy lại thì nhìn gì cũng đẹp. Thì vốn dĩ được nhìn thấy đã là một đều tốt đẹp rồi mà.
Đến lúc bảo tiêu thấy có chút lo lắng đành tiến vào xem xét vì bình thường dù có đi đâu nếu không bận việc hay có chuyện đột xuất thì giờ này Diệp Hoài Vân đã bắt đầu trở về nhà rồi. Đã vậy cũng qua hai tiếng rồi mà không thấy có người bảo bọn họ vô dọn dẹp thì không khỏi kì quái. Vì thế bảo tiêu mới đẩy cửa vào, hắn vừa đẩy cửa ra thì thấy Diệp Hoài Vân dựa vào cạnh cửa sổ, ngủ mất rồi. Có lẽ hôm nay cậu khá mệt, không để ý liền ngủ quên mất. Phó Chiêu thấy cậu ngủ nên cũng không gọi bảo tiêu vào dọn dẹp, sợ làm ồn cậu. Nhưng giờ bảo tiêu tiến vào thời gian cũng không còn sớm nữa, Diệp Hoài Vân nên về rồi. Cũng không thể để cậu ngủ như vậy cả đêm được.
Bảo tiêu tiến vào đánh thức Diệp Hoài Vân: “Cậu Vân, cậu mệt rồi. Bây giờ cậu vẫn nên về nhà ngủ sẽ tốt hơn. Ngủ như thế này rất dễ bệnh.”
Diệp Hoài Vân dụi dụi mắt gật gật đầu, giọng còn ngái ngủ nói: “Ừm, làm phiền anh rồi. Tôi không cẩn thận ngủ quên mất.”
………….
Sau hôm đó Diệp Hoài Vân thật sự không đến bệnh viện thăm Phó Chiêu nữa. Nhưng ngược lại cậu vẫn không yên ổn. Thời gian này cứ mỗi lần có cơ hội Phạm Du lại lôi cậu đến đoàn phim để trao đổi kịch bản với đạo diễn. Nhưng không chỉ một người làm phiền cậu mà là cả hai. Hai người có nói qua nói lại, hỏi rất nhiều vấn đề, bọn họ cứ như lâu ngày không được nói chuyện vậy. Nhưng cậu lại không thể dứt ra khỏi cuộc nói chuyện của hai người. Vì lần nào cậu chuẩn bị chuồn đều sẽ bị kéo lại tiếp tục thảo luận về kịch bản, về diễn viên, về cảnh quay… mặc dù có nhiều thứ cậu không hiểu gì cả. Hợp tác với hai người này rất phiền phức. Còn không bằng cậu vẫn nên quay lại hợp tác với đạo diễn Lưu sẽ tốt hơn. Nghĩ thế cậu liền gọi điện cho đạo diễn Lưu. Vì dạo này đoàn phim của ông đang chuẩn bị công tác cho phần hậu kì, ông cũng không quay bộ phim mới nên cậu mới gọi ông sang để giải cứu cho cậu. Nguyên nhân cậu có thể dễ dàng hợp tác với đạo diễn Hướng là vì đạo diễn Lưu có quen biết với đạo diễn Hướng còn là quen biết không cạn. Ông cũng nhiều lần nhắc đến đạo diễn Hướng nên cậu cũng hiểu rõ đôi chút. Từ lúc đạo diễn Lưu sang thì cái phòng nhỏ của đạo diễn Hướng trở thành nơi đấu khẩu của hai người, Diệp Hoài Vân thì nhàn nhả cắn hạt hướng dương hóng drama giữ hai vị đạo diễn. Cảm giác cũng không tệ. Phạm Du thì mới vào nghề làm sao chen vào được giữ hai đạo diễn thâm niên này nên cũng ngồi cạnh Diệp Hoài Vân mà hóng chuyện.
Hai ông bạn già gặp nhau, mắng qua mắng lại mắng đến khi nào mệt không còn sức nữa mới ngừng. Người thì mắng cướp đoạn tài nguyên người thì mắng độc chiếm tài nguyên. Trận chiến rất ác liệt mà tài nguyên họ giành qua giành lại này lại chính là kịch bản của Diệp Hoài Vân. Diệp Hoài Vân ngồi nghe, nghe một hồi đột nhiên nhận ra, người cướp tài nguyên của người khác (hợp tác với đạo diễn lớn), người độc chiếm tài nguyên (kịch bản phần lớn là những câu chuyện của khách hàng) lại là cậu.
Diệp Hoài Vân: “…”
Cậu kéo kéo tay áo Phạm Du, hỏi: “Hình như người họ mắng nãy giờ đều là tôi.”
Phạm Du: “…” Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ một hồi mới hiểu được vì sao Diệp Hoài Vân nói vậy. Vì thế hắn bật cười: “Hahaha… nếu đó đều là cậu thì Hoài Vân à cậu thật sự là tội đồ. Hahaha….”
Diệp Hoài Vân: “…”
“Tôi vẫn là không làm cái nghề này nữa thì tốt hơn.”
Phạm Du: “…”
Đột nhiên hắn bổ nhào qua ôm lấy cậu gào khóc: “Hoài Vân, cậu không được như vậy đâu. Nếu cậu làm vậy cậu sẽ là tội nhân thiên cổ của giới giải trí đó. Tuyệt đối không được đâu.”
Diệp Hoài Vân: “…”
“Anh diễn lỗ quá rồi. Bớt bớt lại đi. Trên đời này không thiếu kịch bản hay, không thiếu biên kịch tốt. Thiếu một biên kịch nửa vời như tôi cũng không mất mát cái gì.”
Phạm Du lắc đầu: “Không đúng, không đúng đâu. Chỗ của cậu là kho tàng của câu chuyện, khách đến chỗ cậu ít nhiều gì sẽ có người kể chuyện, gom góp một chút thì lại có một kịch bản hay và đầy hiện thực rồi.”
Diệp Hoài Vân: “Anh nghĩ, bộ phim lần này “đầy hiện thực” sao???”
Phạm Du: “…”
“Với lại, tôi không có gom câu chuyện của bọn họ lại thành một kịch bản. Mà là tôi cảm thấy câu chuyện nào tôi muốn viết lại sẽ hỏi ý kiến của vị khách đó có đồng ý hay không. Không phải ai cũng muốn câu chuyện của mình bị phơi bày trước công chúng. Rồi cũng có lúc tôi cũng sẽ không có tiếp một cái kịch bản nào nữa thôi.” Diệp Hoài Vân nói tiếp.
Phạm Du: “…”
Diệp Hoài Vân xua tay: “Thôi, không nói nữa. Anh làm việc của anh đi. Đừng phiền t…”
“Tiểu Vân…!!!”Từ ngoài cửa phòng, dù chưa thấy người đã nghe thấy giọng. Cậu vừa nghe thì đã biết là ai tới rồi.
Diệp Hoài Vân: “…” Không cần nghĩ nhiều, cánh cửa vừa mở ra cậu liền quơ tay cầm được cái nào thì trực tiếp ném nó về phía cửa.
Vì thế khi mà Diệp Chính Anh mở cửa ra thì suýt thì ăn ngay một tập kịch bản dày vào mặt. Vẫn may Diệp Hoài Vân chỉ là dọa dẫm, muốn phát tiết mà thôi nên đã ném lệch sang một bên.
Diệp Chính Anh: “…”
Anh cười gượng: “Haha, tiểu Vân em, em đừng tức giận thế mà…”
Diệp Hoài Vân đương nhiên không nghe rồi: “Anh bước ra ngoài, còn lượn lờ trước mặt tôi nữa thì cái mặt của anh không còn may như vậy đâu.”
Diệp Chính Anh: “…” Anh đã biết cách đối phó với tính tình này của Diệp Hoài Vân, đó chính là phải mặt dày dính lấy. Vì dù cậu có muốn đuổi người nhưng anh cứ ngồi lì ở đây thì em trai cũng sẽ không thể ném anh ra ngoài được. Vì thế Diệp Chính Anh không ngần ngại mà mặt dày sáp tới: “Được rồi, em muốn đánh thì đánh, anh qua để cho em đánh nè.”
Diệp Hoài Vân: “…”
“Anh không thế làm người bình thường được à. Mặt mũi của anh vứt đâu rồi.”
Diệp Chính Anh giả ngây giả dại: “Mặt mũi, mặt mũi bây giờ không dùng được thì cần làm gì. Anh giữ lại mặt mũi thì em có chịu nói chuyện với anh không?”
Diệp Hoài Vân: “…”
Cậu tức giận không thèm nói chuyện với Diệp Chính Anh nữa. Anh ta càng ngày càng thuần thục cách đối phó với cậu rồi. Mặt anh ta càng ngày càng dày.
Diệp Chính Anh vừa đi đến chỗ tay cầm của xe lăn vừa nói: “Tiểu Vân, hay anh đưa em ra ngoài xem nha, xem mọi người đóng phim như thế nào.”
Diệp Hoài Vân liền từ chối: “Tôi không đi.”
Diệp Chính Anh làm như không nghe thấy, tay vừa động liền muốn đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Diệp Hoài Vân phát hoảng, cậu quay lại nghiến răng nói với Phạm Du: “Phạm Du, ngăn anh ta lại…!!”
Phạm Du quay mặt nhìn trần nhà coi như không thấy gì.
Diệp Hoài Vân tức giận không thôi: “…Phạm Du, anh nhớ đó cho tôi!!!” Rõ ràng cậu cũng là nhà đầu tư mà sao đến cả cái nhân quyền cũng không có vậy!!!!
…….
[Tui chán quá. Có ai nói chuyện với tui không (〒▽〒)]