Đến nội dung chính

Chương 10: Không phải là mơ

admin 1.227 Chữ Cài Đặt

Thấy Liam không hỏi nữa, hai anh em nhà Martinez thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên giúp cậu dựng nhà.

Nhà ở di động là một thiết kế khá thông minh. Khi chưa mở hệ thống, nó chỉ nhỏ bằng một cái rương đồ. Khi mở ra rồi, nó sẽ tự động phóng to lên gấp mấy lần. Tuỳ vào điều kiện kinh tế của người mua mà nhà di động có kích cỡ và độ tiện nghi khác nhau.

Nhà của hai anh em bây giờ cũng thuộc loại hình nhà ở di động, có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Bọn họ cho rằng nhà của Liam nhiều lắm là bằng nhà của bọn họ thôi.

Không ngờ khi cậu khởi động hệ thống, một căn biệt thự hai tầng khang trang lập tức hiện ra, trông chẳng ăn nhập tí nào với cái hành tinh hoang vu này.

Benjamin há hốc mồm: “Li… Liam, căn nhà này phải mấy chục triệu ấy nhỉ?”

Liam phủi phủi tay: “À, hơn hai trăm triệu ngân tinh. Hai người cũng đừng ở nhà cũ nữa, dọn qua đây ở cùng em đi. Nhà của em có đầy đủ tiện nghi, tốt hơn bên đó nhiều.”
Isabella lắc đầu nguây nguẩy: “Không, không cần đâu. Bọn chị sao có thể ở nhà của em được chứ?!”

Liam quay đầu lại, cau mày nhìn hai người: “Hai người như vậy, có phải là không coi em là em trai không?”

Hai anh em nhà Martinez cuống quýt xua tay: “Không phải!”

Liam hài lòng gật đầu: “Vậy thì đừng nói nhảm nữa, mau đi dọn đồ sang đây đi. Em ở phòng ngủ tầng hai bên trái, các phòng còn lại tuỳ hai người chọn. Đúng rồi, số vật tư bên ngoài toàn bộ là mua cho hai người đấy, hai người cứ xem mà sắp xếp đi.”

Nói xong Liam thong thả bước vào trong nhà, đi thẳng lên căn phòng mình chọn.

Benjamin và Isabella đứng im rất lâu, sau đó hai mặt nhìn nhau. Isabella nói:

“Anh, anh nhéo em một cái xem có phải em đang nằm mơ không?”

Benjamin duỗi tay cấu thật mạnh vào bắp tay em gái, khiến cô đau đến mức nhảy cẫng lên. Isabella không ngần ngại thúc cho anh trai một cái cùi trỏ. Benjamin nhe răng trợn mắt:
“Đau thật đấy!”

Hai người lại nhìn khung cảnh trước mặt, thấy nhà và vật tư vẫn còn đấy.

Thì ra không phải là mơ…

Ba người bận rộn dọn dẹp suốt một buổi chiều, đến chiều tối đã đói đến mức bụng sôi lên ùng ục. Isabella theo thói quen lấy ra ba ống dịch dinh dưỡng, đưa cho Liam một ống, nói:

“Liam, trong nhà chỉ còn dịch dinh dưỡng cấp thấp thôi, em dùng tạm trước đi. Ngày mai chị sẽ đi mua loại cao cấp.”

Liam nhìn ống dinh dưỡng trong tay Isabella, không đưa tay nhận lấy. Cậu nói: “Chị cất đi đi, tối nay chúng ta ăn đồ tươi, coi như mừng em về nhà.”

Benjamin sửng sốt: “Đồ tươi á? Nhưng ở chỗ chúng ta làm gì có?”

Liam đáp: “Em mua rồi, lúc nãy cất vào tủ lạnh rồi đó.”

Hai mắt Isabella sáng lên, lập tức mở tủ lạnh ra xem. Bên trong có thịt tinh thú và hải thú, còn có khá nhiều rau củ quả tươi mới. Cô không ngừng xuýt xoa: “Ôi chao, những thứ này phải tốn bao nhiêu tiền chứ?”
Liam vươn vai: “Cũng không nhiều lắm. Ngày nào cũng ăn thì không thể nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa thì em mua được.”

Sắc mặt Benjamin và Isabella có chút phức tạp, há miệng muốn khuyên Liam nên sống tiết kiệm. Nhưng nghĩ lại, bọn họ chưa nuôi dạy Liam ngày nào, lấy tư cách gì mà khuyên bảo thằng bé chứ. Isabella lúng túng gãi đầu:

“Cái đó… anh Benjamin và chị đều không biết nấu đồ ăn tươi…”

Kể cả thời điểm sung túc nhất, gia đình cũng không hay ăn đồ tươi. Bởi vì chẳng ai biết nấu cả. Bọn họ chỉ biết mỗi luộc rau và gọt trái cây…

Liam nhún vai: “Không sao, em biết nấu. Hai người cứ ngồi đợi ăn là được.”

Hai anh em nhà Martinez lập tức nhìn chằm chằm Liam, trên mặt viết rõ mấy chữ: [Tụi tui không tin].

Liam cũng không giải thích nhiều, tống cổ hai kẻ vướng víu chân tay này ra ngoài phòng khách, sau đó mở tủ ra, suy nghĩ xem nên nấu món gì. Bàn tay vừa duỗi ra định lấy thịt tinh thú, ánh mắt lập tức chạm vào đồng hồ trí năng. Trong đầu chợt nảy ra một ý định.

Kiếp trước khi còn là sinh viên, Liam cũng có một phòng phát sóng chuyên về gieo trồng và nấu ăn, việc này cậu rành hơn bất cứ ai. Liam lập tức bật đồng hồ trí năng lên, đăng nhập tài khoản mạng Kết Nối Tinh Hà và nhấn mở kênh phát sóng.

#Hôm nay không vẽ nữa, anh đây biểu diễn cho mọi người xem thế nào mới là mỹ thực chân chính!#

Đặt tiêu đề xong, Liam setup lại góc quay, sau đó nhấn phát sóng. Phòng phát sóng vừa mở được một phút, đã có gần một trăm người vào xem. Bình luận cũng là một dãy dấu chấm hỏi ngơ ngác.

[Ủa anh trai Hoa Mặt Trời hôm nay đổi nghề sang làm đầu bếp rồi à?]

[Đôi tay dùng để vẽ kia sẽ không bị cái dao bếp làm xước mất đấy chứ?!]

[Hu hu, anh Hoa Mặt Trời ơi, xin anh đừng nghĩ quẩn. Hôm trước có thằng livestream nấu ăn, ăn xong nhập viện luôn rồi đó!]

[Hừm, huỷ follow. Đang làm hoạ sĩ yên lành không làm, lại cứ thích làm trò câu view kiếm tiền. Uổng công ông đây hâm mộ cậu!]

[Đm thằng lầu trên đéo xem thì cút, không có mày thì anh của tao vẫn nổi tiếng như cồn nhé!]

Trong phòng phát sóng ngập tràn tiếng than, xen lẫn tiếng chửi rủa cùng lời kêu gào đòi thoát fans. Độ hot của kênh hôm nay đột nhiên tăng mạnh khiến cho nền tảng livestream chú ý. Người phụ trách kênh của Liam thấy không ổn, lập tức báo với cấp trên.

Cấp trên xem qua một lượt, nói: “Trước hết cứ theo dõi xem sao đã, nếu có dấu hiệu mượn sự nổi tiếng để kiếm tiền không đúng mục đích thì khoá phòng phát sóng của cậu ta lại.”

Bên trong phòng phát sóng oán khí ngút trời, bên ngoài phòng khách, Isabella nghển cổ lên nhìn vào trong bếp, ghé đầu nói nhỏ vào tai Benjamin:

“Anh à, liệu em ấy có biết nấu ăn thật không? Em thấy em ấy cứ loay hoay với cái đồng hồ trí năng nãy giờ rồi.”

Benjamin lo lắng nói: “Cứ chờ xem đã. Nếu lát nữa em ấy đốt bếp thì chúng ta xông vào cứu em ấy ra ngoài.”

Isabella gật đầu: “Đúng vậy. Mặc kệ lát nữa em ấy nấu ra món gì, dù ăn vào thăng thiên luôn thì cũng phải ăn.”

Hai anh em ngầm hiểu ý gật đầu với nhau, quyết tâm lát nữa phải ăn hết đồ ăn em trai nấu.

Đây là lần đầu tiên có người ngoài Papa nấu cơm cho bọn họ ăn đấy, bọn họ phải trân trọng từng chút một.