Trần Đại Tráng gật đầu nói: “Nghe nói người trong cùng phân xưởng của bọn họ cũng đến, cho nên tạm thời đặt theo số lượng mười mâm. Nhưng với sự hiểu biết của anh về hai vợ chồng đó, đoán chừng chẳng có mấy người đến đâu.”
Bá Tú Nhi đáp: “Có lý. Cũng may bây giờ tiết trời đang lạnh, nếu không thức ăn thừa lại sẽ phí phạm hết. Được rồi, anh mau đi đi, có khách đến hay không, đó là chuyện của nhà bọn họ.”
Trần Quả Ninh tan làm về nhà, liền nhìn thấy cha mẹ mình đã bắt đầu tất bật rồi.
“Lần này đi thôn nào vậy ạ?”
Trần Đại Tráng đáp: “Hả? Chẳng phải ngày nào con cũng ở trên cục à, con không biết vợ chồng Tùy Phượng Anh chạy xe máy ngã chết rồi hả.”
Trần Quả Ninh xòe hai tay ra: “Con là cảnh sát hình sự mà! Vụ án của bên cảnh sát giao thông sao con biết được. Bọn họ còn làm việc ở tầng trên của sở quản lý giao thông cũ, đâu có cùng một chỗ với con. Có điều, hai vợ chồng chú Trần lại bất cẩn như vậy, thật đáng thương. Vậy ra, hai người đang làm cỗ cho bọn họ hả.”
Bá Tú Nhi nói: “Đúng thế. Mà này, dạo gần đây con bận việc gì vậy, mấy ngày liền không thấy về nhà.”
Trần Quả Ninh rửa mặt xong liền nói: “Gần đây có một vị khách nước ngoài đến, muốn đầu tư ở chỗ chúng ta. Từ trên thành phố xuống đến huyện đều vô cùng coi trọng. Bọn con còn phải phụ trách an ninh, chia ca túc trực ở nhà khách nơi bọn họ ở. Con đoán chừng có lẽ là để đề phòng có người đánh khách nước ngoài.”
Nói đến đây, chính cô cũng bật cười.
Trần Đại Tráng tức giận nói: “Người nước ngoài thì ngọc ngà lắm à! Còn phải chia ca canh chừng, chẳng lẽ có kẻ trộm mất bọn họ được chắc.”
Trần Quả Ninh vừa thoa kem dưỡng da mặt vừa nói: “Ây da cha yêu dấu ơi, cha nói vậy là không khách quan rồi. Người nước ngoài thật sự rất quý giá đấy.”
“Bọn họ đến đầu tư, sẽ cung cấp kỹ thuật để xây dựng một nhà máy dược phẩm quy mô rất lớn ở chỗ chúng ta. Nếu chuyện này thành công, lập tức sẽ bắt đầu xây dựng nhà xưởng, tuyển công nhân.”
“Đây chính là chuyện lớn lợi nước lợi dân đấy. Bọn con có vất vả hay không cũng không sao, chỉ cần bọn họ vừa mắt nơi này chịu đầu tư, con đi trông cửa cho tổng giám đốc của bọn họ cũng được.”
Cô thì được, nhưng Trần Đại Tráng thì không chịu.
“Thế không được! Có đi thì để cha đi. Sao cô con gái bảo bối của cha có thể đi trông cửa được chứ!”
Bá Tú Nhi lườm chồng mình rồi bảo: “Anh cứ chiều hư nó đi. Hồi đi học nó đến phiên trực nhật anh đều chạy theo quét dọn thay nó, lớn rồi công việc này anh cũng muốn làm thay à.”
Trần Đại Tráng vừa định phản bác rằng mình chỉ mới đến trường có một lần, đã bị hiệu trưởng mắng đuổi về, liền nghe thấy tiếng điện thoại trong nhà đổ chuông.
Ông ấy bước vào nhà nhấc điện thoại lên, trong giọng nói còn mang theo chút vui mừng.
“Ồ, là Tiểu Tân à. Tìm Ninh Ninh hả? Cháu đợi chút để chú gọi cho cháu.”
Trần Đại Tráng đặt điện thoại xuống gọi Trần Quả Ninh đang đứng trong sân: “Ninh Ninh, điện thoại của Tiểu Tân này.”
Trần Quả Ninh chạy vào cầm điện thoại lên: “Sư huynh Tân? Kể từ năm ngoái anh trở thành đồng nghiệp của bọn em, chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau. Lần này tìm em có chuyện gì vậy?”
“Ha ha, tiểu sư muội à, không ngờ có một ngày chúng ta lại trở thành người một nhà. Dạo gần đây anh có gặp một vụ tai nạn giao thông, hình như không bình thường cho lắm. Em có thể đến giúp anh xem thử được không?”
Trần Quả Ninh vừa nghe liền hỏi: “Tai nạn giao thông thì có thể có uẩn khúc gì. Là vấn đề về phương diện nào?”
“Anh nghi ngờ vụ án này có khuất tất, nhưng anh lại không có chút kinh nghiệm phá án nào. Em có thể bớt thời gian sang xem giúp anh được không.”
“Chuyện xe máy này em cũng mù tịt. Thế này đi, để em hỏi xem ai rành cái này, ngày mai chúng ta cùng nhau nghiên cứu thử xem sao.”
Trần Quả Ninh cúp điện thoại, ngồi đó vắt óc suy nghĩ, những người xung quanh mình rốt cuộc có ai am hiểu về xe máy nhỉ?
Đột nhiên, một bóng người xẹt qua trong tâm trí cô.
Sáng sớm hôm sau, Trần Quả Ninh đến văn phòng trên cục tìm Chúc Minh Vũ, giờ hiện anh ấy đã được điều từ đồn công an về phụ trách viết báo cáo tài liệu.
“Tiểu Chúc, có bận không?”
Thấy cô đến, Chúc Minh Vũ vội vàng bỏ cây bút trên tay xuống.
“Tiểu Trần? Sao cô lại tới đây! Không bận, không bận. Mau vào ngồi đi.”
Trần Quả Ninh đứng ở cửa vẫy tay với anh ấy rồi nói: “Anh ra đây tôi bảo cái này.”
Chúc Minh Vũ hớn hở chạy ra ngoài: “Chuyện gì thế?”
“Tôi có một sư huynh đang làm ở đội cảnh sát giao thông mới sáp nhập với chúng ta. Hôm qua anh ấy bảo có một vụ tai nạn hơi có vấn đề, muốn nhờ người xem giúp. Tôi nghĩ vụ đó liên quan đến xe máy, chẳng phải dịp tết anh mới tậu một chiếc hả. Anh có biết người thợ nào tay nghề sửa xe giỏi không?”
Nghe cô nói vậy, Chúc Minh Vũ liền vỗ ngực đảm bảo: “Có chuyện này thôi à? Cần gì tìm thợ chứ. Tôi biết sửa đấy, chiếc xe máy này tôi ao ước nhiều năm rồi, trước đây còn thường xuyên đến tiệm sửa xe xem người ta tháo lắp nữa. Tay nghề của tôi không kém thợ chuyên nghiệp đâu. Đi, tôi đi với cô xem thử.”
Trần Quả Ninh thấy anh ấy tự tin như vậy, gật đầu nói: “Vậy được, chúng ta đi thôi.”
“Cô đợi tôi lấy chìa khóa xe, tôi lái xe máy đưa cô đi. Tòa nhà của cảnh sát giao thông cách chỗ chúng ta còn một đoạn đấy.”
Chúc Minh Vũ nói xong liền vào văn phòng lấy áo khoác và chìa khóa xe máy, dẫn Trần Quả Ninh đi ra ngoài.
Xuống đến tầng dưới, thấy xung quanh không có ai, anh ấy ngại ngùng lên tiếng: “Tiểu Trần, lần trước mẹ tôi đến tìm cô, tôi hoàn toàn không biết trước. Dạo này cô luôn tránh mặt tôi, tôi cũng không tiện đến tìm cô. Cô yên tâm, tôi đã nói chuyện với mẹ tôi rồi, tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô nhé.”