Trì Vĩnh Siêu ghé sát vào xem, miệng lẩm bẩm: “Bạch Hiểu Tuấn, nam, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1962, 24 tuổi, đoàn viên, cử nhân chuyên ngành cơ khí đại học Lỗ Tây năm 1985, địa chỉ phòng 203 tòa nhà số 4 đường Giáo Dục quận Đông.”
Tôn Anh Vũ nghe anh ấy đọc xong liền ngạc nhiên hỏi: “Ồ, hóa ra người này sống ở khu tập thể cục giáo dục à? Đúng rồi, Chương Tuệ Tuệ bảo người này có quan hệ không tốt với Trần Tương Lan. Chẳng lẽ người phụ nữ kia vứt thịt quanh đó nhằm mục đích độc chết anh ta?”
Nhưng Trần Quả Ninh lại lắc đầu nói: “Đội trưởng Tôn, Bạch Hiểu Tuấn sống ở đây, anh ta không thể nào tùy tiện nhặt đồ ăn trong đống rác được đâu.”
“Hơn nữa, cho dù Trần Tương Lan chủ động mang tới tặng, anh thử nghĩ xem một người đã hận anh đến mức muốn hạ độc thì anh còn dám ăn đồ người đó đưa không.”
Trì Vĩnh Siêu lắc đầu chen ngang: “Bỗng dưng ân cần, không phải kẻ gian xảo cũng là phường trộm cắp! Đổi lại tôi chắc chắn cũng chẳng dám nhận đâu.”
Lúc này Trần Quả Ninh mỉm cười với anh, lại chỉ tay vào ngày sinh Bạch Hiểu Tuấn nói tiếp: “Thế nên mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân cả. Các anh chú ý xem ngày sinh anh ta đi, chính là ba hôm trước đấy.”
Mục Tùng Lâm vội nói: “Nói vậy tức là Trần Tương Lan mua nhiều thịt như thế nhằm tổ chức sinh nhật cho Bạch Hiểu Tuấn? Không đúng, hai người này có quan hệ không tốt cơ mà? Làm sao cô ta biết ngày sinh Bạch Hiểu Tuấn được?”
“Chẳng lẽ cô ta muốn mượn cớ tổ chức sinh nhật để giả vờ làm hòa, thừa cơ hạ độc chết anh ta ư? Người phụ nữ này cũng tàn nhẫn thật đấy.”
Trần Quả Ninh nhìn anh ta lên tiếng: “Anh cảm thấy suy đoán này hợp logic à? Động não đi chứ! Theo như lời công nhân nói, bọn họ chỉ mâu thuẫn trong công việc mà thôi, vẫn chưa đến mức ầm ĩ đến độ giết người đâu. Dù sao cũng là tội mất mạng đấy.”
Tôn Anh Vũ nhắm mắt tổng hợp lại những thông tin hiện tại trong đầu rồi phân tích: “Tiểu Trần, nhưng dựa theo chứng cứ hiện có thì chính Trần Tương Lan là người mua thịt mà?”
“Thế nên nếu cô ta không nhắm vào Bạch Hiểu Tuấn, vậy có phải trong xưởng bọn họ ngoài Bạch Hiểu Tuấn ra còn có người khác sống ở đó không?”
“Không được rồi, ngày mai phải đi điều tra toàn bộ thông tin của tất cả bọn họ xem thử mới được.”
“Tôi lại cảm thấy e rằng mục tiêu Trần Tương Lan nhắm tới chính là anh ta đấy.” Cô lắc đầu trả lời.
Trì Vĩnh Siêu khó hiểu hỏi: “Tại sao lại tổ chức sinh nhật cho kẻ thù Bạch Hiểu Tuấn long trọng như vậy chứ? Lấy đức báo oán à? Bậc thánh nhân chắc?”
Trần Quả Ninh nhìn khuôn mặt thanh tú trên tờ đăng ký Bạch Hiểu Tuấn, khẽ đáp: “Không, Trần Tương Lan này chắc chắn không phải thánh nhân đâu. Tôi cảm thấy hai người bọn họ chẳng những không phải kẻ thù, ngược lại có khả năng là một đôi tình nhân đấy.”
Sau khi nghe lời này, Tôn Anh Vũ bỗng ngồi thẳng người dậy hỏi: “Gì chứ, người tình á? Chẳng phải Trần Tương Lan này đã ba mươi rồi ư? Bạch Hiểu Tuấn mới hai mươi tư thôi mà. Có thể là người yêu à?”
Trần Quả Ninh khẽ vỗ lên tờ đăng ký giải thích: “Chương Tuệ Tuệ bảo Trần Tương Lan là người lạnh nhạt nhưng không nói cô ta có tính cách hống hách nhỉ. Cô ta ở chỉ không thèm nói chuyện với Bạch Hiểu Tuấn này ở cơ quan thôi. Mọi người nghĩ thử xem, chẳng phải chuyện này rất mâu thuẫn à?”
“Xí nghiệp nhà nước, làm việc cùng nhau cả đời, hiếm khi có lúc trở mặt lắm. Hai người bọn họ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong công việc mà ầm ĩ đến mức không thèm nói chuyện ư? Hơn nữa rốt cuộc mâu thuẫn gì lại không ai biết cả? Có phải hơi có ý giấu đầu lòi đuôi không vậy.”
“Chỉ như vậy đã có thể rút ra kết luận hai người bọn họ là một cặp à?”
Mục Tùng Lâm nhất thời nghi ngờ bản thân nghe sót chuyện gì rồi.
Nhưng cô lại khẽ cúi đầu đáp: “Hửm? Đây chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng tôi vẫn muốn điều tra sâu hơn về người tên Trần Tương Lan này.”
Tôn Anh Vũ liền hỏi: “Còn phải điều tra quá khứ cô ta nữa à? Có cần thiết không thế?”
Trần Quả Ninh giơ tờ thông tin đăng ký có viết tên Triệu Kim Quý lên giải thích: “Tôi cảm thấy cần thiết đấy. Triệu Kim Quý này bị viêm gan B. Loại bệnh mang tính truyền nhiễm này, do mắc bệnh sẽ không thể chữa khỏi, ngoài nỗi đau thể xác thì còn ảnh hưởng cực kỳ lớn đến công việc và cuộc sống bình thường, nhân dân cả nước chúng ta đều tránh như rắn rết ấy.”
“Rất nhiều người ngay cả tiếp xúc với người bệnh cũng không dám đâu. Trần Tương Lan lại giàu tình thương đến mức yêu đương với ông ta à? Hơn nữa cho dù không có chuyện này, ông ta còn đang nuôi ba đứa con nữa kìa…”
“Anh cảm thấy Trần Tương Lan thanh cao có thể để mắt đến ông ta ư? Bản sơ yếu lý lịch này ghi rõ Triệu Kim Quý xuất thân từ nông thôn, sau khi nhập ngũ vì hiến máu nên nhiễm viêm gan B rồi xuất ngũ, được phân công đến xưởng bao bì.”
“Ông ta có học thức, chắc chắn biết mắc viêm gan B thì không được uống rượu. Hơn nữa sau khi vợ chết, ông ta còn ba đứa con trai chưa trưởng thành. Người như vậy phải rất quý trọng mạng sống mới đúng, dù sao cha mẹ ông ta đã già, con cái lại còn nhỏ như vậy…”
“Về tình về lý, với tình trạng này thì ông ta không nên nghiện rượu, thậm chí còn không được đụng đến giọt rượu nào mới phải.”
Tôn Anh Vũ nhớ lại lời Tống Quốc Nghĩa từng kể, bèn hỏi: “Nhưng ông ta lại uống say rồi trượt chân chết đuối dưới sông? Cô nghi ngờ cái chết của ông ta có vấn đề à?”
Mục Tùng Lâm đứng bên cạnh lại nói: “Tiểu Trần, chắc chắn cô chưa từng gặp mấy người nghiện rượu rồi. Đừng bảo mắc viêm gan B, cho dù bị ung thư gan thì khi thèm bọn họ vẫn cứ uống thôi.”
Ngay cả Trì Vĩnh Siêu cũng hùa theo: “Lần này tôi cảm thấy Đại Lâm Tử nói có lý đấy. Chẳng phải ai cũng có tinh thần trách nhiệm và khả năng tự chủ đâu.”
Trần Quả Ninh gật đầu với Mục Tùng Lâm đáp: “Anh nói thật sự có lý, tôi chỉ thông qua chuyện này đưa ra vài suy đoán về con người Trần Tương Lan mà thôi.”