Nghe Trần Quả Ninh hỏi dồn như vậy, sắc mặt vốn đang bình thường của Hồ Khánh Lan bỗng chốc biến đổi.
Thậm chí cô ta còn dời mắt lảng tránh cái nhìn chằm chằm kia, hai tay nắm chặt chiếc khăn, cả người đều đang run rẩy không kiềm chế nổi.
Tôn Anh Vũ là trinh sát lâu năm, vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ này có vấn đề.
Ngay lập tức, anh vỗ bàn quát lớn: “Hồ Khánh Lan, có phải cô hạ độc Xa Chí Cường xong, vừa thấy phát độc liền bỏ ra khỏi nhà đúng không! Đợi quay về lại gọi Xa Trí Nghĩa tới, xác nhận đã tắt thở rồi mới đi gọi Xa Chí Nghiệp!”
“Ban đầu cô muốn lấy cớ xuất huyết não để qua loa mang xác đi hỏa táng, thế nhưng chẳng ngờ vợ chồng Xa Chí Nghiệp lại cứ bám riết không buông!”
Nghe Tôn Anh Vũ chất vấn như vậy, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Hồ Khánh Lan lập tức không còn giọt máu.
Cô ta liền kích động đứng bật dậy thanh minh: “Tôi không hạ độc! Tôi không hề! Trưa nay tôi thật sự có cãi cọ vài câu với Xa Chí Cường, lại thấy dáng vẻ kia của anh ta cực kỳ chướng mắt.”
“Đợi dùng cơm xong, tôi liền dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài giặt quần áo! Lúc tôi đi, anh ta còn bảo muốn đi ngủ nữa kìa! Ai mà ngờ lại chết chứ! Tôi thật sự không hạ độc!”
“Ngồi xuống!”
Thấy người phụ nữ trước mặt kích động như vậy, Tôn Anh Vũ lập tức đứng thẳng dậy chỉ tay quát: “Cô muốn làm gì! Ngồi xuống cho tôi!”
Nhìn dáng vẻ hung hăng kia, Hồ Khánh Lan tái mặt ngồi xuống rồi vội vã giải thích: “Tôi thật sự không giết người! Tôi không biết sao Xa Chí Cường lại chết! Lúc tôi đi thì anh ta vẫn còn khỏe mạnh mà!”
Trần Quả Ninh thấy cô ta kích động như vậy phần nhiều là vì muốn sốt sắng phân trần, chứ không có bao nhiêu nỗi sợ hãi vì bị vạch trần.
Sau khi ngẫm nghĩ, cô liền hỏi: “Cô đừng kích động. Nếu lúc đi chồng cô không sao, vậy cô kể xem trưa nay anh ta ăn gì?”
Lồng ngực Hồ Khánh Lan phập phồng lên xuống vì kích động, một lúc lâu sau mới thở đều lại được.
“Ăn miến hầm thịt đầu heo với nấm và gỏi gan heo.”
Nghe hai người kẻ hỏi người đáp, Tôn Anh Vũ bỗng chen ngang: “Miến hầm thịt đầu heo với nấm? Gan heo? Tận hai món mặn? Hôm nay chẳng phải lễ tết, nhà cô lại ăn ngon vậy ư? Trong nhà có tiền thế à?”
Hồ Khánh Lan ngoảnh mặt đi: “Nhà tôi đào đâu ra tiền!”
Nghe vậy, chẳng hiểu sao Trần Quả Ninh lập tức liên kết mớ thịt đầu heo, gan heo với cái giỏ kia lại cùng nhau.
Ghi chép lại lời khai xong, cô chuyển chủ đề hỏi: “Ruộng nhà cô ở ven sông Song Châu à?”
Hồ Khánh Lan nghe lời này thoáng ngẩn người, sau đó vẻ mặt hơi tức giận.
“Lại là ai thấy anh ta ở bờ sông thế? Ruộng nhà bọn tôi đều là ruộng trên núi, không có mảnh nào ở ven sông cả. Tôi biết ngay anh ta lười chảy thây mà, hôm nay cũng phải để tôi giục mới chịu vác mặt đi làm. Không ngoài dự đoán lại trốn việc rồi!”
“Người chồng như vậy, chẳng lẽ tôi không nên ly hôn ư! Năm xưa Trí Nghĩa trồng nấm, sống trong cái lều kia làm việc quần quật bất kể ngày đêm, chưa bao giờ than thở nửa lời. Tôi gả cho cái tên này, việc trong nhà ngoài ngõ đều đổ lên đầu tôi. Lúc sống tôi chẳng nhờ vả được tí gì, đến lúc chết rồi mà còn muốn hại tôi!”
Trần Quả Ninh mặc kệ cô ta lải nhải chửi mắng, thầm nghĩ hóa ra Xa Chí Cường không phải đi làm việc ở gần đó mà là ra bờ sông trốn việc cho nhàn hạ, người đàn ông này đúng là hết chỗ nói.
“Vậy lúc rời khỏi nhà, cô có chuẩn bị cơm trưa cho anh ta mang theo không?”
“Cơm trưa? Cô thấy nhà ai lên núi làm việc mà hơn tám giờ mới đi không! Người ta bình thường hơn sáu giờ đã đi rồi, tám giờ đáng lẽ phải về tới nơi rồi.”
“Loại người như vậy, tôi còn phải chuẩn bị cơm cho anh ta mang theo ư? Tôi nấu rồi anh ta sẽ mang theo chắc? Ngày nào không được ngủ trưa thì cứ như đòi mạng anh ta vậy!”
Vậy cái giỏ này, rốt cuộc là từ đâu ra?
Chẳng hiểu sao Trần Quả Ninh lại có cảm giác, cái giỏ này chắc chắn là điểm mấu chốt phá án.
“Vậy cái giỏ anh ta xách về nhà từ đâu ra? Bên trong đựng cái gì?”
“Cái giỏ từ đâu ra thì tôi không biết. Bên trong đựng một miếng thịt đầu heo lớn do anh ta mua về và một miếng gan heo đã bị anh ta ăn mất một nửa.”
Tôn Anh Vũ đứng gần đó liền hỏi: “Xa Chí Cường không định sống với cô nữa à? Tiêu tiền như nước thế này ư?”
Nghe vậy Hồ Khánh Lan xụ mặt đáp: “Tôi cũng không biết anh ta lấy đâu ra tiền. Nhà bọn tôi quanh năm suốt tháng chỉ trông cậy vào chút ruộng đất đó, còn phải lo cho hai đứa con trai đi học, bình thường vốn không nỡ mua thịt.”
“Lần này tôi sợ anh ta lấy trộm tiền trong nhà mua đồ ăn, còn hỏi lấy tiền ở đâu ra, anh ta bảo tôi bớt lo chuyện bao đồng đi. Nhưng cũng may nhờ có mấy miếng thịt này, nếu không còn lâu anh ta mới chịu để tôi vứt con chó kia đi.”
Tôn Anh Vũ cũng đã lập gia đình nhiều năm, nhạy bén nghe ra được sự bất mãn trong lời nói của cô ta.
Thế là anh thăm dò hỏi: “Cái người tên Xa Chí Cường đó rất ham ăn ư?”
“Đồng chí công an, nói với các anh thế này nhé. Tôi sinh cho nhà bọn họ hai đứa con trai, cũng không thẹn với nhà họ đúng không.”
“Tôi ở cữ hai lần, trứng gà và đường đỏ mẹ đẻ với mẹ chồng mang đến cho gần như đều bị Xa Chí Cường ăn hết! Cái thói ham ăn đó, con trai muốn ăn miếng thịt mà anh ta cũng lườm nguýt cả nửa ngày!”
Vẻ trào phúng trên mặt Hồ Khánh Lan lúc này lại khiến khí chất u sầu của cô ta phai nhạt đi không ít.
Trần Quả Ninh nhớ lại những lời Giả Thiện Lan đã nói, liền hỏi tiếp: “Cho dù lúc cô đi chồng cô vẫn khỏe, tại sao khi quay về phát hiện có điều bất thường, cô không tìm người nhà hay đi bệnh viện ngay mà lại gọi Xa Trí Nghĩa sang?”