Mặt trời sắp lặn về phía tây, ánh sáng u ám bao phủ khắp bốn phía, rất nhanh đã che khuất hình ảnh máu me trong rừng. Chỉ là mùi máu nồng nặc vẫn còn vương thật lâu, mãi không tiêu tan.
Trong cổ họng vẫn còn vị ngọt tanh, sau khi Sầm Cự Sương hoàn hồn, nàng cúi đầu nhìn y phục dính đầy máu trên người mình. Vốn là bộ váy áo được che chắn cẩn thận, sạch sẽ như mới, nay đã nhuộm những vết máu loang lổ.
Nàng khẽ nhúc nhích ngón tay, bàn tay nắm chặt con dao khiến cho máu loãng tràn qua kẽ tay, khiến những ngón tay dính máu lại càng thêm lạnh lẽo. Nàng dần dần thích ứng với loại cảm giác này, như thể trên tay mình chỉ dính sương sớm mà thôi.
Trước kia, tay nàng không được phép dính bẩn, không được phép chạm vào lưỡi dao, không được phép đến gần bất cứ thứ gì có nguy hiểm tiềm ẩn.
Hiện tại, Sầm Cự Sương lại cảm thấy một loại cảm giác khác thường đang dâng lên từ trong phế phủ, giống như cát sỏi bị tắc nghẽn tìm được lối thoát, rốt cuộc cũng đã được thông suốt
Nàng đã nghĩ rất lâu, không biết phải hình dung loại cảm giác xa lạ này như thế nào. Cho đến khi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt cười cợt của Thái tử, nàng đã hiểu ra đó là gì rồi.
Sự kích thích.
Là sự kích thích khi vượt quá quy tắc, là đủ loại phiền muộn tích tụ ngày hôm nay được giải tỏa khi trải qua sự kích thích ở chỗ Thái tử.
Khi nàng còn đang thất thần, thì Thái tử đã gỡ con dao găm ra khỏi kẽ ngón tay cứng đờ của nàng, lau sạch máu trên đó rồi đưa lại cho nàng: “Con dao này của cô và ngươi có duyên, vậy thì tặng nó cho ngươi đi.”
Sầm Cự Sương lắc đầu, đầu óc choáng váng, nàng không nghe rõ Thái tử đang nói gì, chỉ thấy y lại đang muốn nhét dao vào tay nàng.
Y còn muốn nàng giết ai nữa?
Trong lúc mơ hồ, Sầm Cự Sương không còn sức lực để suy nghĩ nữa.
Thân thể nàng đã đến cực hạn, dưới sự kích thích của từng sự kiện dồn dập như vậy, toàn bộ sức lực của nàng đã bị rút cạn chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thị giác nàng đột nhiên biến thành màu đen, mí mắt cũng khép lại.
*
Sầm Cự Sương không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu.
Nàng còn nhớ mình đã mơ một giấc mơ. Trong mơ Thái tử khống chế nàng, biến nàng thành một tên đao phủ dưới địa ngục, mặt xanh nanh vàng, trông cực kỳ đáng sợ. Thái tử còn nói với nàng – nàng nhìn thấy lớp da đẹp đẽ bên ngoài của y đi, là y tiện tay lột da một nam tử tuấn tú trên nhân gian rồi mặc vào đấy.
Sầm Cự Sương muốn chạy trốn, nhưng dù thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn Thái tử. Thái tử giống như quỷ mị mà quẩn quanh sau lưng nàng, nàng có làm gì cũng không thể vứt bỏ y được.
Nàng sợ hãi mà cắm đầu chạy, rồi lại nghe Thái tử nói sau lưng rằng nếu khen y đẹp thì y sẽ tha cho nàng.
Hiện giờ tỉnh lại, Sầm Cự Sương hồi tưởng lại giấc mơ vừa hoang đường vừa kỳ lạ này, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.