Cuối cùng vẫn là Tôn Anh Vũ lên tiếng: “Con người ông đúng thật là! Đánh bà ấy bị thương thì phải đưa đi bệnh viện ngay chứ. Còn phát hiện bà ấy đã chết thì phải lập tức báo công an.”
“Làm thế thì cùng lắm ông cũng chỉ bị khép tội cố ý gây thương tích, lại là vợ chồng với nhau, kiểu gì cũng không đến mức bị phán án tử. Ai mà ngờ ông không chỉ nhu nhược nhát gan, mà tâm địa còn thâm độc!”
“Lại dám học theo vụ heo ăn thịt trẻ con lúc trước, gây ra cái chuyện táng tận lương tâm nhường này! Giờ thì hay rồi đấy, xúc phạm hủy hoại thi thể, lại mất luôn cả tình tiết khoan hồng do tự thú, phen này thì chết chắc rồi. Ông nói xem ông bày mưu tính kế tốn bao nhiêu công sức để làm gì chứ!”
Vừa nghe nói mình chết chắc, Chiến Đông Phong khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục gào khóc thảm thiết.
“Thật ra lúc cô thẩm vấn tôi hôm qua, tôi đã định thú nhận tất cả rồi! Thế nhưng vừa nhẩm tính thời gian tử vong mà pháp y của các người kết luận, tôi mới phát hiện hóa ra Kế Hồng tắt thở sau khi tôi rời đi được một lúc lâu! Lúc đó tôi còn tưởng có ông bà tổ tiên phù hộ! Ai ngờ… ai ngờ cuối cùng vẫn không thoát được.”
Trần Quả Ninh mỉa mai: “Chắc là ông bà tổ tiên nhà ông dưới suối vàng chịu không nổi cảnh Phương Kế Hồng đích thân xuống đó cáo trạng thôi.”
Thấy Chiến Đông Phong đã bắt đầu khai nhận, Tôn Anh Vũ bảo Mục Tùng Lâm mau chóng ghi chép, còn anh thì hạ giọng hỏi Trần Quả Ninh: “Cô thấy rõ mặt người trên áo mà sao không nói sớm?”
“Nói sớm thì kiểu gì ông ta chẳng ngụy biện là do hai vợ chồng xô xát lúc trước để lại. Dù sao ở nông thôn, chuyện chồng đánh vợ cũng chẳng phải của hiếm gì.”
“Hơn nữa lúc đó tôi chỉ liếc vội, thật sự chưa nhìn ra đó là một khuôn mặt đâu, may mà Đại Lâm Tử tinh mắt đấy. Lúc đó tôi đã nghĩ, chúng ta nhất định phải dùng các chứng cứ khác ép tâm lý ông ta căng thẳng tột độ đã…”
“Sau đo đến lúc tận mắt nhìn thấy vết máu kia, ông ta mới nhanh chóng sụp đổ mà khai nhận. Có điều tôi cũng chẳng ngờ tình hình thực tế lại có lợi hơn cả mức mình dự tính.”
Nghe cô giải thích vậy, Tôn Anh Vũ gật gù cảm thấy cũng rất có lý.
Biên bản lời khai này được ghi chép ròng rã suốt hơn hai tiếng đồng hồ, ép Mục Tùng Lâm chép đến mức tê rần cả tay mới coi như xong xuôi.
Thấy Chiến Đông Phong đã ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội, Trần Quả Ninh liền chuồn ra khỏi phòng thẩm vấn từ sớm, nhường lại khâu hoàn thiện hồ sơ phía sau cho Tôn Anh Vũ và Mục Tùng Lâm.
Trì Vĩnh Siêu đứng ngoài hành lang thấy cô bước ra, biết tỏng mọi chuyện đã xong xuôi bèn xáp lại gần hỏi.
“Khai rồi hả?”
Nhận được cái gật đầu khẳng định, anh mới ấp úng hỏi: “Tôi hỏi chuyện này được không? Tại sao cô lại dám chắc chuyện này do ông ta làm thế?”
“Rõ ràng lúc đó pháp y Chử đã khẳng định chắc nịch rằng ông ta không có thời gian gây án mà? Chẳng lẽ chỉ vì khuôn mặt máu kia thôi sao?”
Cô nhìn Trì Vĩnh Siêu, nghiêm túc đáp: “Vậy anh phải hứa không được kể cho ai khác nghe đâu đấy.”
Đối phương bước theo cô quay về văn phòng, gật đầu cái rụp: “Bảo đảm tuyệt đối không tiết lộ cho ai khác.”
Trần Quả Ninh nở nụ cười ranh mãnh: “Cũng chẳng phải nhờ vết máu đó đâu. Thật ra lúc ấy trời đã chập choạng tối rồi, tôi cũng chỉ nhìn loáng thoáng thấy có vết máu trên áo ông ta thôi. Chuyện vệt máu đó in hình một khuôn mặt cũng phải tới hôm nay tôi mới nhìn rõ cơ mà.”
“Sở dĩ tôi dám chắc là ông ta, là vì lúc ông ta theo chủ nhiệm Vu về mở cửa nhà, dẫu ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ nhởn nhơ, miệng thì buông mấy lời cợt nhả bất cần đời, nhưng bàn tay mở khóa của ông ta lại cứ run bần bật… Là cái kiểu càng cố kìm nén thì lại càng run rẩy không khống chế nổi ấy.”
“Bọn tôi chỉ là cảnh sát hộ tịch xuống tuần tra mà thôi, ông ta có gì phải căng thẳng đến vậy chứ? Trừ khi ông ta đã biết tỏng mình sẽ nhìn thấy thứ gì sau cánh cửa kia! Vậy nên ngay lúc đó tôi đã có linh cảm kẻ này đang che giấu bí mật rất ghê gớm trong lòng. Mà những sự việc diễn ra sau này thật sự đã chứng minh suy đoán của tôi là đúng.”
Trì Vĩnh Siêu khẽ à lên: “Hóa ra là vậy! Thế lúc Đại Lâm Tử nhắc tới cô, tại sao cô không kể chuyện này ra?”
“Kể ra thì đâu thể hiện được trình độ của tôi. Cứ điều tra ra từng li từng tí thế này chẳng phải thấy tôi lợi hại hơn nhiều ư! Haha.” Cô cười hì hì đáp.
Thấy nụ cười đắc ý đó, Trì Vĩnh Siêu gãi đầu cảm thán: “Con người cô tâm tư nhiều thật đấy.”
Thấy đã sắp mười hai giờ, hai người ăn xong bữa trưa cũng lười cùng Lưu Phượng Mẫn quay lại đồn công an Đông Sơn tìm hiểu tình hình.
Sau khi ngẫm nghĩ, cô dứt khoát đạp xe về nhà luôn.
Nhà cô nằm ở thôn Bất Dạ ngay sát rìa huyện Vĩnh Thành, đạp xe chưa tới hai mươi phút đã về đến nơi.
Bất kỳ ai chỉ cần đến đầu thôn đều có thể thấy ngay tám gian nhà ngói lớn mới tinh của nhà họ Trần sừng sững ở đầu phía đông, thoạt nhìn đã thấy khí thế phi phàm.
Hiện tại đang là tháng năm, trời quang mây tạnh vạn vật sinh sôi mạnh mẽ, đúng là ngày lành để tổ chức đám cưới.
Sáng sớm hôm nay Trần Quả Ninh thức dậy đã thấy bóng dáng cha nương đang bận rộn chất đồ lên thùng máy kéo của gia đình.
Nhà họ Trần làm tiệc rượu không chỉ bao thầu cơm nước, ngay cả bàn ghế bát đũa cũng cung cấp đầy đủ.
Thậm chí còn có mười mấy chị gái dọn món luôn sẵn sàng đi theo phụ giúp bất cứ lúc nào.
“Mẹ ơi, hôm nay đến thôn nào vậy?”
Trần Quả Ninh đứng trong sân vừa đánh răng vừa hỏi.
“Hôm nay đến trấn Ninh Tấn đấy. Hộ nuôi gà quy mô lớn bên đó rước dâu, bày đến tận bốn mươi bàn. Hôm nay ngay cả chú hai và cô cả của con cũng phải huy động cả nhà đến phụ giúp.”
Bá Tú Nhi vừa kiểm kê rau củ và gà vịt trong sọt tre vừa trò chuyện cùng con gái.