Tống Hiểu Phong bị hỏi đến mức bẽ mặt, đành phải nói: “Hôm kia, lúc đó tôi đi một mình. Khi ấy ông ta không có ở nhà, nghe nói đã đi chỗ khác chơi rồi.”
“Vợ ông ta vừa nghe tôi nói chuyện này thì lập tức vác chổi đuổi tôi ra ngoài, bà ấy bảo mình không nhận món nợ này! Hơn nữa sau này món nợ này cũng chẳng liên quan gì đến bà ấy, bảo tôi thích tìm ai thì đi mà tìm.”
“Vậy ông đòi không được món tiền khổng lồ này mà cứ thế bỏ qua à? Không thể nào. Có phải hôm nay ông lại đến nhà tìm bà ấy, kết quả lỡ tay đánh chết người rồi không?”
Tôn Anh Vũ vỗ bàn một cái, hùng hổ tra hỏi Tống Hiểu Phong.
“Tôi không có! Về sau Chiến Đông Phong đã đồng ý đợi mùa hè thu hoạch lúa mì xong sẽ để tôi kéo đi rồi mà! Vợ ông ta là người làm lụng quanh năm, sức tay lớn lắm, tôi đánh không lại đâu. Hơn nữa món nợ của tôi đã có cách giải quyết rồi, tôi còn đi chuốc lấy rắc rối làm gì nữa.”
Đến lượt Chiến Ngũ Nhất, lời khai của ông ta về cơ bản khớp với Tống Hiểu Phong.
“Bọn tôi đã đòi được nợ rồi, chắc chắn không cần thiết phải đến nhà ông ta nữa.”
Tôn Anh Vũ hỏi: “Chiến Đông Phong bảo lấy lúa mì giao cho bọn ông thì sẽ giao chắc? Vợ ông ta không đồng ý thì làm thế nào?”
Chiến Ngũ Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên: “Phương Kế Hồng bảo không quan tâm mà.”
“Ông từng hỏi bà ấy chuyện này ư?” Mục Tùng Lâm giật mình hỏi.
Không ngờ Chiến Ngũ Nhất dang hai tay ra đáp: “Đương nhiên hỏi rồi, bọn tôi cùng một thôn mà. Hôm kia Tống Hiểu Phong đi đòi nợ bị đánh đuổi ra ngoài. Tôi biết tính tình của Phương Kế Hồng, lại sợ bại lộ chuyện cả hai cùng một phe nên không đi.”
“Hê, cậu đoán xem, thế là đỡ được một trận đòn! Sau đó buổi tối bọn tôi tìm Chiến Đông Phong, ông ta đồng ý giao lúa mì cho bọn tôi. Hôm qua tôi gặp Phương Kế Hồng nên có nhắc đến chuyện Chiến Đông Phong đền lúa mì cho Tống Hiểu Phong.”
“Bà ấy chính miệng nói rằng mặc kệ ông ta muốn làm gì thì làm. Dù sao bà ấy cũng không sống với lão già chết tiệt Chiến Đông Phong đó nữa.”
Tôn Anh Vũ trầm ngâm châm thêm một điếu thuốc, thầm nghĩ chi tiết này hoàn toàn khớp với lời Tống Hiểu Phong vừa khai rằng Phương Kế Hồng bảo sau này đừng tìm bà ấy vì chuyện này nữa.
“Ông nghĩ Chiến Đông Phong có khả năng đồng ý ly hôn không?”
Chiến Ngũ Nhất nở nụ cười khinh bỉ: “Hừ, ông ta chỉ giỏi bốc phét trước mặt bọn tôi thôi, bảo là ly hôn xong sẽ lập tức tìm một cô gái trẻ. Với cái bản tính đó của ông ta ấy à, rời khỏi Phương Kế Hồng chắc chắn sẽ chết đói.”
“Tôi nghĩ bản thân ông ta cũng biết rõ điều đó. Nghe nói ông ta đang định gọi cô con gái học đại học về khuyên nhủ mẹ nó đấy.”
Tôn Anh Vũ thẩm vấn một vòng những nhân chứng thời gian này của Chiến Đông Phong. Mọi người đều nói từ tám giờ sáng đến gần năm giờ chiều ông ta chỉ rời đi một lúc vào buổi trưa, lâu nhất cũng không quá năm phút.
Mục Tùng Lâm cũng thử đi dọc theo đường từ tiệm tạp hóa đến nhà Chiến Đông Phong vài lần, năm phút đồng hồ chỉ vừa vặn đủ cho một chuyến đi về mà thôi.
Nếu tính cả thời gian cãi vã, động thủ, dọn dẹp hiện trường và ném xác vào chuồng heo thì chừng đó là hoàn toàn không đủ.
Tôn Anh Vũ vẫn không yên tâm nên đã gọi hàng xóm của Chiến Đông Phong đến hỏi thêm một lượt. Mọi người đều nói hôm nay không hề nghe thấy nhà bọn họ có tiếng cãi vã nào.
Chẳng qua bây giờ thời tiết bắt đầu nóng lên, mưa cũng nhiều hơn, cỏ ngoài ruộng mọc nhanh như thổi, mỗi ngày một khác.
Ai nấy đều bận rộn với mảnh ruộng của nhà mình nên ban ngày trong thôn hầu như chẳng có ai.
Đến trưa mặt trời lại nắng gắt, những thôn dân đã làm lụng vất vả cả buổi sáng đều ở nhà nghỉ ngơi.
Thế nên càng không có ai để ý xem có người lạ nào đến nhà Chiến Đông Phong hay không.
Đợi đến lúc Tôn Anh Vũ và Mục Tùng Lâm thẩm vấn xong toàn bộ nhân chứng thì trời đã hơn mười một giờ đêm.
Lúc này bọn họ mới mang theo dấu vân tay và dấu chân đã thu thập được rồi lái xe về cục công an.
Phía bên kia, Trần Quả Ninh đi theo chiếc xe Van của pháp y Chử về đến huyện, nhưng điểm đến đầu tiên không phải cơ quan mà là nhà hỏa táng.
Bấy giờ đang là năm 1986, các thiết bị như tủ đông vẫn vô cùng đắt đỏ, chỉ có cục công an cấp thành phố mới được trang bị.
Đối với những vụ án mạng xảy ra ở huyện nhỏ như bọn họ, thi thể đều được tập trung bảo quản trong tủ đông của nhà hỏa táng.
Cũng may máy kéo chở heo chạy khá chậm. Bọn họ thu xếp ổn thỏa cho thi thể Phương Kế Hồng xong, lại đứng chờ ở ven đường vào thành phố một lúc thì mới thấy máy kéo chở heo đi tới.
Sau khi cùng nhau về đến cục công an, đợi tài xế máy kéo lái xe về, Vu Hồng Xương và Trì Vĩnh Siêu liền lùa con heo đến khu đất trống phía sau nhà ăn rồi trói nó lại cho cẩn thận.
“Tiểu Trần, cô định thẩm vấn Chiến Đông Phong này thế nào đây?”
Mấy người pháp y Chử đã về tắm rửa rồi. Trì Vĩnh Siêu dẫn Chiến Đông Phong vào phòng tạm giam, sau đó mới lặng lẽ hỏi dự định của Trần Quả Ninh.
“À, ông ta ấy à, cứ nhốt ở đó đi. Chưa cần vội thẩm vấn đâu. Bây giờ chúng ta còn chuyện khác phải làm.”
“Hả, chuyện gì thế?”
“Đến bệnh viện huyện một chuyến.”
Trì Vĩnh Siêu và Trần Quả Ninh bước ra từ bệnh viện. Lúc này anh ôm một đống chai chai lọ lọ, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu.
“Này, Tiểu Trần à. Hiện tại cấp trên không cho phép dùng hình bức cung nữa đâu. Dùng hình bức cung trá hình cũng không được đâu đấy!”
Trần Quả Ninh giật mình hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, khó hiểu nhìn Trì Vĩnh Siêu: “Hả? Ai dùng hình bức cung trá hình chứ? Làm vậy thì không hay đâu.”
Trì Vĩnh Siêu đưa tay lau mồ hôi trên cái đầu húi cua của mình, trong lòng không ngừng gào thét: “Chính là cô đó, chính là cô đó!”