Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.223 Chữ Cài Đặt

Dứt lời cô dẫn Tôn Anh Vũ đang không hiểu chuyện gì đi đến trước chuồng heo: “Đội trưởng Tôn. Chắc hẳn anh cũng biết cha tôi làm nghề gì.”

“Ông ấy giết heo bao nhiêu năm nay, tôi tai nghe mắt thấy ít nhiều rồi đương nhiên cũng học được một chút. Anh hãy nhìn kỹ vết thương người chết bị heo gặm nhấm đi.”

Tôn Anh Vũ nhận lấy đèn pin từ tay Mục Tùng Lâm rồi chiếu lên vết thương trên cơ thể nạn nhân để xem xét tỉ mỉ.

“Vết thương sao vậy? Chẳng phải bị cắn nát bét hết rồi ư? Pháp y Chử, pháp y Chử đâu rồi? Có phải chiếc xe van tồi tàn của cục lại chết máy nữa không? Tại sao pháp y vẫn chưa đến!”

“Đến rồi đến rồi đây! Vừa mới đến. Lão Tôn, chiếc xe Van đó của bọn tôi làm gì chạy nhanh qua nổi xe Jeep chứ, con người anh cũng thật là.”

Pháp y Chử Bình An của cục công an huyện vừa lau mồ hôi vừa lách qua đám đông: “Hơn nữa anh gấp gáp cái gì. Chẳng phải lúc trước anh luôn nói phải đợi kiểm tra xong thì bọn tôi mới được vào ư?”
Tôn Anh Vũ chỉ tay vào chuồng heo: “Anh nhìn trước xem vết thương này có vấn đề gì?”

Pháp y Chử đẩy gọng kính rồi mượn ánh sáng đèn pin để quan sát kỹ lưỡng: “Ây da, đây là vết cắn điển hình của động vật đấy. Chẳng qua hình như đây là…”

“Hình như là gì?”

Tôn Anh Vũ hơi sốt ruột hỏi.

Trần Quả Ninh trả lời thay pháp y Chử: “Hình như là hình thành sau khi chết đúng không?”

Pháp y Chử gật đầu: “Đúng vậy. Cơ thể không còn phản ứng sinh lý sau khi người này tử vong. Vì vậy cơ bắp sẽ không co rút lại khi bị thương. Tiểu Trần, cô còn hiểu cả chuyện này à.”

“Hồi nhỏ có một nhà để heo xổng ra ngoài làm người khác bị thương.” Cô nói tiếp: “Lúc đó mọi người chém nó rất nhiều nhát mới giết chết được con vật. Vết thương trên người nó khác với vết dao trên thịt heo bị cắt sau khi giết. Vì vậy tôi mới biết điểm khác biệt này.”
Tôn Anh Vũ khẽ ồ lên, quay lại nhìn Chiến Đông Phong đang rướn cổ nhìn về phía này rồi hạ thấp giọng.

“Nói cách khác, người phụ nữ này đã chết trước khi bị heo cắn ư? Vậy sao thi thể lại chạy vào chuồng heo được? Chẳng lẽ là Chiến Đông Phong kia?”

“Đội trưởng Tôn, anh cứ nói xem tôi có nên đánh ông ta không!” Trần Quả Ninh không đáp mà hỏi ngược lại.

Vu Hồng Xương đang ngồi xổm trên đất và Tôn Anh Vũ đang đứng đồng thời giơ ngón tay cái về phía cô: “Nên đánh!”

Sau khi Vu Hồng Xương bên này lấy xong dấu chân ở cửa chuồng heo thì lại chạy vào trong nhà thu thập chứng cứ.

Lúc này pháp y Chử và Mục Tùng Lâm mới đi ủng cao su vào chuồng heo khiêng người ra ngoài. Điều kiện hiện tại có hạn nên họ chỉ có thể đặt thi thể ở trong sân để tiến hành kiểm tra bên ngoài.
Chiến Đại Hải phối hợp với hàng xóm xung quanh kéo hai đường dây điện tới thắp sáng sân cho pháp y làm việc.

Rất nhanh sau đó, pháp y Chử đã đưa ra kết luận sơ bộ.

“Đội trưởng Tôn, bí thư thôn đã nhận dạng và xác định người chết là Phương Kế Hồng vợ của Chiến Đông Phong.”

“Đốt sống cổ thứ ba và thứ tư của người này bị gãy gây đứt dây thần kinh tủy sống. Có lẽ đây chính là nguyên nhân tử vong. Hơn nữa loại tổn thương này thường khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.”

“Phần đầu của bà ấy cũng bị rách da đầu và gãy xương sọ. Có lẽ là do bị người ta nắm tóc đập vào một mặt phẳng cứng gây ra. Ngoài ra bên ngoài cơ thể có một lượng lớn vết cắn xé của động vật, nhưng có thể nhìn ra đều hình thành sau khi tắt thở.”

“Thời gian tử vong khoảng từ tám đến mười tiếng đồng hồ. Thật ra đây chỉ là khoảng thời gian ước chừng, nhưng cá nhân tôi cảm thấy bà ấy chết không quá mười tiếng. Tình hình cụ thể khác thì còn phải đợi ngày mai chính thức giải phẫu mới biết được.”

Tôn Anh Vũ nhìn đồng hồ: “Hiện tại là bảy giờ tối. Nói cách khác là nạn nhân chết trong khoảng từ chín giờ đến mười một giờ sáng đúng không? Hơn nữa xác suất cao là chết lúc hơn mười một giờ.”

“Đội trưởng Tôn, trong nhà có phát hiện!”

Vu Hồng Xương khám nghiệm trong nhà xong liền xách hộp bước ra báo cáo với Tôn Anh Vũ.

“Tuy tủ quần áo trước giường lò và mặt đất trong nhà đã được lau chùi nhưng lại dọn dẹp không sạch lắm. Nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra dấu vết, tôi cũng đã lấy xong mẫu máu rồi.”

“Hình như chiếc khăn lau máu kia đã bị đốt trong bếp lò, trong đó vẫn còn tro tàn kia kìa. Đoán chừng người chết trong nhà, có người đã dọn dẹp hiện trường qua loa rồi ném bà ấy vào chuồng heo nhằm ngụy trang thành một hiện trường heo ăn thịt người.”

Nghe xong báo cáo của cấp dưới, Tôn Anh Vũ chỉ tay vào Chiến Đông Phong đang bị Trì Vĩnh Siêu canh chừng: “Ông còn gì để nói không? Tại sao lại giết vợ mình?”

Ngay khi bị cảnh sát chỉ thẳng vào, da mặt Chiến Đông Phong lập tức căng lên.

Tròng mắt ông ta đảo quanh một hồi lâu, há miệng ngậm miệng mấy lần rồi cuối cùng mới thốt lên: “Ông trời ơi, tôi bị oan mà! Lúc Phương Kế Hồng chết thì vốn không có ở nhà, dựa vào đâu nói tôi giết người chứ! Nhà chúng tôi lại không khóa cửa, tại sao không thể là người ngoài giết chứ!”

Sau khi nghe Chiến Đông Phong nói như vậy, đột nhiên những thôn dân vốn đang căm phẫn chuẩn bị xông lên đánh kẻ giết người liền ngả về phe ông ta.

“Đúng thế, cũng có khả năng người ngoài làm chuyện này mà!”

Giữa lúc mọi người đang nhốn nháo, đột nhiên một người đàn ông gầy gò trong đám đông giơ tay nói: “Đồng chí công an. Tôi tên là Chiến Đại Bằng. Tôi có thể làm chứng.”

“Buổi sáng chưa đến tám giờ Đông Phong đã đến tiệm tạp hóa của tôi đánh bài đến tận chiều. Suốt thời gian đó, ông ta cũng không hề rời đi.”

Trần Quả Ninh nghiêng đầu nhìn ông ấy hỏi: “Một phút cũng chưa từng rời đi ư? Không thể nào nhỉ?”

Chiến Đại Bằng đỏ mặt khi bị hỏi: “Ông ta chỉ đi vệ sinh một chuyến lúc hơn một giờ trưa thôi. Sau đó ông ta thật sự chưa từng rời đi mà!”

Chiến Đông Phong cũng gật đầu theo: “Tôi thật sự không giết người mà thanh thiên đại lão gia! Các người không thể đổ oan cho người tốt được đâu!”