Nếu đối tác của cô ta là một kẻ nông cạn, một gã đàn ông nông nổi dễ dàng bị sắc đẹp và những lời đường mật che mờ lý trí, có lẽ gã đã vội vàng đặt bút ký tên mà không mảy may nghi ngờ.
Nhưng đáng tiếc, đối thủ của cô ta lại là Thẩm Hoài Diệc.
Anh chưa bao giờ là kẻ hành động cảm tính. Thẩm Hoài Diệc không có ý định từ chối ngay lập tức. Trong giới thương trường như chiến trường này, việc từ chối thẳng thừng và vạch trần âm mưu của đối phương lúc này chỉ là một hạ sách. Nó sẽ khiến con rắn độc xảo quyệt đứng sau kia giật mình rụt đầu về lại bóng tối, ẩn nấp kỹ hơn và chờ đợi một cơ hội khác để tung ra một cú cắn trộm hiểm độc, khó phòng bị hơn.
Tương kế tựu kế. Bốn chữ này khẽ lướt qua trong tâm trí Thẩm Hoài Diệc.
Ngón tay thon dài của anh khẽ lướt trên màn hình cảm ứng, bắt đầu thao tác chỉnh sửa bản dự thảo. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của anh. Thẩm Hoài Diệc hoàn toàn không chạm vào những con số lợi nhuận khổng lồ, những chiếc bánh vẽ ngọt ngào mà đối phương đã dày công bày ra trước mắt. Thay vào đó, anh lạnh lùng, dứt khoát xóa bỏ hoàn toàn các điều khoản bảo mật cốt lõi vốn dùng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của dự án.
Hành động này, nếu rơi vào mắt người ngoài ngành hoặc một kẻ không hiểu rõ nội tình, trông sẽ giống hệt như hành vi tự sát của một kẻ đang chủ động dâng hiến toàn bộ bí mật thương mại vô giá cho đối tác. Nhưng thực chất, đây lại là một nước đi vô cùng hiểm hóc. Một khi những điều khoản bảo mật đặc thù này bị cắt bỏ theo đúng luật, toàn bộ dữ liệu mà Thẩm thị cung cấp cho Bạch Liên sau đó sẽ tự động chuyển sang chế độ bảo vệ giả lập. Nói cách khác, thứ mà Bạch Liên nhận được sẽ chỉ là những tệp dữ liệu rác được mã hóa bằng thuật toán đa tầng – một dự án rỗng tuếch, không có bất kỳ giá trị sử dụng nào nhưng lại trông cực kỳ giống với dữ liệu thật.
Thẩm Hoài Diệc muốn tạo cho Bạch Liên một ảo tưởng rằng cô ta đã hoàn toàn nắm được thóp của Thẩm thị, để rồi trong bữa tiệc chiến thắng, cô ta sẽ tự tay ký vào thỏa thuận tự hủy hoại chính ông chủ lớn đằng sau của mình.
“Cạch.”
Tiếng gõ nhẹ của đầu ngón tay Thẩm Hoài Diệc lên mặt bàn kính vang lên. Anh dứt khoát nhấn nút gửi bản hợp đồng đã được chỉnh sửa hoàn tất đi.