Không gian bên trong văn phòng tổng tài của tập đoàn Thẩm thị rộng lớn và trang nghiêm, tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy từng tiếng kim giây của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ điển đang tích tắc chuyển động trên bức vách lát đá cẩm thạch Calacatta tự nhiên.
Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi qua lớp kính sát đất cao ba mét, dát một lớp viền vàng cam ấm áp len lỏi vào căn phòng. Thế nhưng, thứ ánh sáng lãng mạn ấy hoàn toàn không cách nào làm dịu đi khí thế lạnh lùng, nghiêm cẩn bức người của người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun đen bóng.
Thẩm Hoài Diệc hơi cúi đầu. Dưới ánh đèn chùm pha lê xám khói, những đường nét trên gương mặt anh sắc sảo như được tạc từ một khối băng nam cực.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh đang kẹp chiếc bút máy Montblanc phiên bản giới hạn, thong thả và chuẩn xác ký tên xuống bản hợp đồng thương mại trị giá hàng tỷ tệ. Mỗi nét chữ hạ xuống đều dứt khoát, mang theo phong thái của một kẻ đứng đầu, nắm sinh sát trong giới kinh doanh của cả thành phố này.
Đột nhiên, vai trái của anh trĩu xuống một cách kỳ lạ.
Cảm giác đó xuất hiện vô cùng đột ngột. Nó không phải là sức nặng thô bạo của một vật thể rắn, mà chỉ là một cảm giác vô hình được truyền qua lớp áo sơ mi dệt từ lụa thượng hạng.
Đầu bút máy của Thẩm Hoài Diệc bất giác khựng lại giữa chừng, tạo ra một chấm mực nhỏ trên trang giấy trắng tinh. Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, đôi mắt phượng sâu thẳm khẽ dao động. Anh không lập tức đứng dậy hay lên tiếng, mà chỉ chậm rãi nghiêng đầu sang bên trái.
Hiện ra trước mắt anh lúc này là một cảnh tượng hoàn toàn đi ngược lại với mọi quy luật vật lý, định luật vạn vật hấp dẫn lẫn nhận thức khoa học mà anh đã tiếp thu suốt ba mươi năm cuộc đời.
Lơ lửng ngay sát cầu vai thon thả, vững chãi của anh là một sinh vật tròn, khoác lên mình một sắc hồng phấn ngọt ngào, mọng nước và lóng lánh dưới ánh hoàng hôn.
Cơ thể nó bán trong suốt, mềm oặt và có độ đàn hồi rõ rệt, hệt như một khối thạch anh đào đang không ngừng rung rinh. Bên dưới thân hình tròn trịa ấy là vài cái xúc tu ngắn tũn, quăn tít như những cọng râu mực, đang không ngừng uốn éo, co duỗi một cách đầy đắc ý và vô tri.
Thẩm Hoài Diệc khẽ nheo mắt lại, đồng tử co rút. Đây là cái thứ quái quỷ gì? Sứa hồng lai bạch tuộc? Hay là một loại sản phẩm công nghệ sinh học cao cấp nào đó đột nhập vào phòng làm việc của anh?
Chưa kịp để vị tổng tài nổi tiếng bình tĩnh định thần, trên đỉnh đầu tròn vo của sinh vật màu hồng kia đột ngột bắn ra một luồng sáng neon màu xanh huỳnh quang rực rỡ. Luồng sáng ấy nhanh chóng kết tụ lại, biến hóa thành những dòng chữ vuông vức, lơ lửng ngay giữa không trung giống như một màn hình ảo của phim khoa học viễn tưởng.