Vì sắp đến cuối năm nên thời tiết dần chuyển lạnh, Quân Cảnh Lan còn chu đáo chuẩn bị lò sưởi tay cho Tô Hội Cẩm dùng.
Lúc này hắn lại kéo nhẹ ngăn kéo nhỏ dưới ghế ngồi ra, bên trong có đặt một ít đồ ăn vặt cùng hoa quả khô được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Có mứt hoa quả ngọt lịm, hạt óc chó giòn tan cùng bánh hoa quế mềm dẻo.
Ngoài ra, ngăn kéo bên cạnh còn có mấy quyển sách.
Quân Cảnh Lan hơi nghiêng người đưa sách cho Tô Hội Cẩm rồi khẽ nói: “Lần trước ta thấy muội đọc lời khai của gã sai vặt và nha hoàn ở Trần phủ mà chẳng gặp khó khăn gì, ta nghĩ chắc hẳn muội biết khá nhiều chữ.”
“Ta cũng không rõ muội thích gì nên mua đại vài quyển sách cho muội.”
Tô Hội Cẩm nhận lấy quyển sách hắn đưa tới, tên sách là “Cửu Châu Phong Thổ Chí”, trong sách ghi chép tỉ mỉ về địa lý phong tình cùng lịch sử các nơi trong triều đại này.
Tô Hội Cẩm thầm vui sướng trong lòng, không ngờ hành động vô ý của hắn lại giúp mình một việc lớn.
Bằng không khi tới kinh thành, nàng thật sự sợ bản thân vì thiếu hiểu biết về triều đại này mà lúng túng tay chân.
Nhìn từng món đồ trong xe, Tô Hội Cẩm buộc phải thừa nhận một tia ấm áp trong lòng nảy sinh do hắn, cũng vì hắn mà lan tỏa khắp nơi.
Một đoàn mấy người cứ thế bước vào hành trình trở về kinh thành.
Lúc ngồi trên xe, nàng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Nàng biết rất ít về phong cảnh của triều đại lạ lẫm này nên núi non sông ngòi hay đồng ruộng làng mạc dọc đường đều khiến nàng thấy mới mẻ hưng phấn.
Những dãy núi xa xa nhấp nhô liên tiếp, trông giống như một bức tranh thủy mặc nhạt màu dưới ánh mặt trời chiếu rọi.
Hoa màu trên cánh đồng đung đưa theo gió tạo thành từng lớp sóng xanh rì.
Quân Cảnh Lan cầm sách trong tay nhưng ánh mắt hắn lại luôn hướng về Tô Hội Cẩm đang nhìn ra ngoài kia.
Ánh mắt hắn dịu dàng vô cùng, nhìn dáng vẻ đầy hiếu kỳ của nàng giống như một tinh linh vô tình lạc vào thế giới này, đơn thuần mà tốt đẹp.
Nhưng tiểu tinh linh này lại luôn nảy sinh lòng trắc ẩn khi thấy thế gian khổ cực, khiến người ta thấy xót xa.
Tô Hội Cẩm nhìn ra ngoài cửa sổ bao lâu thì ánh mắt hắn cũng dừng trên người nàng bấy lâu.
Lúc dùng bữa trưa, mọi người lại cùng thưởng thức món thịt sấy cùng khoai tây chiên do nàng chuẩn bị.
Đặc biệt là Ám Ngũ cùng Ám Lục, hai người họ cực kỳ yêu thích món khoai tây chiên này.
Miệng Ám Ngũ giống như một chiếc loa nhỏ, không ngừng kêu gào: “Tô cô nương, món khoai tây chiên này ngon quá đi mất! Ta ăn vẫn chưa đã thèm!”
Ám Lục ngồi bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy. Tô cô nương, ta chưa từng được ăn món nào ngon như vậy đâu.”
Cuối cùng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của Quân Cảnh Lan, hai người họ mới hậm hực dừng tay.
Bằng không chỗ khoai tây chiên nàng chuẩn bị, còn chưa hết ngày đầu tiên đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi.
…
Đợi đến lúc hoàng hôn, xe ngựa sắp đi tới huyện Ngọc Hoa. Quân Cảnh Lan thấy trời đã muộn bèn hạ lệnh đánh xe vào huyện tìm chỗ nghỉ chân.
Chẳng qua lúc mọi người vào trong huyện thành lại phát hiện bầu không khí nơi này vô cùng kỳ quặc.
Rõ ràng trời vẫn chưa tối hẳn nhưng nhà nào cũng đóng cửa im lìm, trên đường chẳng có lấy một sạp hàng, mọi cửa tiệm đều đã đóng cửa.
Cả con phố vắng ngắt chẳng thấy bóng người nào, giống như tòa thành trống không bị bỏ hoang.
Đột nhiên Quân Cảnh Lan sinh lòng cảnh giác, ánh mắt trở nên sắc bén.
Hắn thấp giọng dặn bốn vị ám vệ chuẩn bị nghênh địch, đồng thời bảo Tô Hội Cẩm buông rèm xe xuống.
Còn hắn thì nhanh chóng rút thanh bội kiếm Ám Nhất chuẩn bị sẵn cho mình trước đó ra, không chút do dự chắn trước mặt nàng.
Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, mang theo vẻ quyết đoán của người từng trải qua nhiều trận chiến.
Đây là lần đầu Tô Hội Cẩm gặp chuyện như vậy nên không tránh khỏi sợ hãi, vô thức đưa tay nắm chặt lấy vạt áo Quân Cảnh Lan.
Ngón tay nàng khẽ run lên, dẫu sợ hãi nhưng nàng vẫn không quên quan tâm dặn dò: “Cảnh Lan, huynh phải cẩn thận cái chân của mình đấy nhé.”
Hắn quay đầu lại mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, muội cứ yên tâm.”
Mấy người bọn họ thận trọng vừa đi về phía trước vừa quan sát xung quanh, chẳng qua dọc đường không xảy ra chuyện gì lạ thường.
Chờ đến khi tới khách điếm, Ám Nhất thận trọng dặn mấy người kia bảo vệ tốt hai vị chủ tử trên xe rồi mới xuống xe ngựa gõ cửa.
Ám Nhất gõ cửa hồi lâu, nam nhân trung niên bên trong mới mở hé một khe nhỏ, lộ ra gương mặt lấm lét.
Ông ta đảo mắt liên tục rồi dè chừng nhìn ra ngoài: “Xin lỗi khách quan, quán bọn ta đóng cửa rồi, các người tìm chỗ khác đi.”
Sau khi đối phương nói xong liền định đóng cửa lại luôn.
Thấy vậy Ám Nhất nhanh tay lẹ mắt đưa tay vào chặn cửa, cố nặn ra nụ cười: “Lão bản, mấy người bọn ta từ huyện khác tới định về kinh thành.”
“Thấy trời đã muộn nên bọn ta muốn tìm nơi nghỉ chân. Bọn ta có thể trả thêm tiền, xin ông thông cảm cho.”
Nói đoạn hắn lấy mấy thỏi bạc từ trong ngực áo, đưa đến trước mặt nam nhân kia.
Sau khi nhìn thấy đống bạc trắng, đôi mắt nam nhân trung niên sáng rực lên.
Ông ta do dự rồi quan sát kỹ cỗ xe ngựa kia, thầm nghĩ đám người này trông có vẻ giàu có bèn mở cửa bảo: “Vậy các người vào đi.”
Sau khi đợi mấy người Ám Nhất thu dọn đồ đạc xong xuôi, ông ta liền mở hai phòng chữ Thiên cho Quân Cảnh Lan cùng Tô Hội Cẩm.
Sau đó lại mở thêm hai phòng chữ Địa cho bốn người Ám Nhất nghỉ ngơi.
Có lẽ thấy mấy người bọn họ ra tay rộng rãi, lão bản này tỏ ra đặc biệt nhiệt tình.
Bây giờ đúng lúc đến giờ dùng bữa tối, thế nên nam nhân trung niên kia vội vàng chào mời mấy người ra đại sảnh dùng cơm.