Tô Hội Cẩm đón lấy chén trà rồi trao đổi ánh mắt hiểu ý với hắn: “Cho nên vụ án mạng này, chính là nhắm vào bản thân Trần lão gia.”
“Đúng vậy.” Quân Cảnh Lan gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Sự tàn nhẫn một dao đoạt mạng kia, rõ ràng mang theo thâm thù đại hận.”
“Chúng ta nên bắt đầu điều tra từ những ân oán của Trần lão gia.”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Giọng nói của Lưu Tri Dẫn truyền qua cánh cửa gỗ.
“Quân đại nhân, hạ quan có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Quân Cảnh Lan và Tô Hội Cẩm nhìn nhau, sau đó hắn trầm giọng nói: “Vào đi.”
Lưu tri huyện đẩy cửa bước vào, trên tay bê theo quyển tông. Hắn vốn muốn bẩm báo tình hình điều tra hôm nay với Quân Cảnh Lan, nhưng lại không ngờ Tô Hội Cẩm cũng đang ở đây.
Nhưng hắn cũng chỉ sững sờ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng hành lễ: “Quân đại nhân, Tô cô nương, hạ quan vừa tra rõ bối cảnh của Trần Lương rồi.”
“Tuy Trần Lương này ngày thường tiêu tiền như nước, thường xuyên ra vào chốn phong nguyệt nhưng lại không có kẻ thù nào rõ ràng.”
“Rất nhiều bạn rượu cùng uống với ông ấy đều chứng thực điểm này.”
“Có điều bọn họ đều nhắc tới một điểm. Hôm đó Trần Lương từng rêu rao rằng quá trưa hôm nay sẽ đi gặp quý khách, còn tuyên bố sắp phát tài. Nào ngờ lại gặp chuyện không may.”
Lưu Tri Dẫn vừa nói vừa đưa tài liệu thuộc hạ ghi chép lại cho Quân Cảnh Lan.
Hắn lật xem tài liệu thật nhanh rồi hỏi dồn: “Nói cách khác, ngoại trừ người bí ẩn này ra, Trần Lương không hề có kẻ thù lớn nào ở bên ngoài?”
“Đúng vậy.” Lưu Tri Dẫn gật đầu xác nhận.
“Có manh mối gì về vị nhân vật lớn này không?”
“Vẫn chưa. Lúc Trần Lương còn sống chưa từng tiết lộ nửa lời, nên hiện giờ vẫn chưa có manh mối.”
Quân Cảnh Lan gập quyển tông lại, ánh mắt dần trở nên thâm sâu: “Nếu thật sự do vị quý khách kia ra tay, thế thì tại sao phải tốn công tốn sức ngụy trang thành đạo tặc Hoa Mai trộm cắp?”
“Có rất nhiều cách để diệt khẩu, ta thấy hành động này quá mức lòng vòng rồi.”
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đột nhiên hăn đổi giọng: “Trừ khi… hung thủ vốn đang ở ngay trong Trần phủ, cần mượn danh nghĩa đạo tặc Hoa Mai để che giấu thân phận thật sự.”
Mấy chữ người trong phủ tựa như tiếng sấm sét, lập tức đánh tan màn sương mù trong ký ức của Tô Hội Cẩm.
Bóng dáng co rúm người lại tại sân viện Trần phủ lúc quá trưa chợt hiện lên trước mắt nàng.
Chẳng phải nha hoàn tên Hoa Chỉ kia kia rất khớp với đặc điểm “dáng người thấp bé, chân bị thương” mà Cảnh Lan suy đoán dựa vào dấu chân à?
Nhưng liệu người trông có vẻ cực kỳ nhát gan đó, có thể là hung thủ ra tay cắt cổ dứt khoát như vậy không?
“Lưu đại nhân!” Nàng bất ngờ ngẩng đầu lên: “Trần lão gia có hiềm khích với hạ nhân trong phủ không?”
Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến Lưu Tri Dẫn ngẩn người: “Hiện tại hạ quan chủ yếu điều tra nữ quyến…”
“Trần phu nhân và hai vị di nương tạm thời chưa lộ ra gì bất thường. Tô cô nương phát hiện ra điều gì ư?”
“Cô nương cứ nói cho hạ quan biết, hạ quan sẽ phái người đi tra ngay lập tức.”
Tô Hội Cẩm lại nhìn sang Quân Cảnh Lan. Dường như nàng đang cân nhắc xem có nên nói ra suy nghĩ chợt lóe lên này không.
Quân Cảnh Lan nhìn ra vẻ do dự của nàng nên dứt khoát lên tiếng: “Hội Cẩm, không sao đâu, muội cứ nói suy nghĩ của mình đi.”
Thế nên nàng hít sâu một hơi rồi nói: “Lưu đại nhân, phiền ngài chú trọng điều tra nha hoàn và hạ nhân trong phủ.”
“Đặc biệt là nha hoàn tên Hoa Chỉ kia, xem nàng ấy có hiềm khích gì với Trần lão gia không?”
Ánh mắt Quân Cảnh Lan thoáng thay đổi, bắt được chính xác bóng dáng co rúm kia trong ký ức: “Là nha hoàn Chu di nương mắng ở trong sân lúc quá trưa đúng không?”
“Chính là nàng ấy.” Tô Hội Cẩm gật đầu.
Ngón tay nàng vô thức vẽ lại đường nét trong ký ức trên bàn: “Tuy lúc đó ta chỉ nhìn lướt qua, nhưng giờ ngẫm lại thì đuôi mắt nàng ấy trời sinh đã hơi rũ xuống. Quan trọng hơn là…”
Tô Hội Cẩm ngước mắt nhìn hắn: “Dáng đi lúc rời đi của nàng ấy thật sự hơi khập khiễng, cộng thêm dáng người thấp bé nữa.”
“Ba đặc điểm này lại hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của chúng ta.”
Quân Cảnh Lan nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn: “Dáng người giống nhau có thể coi như trùng hợp.”
“Thế nhưng đặc điểm mắt mũi và chân bị thương cùng trùng khớp… Chuyện này quá kỳ lạ rồi.”
Lưu Tri Dẫn ở bên cạnh không nhịn được mở miệng: “Nhưng mà rõ ràng Vương nói mình nhìn thấy một nam nhân mà?”
Nghe câu hỏi này, Tô Hội Cẩm giải thích: “Khi con người quá sợ hãi thường sẽ chỉ tập trung vào đặc điểm nổi bật nhất.”
“Vương quản sự nhìn thấy lão gia gặp nạn trước, lại thấy người bịt mặt nhảy cửa sổ ra ngoài…”
“Thế nên đóa hoa mai thêu trên khăn che mặt tự nhiên trở thành điểm neo trong ký ức của ông ấy.”
“Cộng thêm tin đồn về đạo tặc Hoa Mai đã sớm ăn sâu vào lòng người, tiềm thức sẽ tự động gán hình ảnh nhìn thấy vào nhận thức đã có sẵn.”
Tuy Lưu Tri Dẫn nghe hiểu lơ mơ về mấy từ ngữ lạ lẫm như điểm neo hay nhận thức có sẵn trong miệng Tô cô nương, nhưng hắn nhạy bén nắm bắt được mấu chốt.
Vị “đạo tặc Hoa Mai” này rất có khả năng là nữ tử.
“Cho nên còn phải phiền Lưu đại nhân đi tra xem giữa hai người có hiềm khích gì không.”
“Vừa rồi bọn ta cũng đang suy luận, vụ án này có thủ đoạn khác hẳn mấy vụ trộm cắp trước đó, khả năng trả thù là lớn hơn cả.”
“Nếu điều tra xong mà xác định không có ân oán, vậy thì chúng ta đổi hướng cũng chưa muộn.”
Ngay cả Quân Cảnh Lan cũng gật đầu đồng tình, sau đó lại lên tiếng dặn dò: “Lưu đại nhân, cứ làm theo lời Hội Cẩm nói đi.”
Lưu Tri Dẫn thấy hai người chắc chắn như vậy, đành phải nén nghi ngờ trong lòng xuống, nhận lệnh rời đi.