Đến nội dung chính

Chương 39: Thảo luận lúc nửa đêm

admin 1.141 Chữ Cài Đặt

Xe ngựa từ từ dừng lại bên ngoài huyện nha.

Vì vụ án vẫn chưa phá được nên Lưu Tri Dẫn sắp xếp cho hai người ở tại phòng khách trong hậu viện nha môn.

Tuy nhận ra Quân đại nhân rất coi trọng Tô cô nương kia, nhưng Lưu Tri Dẫn không dám tự quyết định, vẫn quy củ chuẩn bị hai gian phòng nằm gần nhau.

Tô Hội Cẩm mải bận tâm đến điểm đáng ngờ trong vụ án, nên không để ý sự sắp xếp này.

Ngược lại Quân Cảnh Lan nhìn hai cánh cửa đối diện nhau. Hắn nhớ tới những ngày sống cùng dưới một mái nhà với nàng nửa tháng qua…

Một tia buồn bã như có như không lướt qua nơi đáy lòng.

Nhưng hắn cũng biết sắp xếp như vậy mới hợp lý.

Thế nên đành kìm nén chút ảm đạm trong lòng xuống, dặn dò nàng có chuyện gì thì có thể gọi hắn bất cứ lúc nào.

Tô Hội Cẩm đồng ý bước vào trong phòng, không chờ nổi mà mở bộ đồ vẽ ra.
Ngay sau đó, tiếng bút than sột soạt vang lên dưới ánh đèn.

Sau khi Quân Cảnh Lan nhìn nàng đóng cửa lại thì thấp giọng dặn dò Ám Ngũ: “Ám Ngũ, đi chuẩn bị chút đồ ăn khuya dễ tiêu hóa.”

“Bận rộn cả ngày rồi, cần chút canh nóng, ngươi mang qua cho muội ấy đi.”

“Rõ.”

Nhưng cuối cùng bát canh này lại được bưng vào phòng Quân Cảnh Lan.

Bởi vì hắn vừa vào phòng không bao lâu, đang định ngồi xuống sắp xếp lại tình hình vụ án này thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

“Cảnh Lan, huynh nghỉ ngơi chưa? Ta có thể vào không?”

Tiếng hỏi thăm cẩn thận vọng vào tử ngoài cửa, lại thần kỳ khiến tâm trạng Quân Cảnh Lan tươi sáng hơn vài phần.

Thậm chí hắn không cần dựa vào nạng hỗ trợ đã đi tới trước cửa, nhanh chóng mở cửa phòng ra.

Tay Tô Hội Cẩm vẫn còn khựng giữa không trung.
Nhìn thấy người trước mặt ngay cả nạng cũng không chống, nàng vội đỡ lấy hắn giận dỗi trách: “Sao huynh lại không chống nạng nữa rồi?”

“Xương huynh được nối lại còn chưa đầy nửa tháng, không dưỡng cho tốt thì sau này đi đường sẽ khó chịu đấy.”

Quân Cảnh Lan thuận thế đón người vào trong phòng.

Ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng dừng lại trên đôi tay đang cẩn thận đỡ lấy mình của nàng.

Ý cười dần sâu hơn: “Không sao, đã có thể dùng sức được rồi.”

Tô Hội Cẩm dìu hắn ngồi xuống trước bàn, rồi ngồi xuống phía đối diện.

Lúc này mới đáp: “Dùng được sức cũng phải chú ý, huynh đâu phải là người sắt.”

Quân Cảnh Lan nhìn nàng không nói, nụ cười vẫn giữ nguyên. Chỉ là vẻ dịu dàng nơi đáy mắt tăng thêm vài phần.

Nàng không biết hắn là người luyện võ nên tố chất thân thể tốt hơn người thường rất nhiều.
Đến lúc về kinh, đoán chừng đi lại sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Tô Hội Cẩm lấy bức tranh vừa vẽ xong từ trong người ra

Sau đó nàng mở ra đặt trên bàn, sau đó chỉ vào đặc điểm trên giấy rồi nói: “Cảnh Lan, ta cứ cảm thấy có chỗ không đúng, cho nên muốn nói với huynh.”

Vẻ mặt Quân Cảnh Lan trở nên nghiêm túc, ghé sát vào xem: “Ta cũng cảm thấy khó hiểu, muốn nghe muội nói kỹ hơn.”

Tô Hội Cẩm hơi nhíu mày phân tích: “Dựa vào miêu tả của nam chủ nhân nhà đầu tiên, chắc đạo tặc Hoa Mai lần đó lần đầu gây án nên vô cùng hoảng loạn.

“Có lẽ chỉ là tên trộm vặt nảy lòng tham nhất thời mà thôi.”

“Nhưng liệu hắn ta và hung thủ vụ Trần phủ có phải là cùng một người không?”

“Một tên trộm hoảng hốt lo sợ như vậy, sao có thể có thủ pháp giết người dứt khoát như vậy được?”

Quân Cảnh Lan gật đầu tán thành: “Muội nói có lý lắm. Lúc ngỗ tác nghiệm thi ta cũng có nghi vấn về điểm này.”

“Tâm tính chuyển biến từ trộm cắp sang giết ngườ, tuyệt đối không thể diễn ra trong một sớm một chiều được đâu.”

“Huống chi thủ pháp một đòn đoạt mạng điêu luyện kia, thật sự khác xa tư thế bỏ chạy trối chết của một tay mơ.”

Tô Hội Cẩm lại chỉ vào bức tranh thứ hai nói: “Còn có một điểm rất lạ. Dựa theo miêu tả của vị đại nương kia, đạo tặc Hoa Mai có thân thủ mạnh mẽ.”

“Hắn ta có thể dễ dàng nhảy qua tường viện khá cao, chắc chắn không phải người có chiều cao chưa đến năm thước đâu.”

“Còn cả vị phu nhân nhà hương thân kia cũng nói hắn ta cao hơn mình một chút, mà nàng ấy đã cao khoảng năm thước rồi.”

“Nếu nhìn dấu chân để lại tại hiện trường vụ án mạng Trần phủ, hình như chuyện này không khớp với đặc điểm hung thủ.”

Quân Cảnh Lan trầm tư giây lát rồi thấp giọng nói: “Thật ra vừa rồi ta đang suy nghĩ đến một khả năng.”

“Hội Cẩm, muội thấy liệu có khi nào đạo tặc Hoa Mai và hung thủ Trần phủ không phải cùng một người không?”

Nghe vậy nàng suy tư rồi trả lời: “Ta thấy hoàn toàn có khả năng đó. Huynh xem tấm này đi.”

Tô Hội Cẩm cầm bức tranh thứ ba có vẽ hai đôi mắt lên rồi nói: “Ta muốn thông qua đôi mắt để vẽ ra dáng vẻ hung thủ.”

“Nhưng đặc điểm mắt mũi mà Vương quản sự miêu tả, lại khác biệt với lời của vị phu nhân nhà hương thân kia.”

“Một đôi thì đuôi mắt rũ xuống, còn đôi kia thì hẹp dài.”

“Hơn nữa thần thái trừng mắt mà vị phu nhân kia miêu tả, cũng không khớp với đặc điểm đuôi mắt rũ xuống kia.”

“Cho nên ta đang nghĩ có lẽ hung thủ đã lợi dụng danh tiếng của đạo tặc Hoa Mai đang làm mưa làm gió gần đây để bắt chước gây án, nhằm làm nhiễu loạn phán đoán của chúng ta.”

Quân Cảnh Lan gật đầu tán thành.

Sau đó hắn tiện tay rót một chén trà cho Tô Hội Cẩm đã nói nãy giờ để nàng nhuận giọng, sau đó nói: “Ta cảm thấy khả năng này rất lớn.”

“Hơn nữa Lưu đại nhân cũng vừa truyền tin tới nói rằng trong phủ bị mất lượng lớn ngân phiếu, nhưng vàng bạc trang sức lại không hề mất mát gì.”

“Một mặt có thể do ngân phiếu dễ mang theo… Nhưng mặt khác cũng có thể do tên hung thủ này có tâm tư kín đáo, hắn ta chỉ dùng việc trộm cắp làm thủ thuật che mắt mà thôi.”