Vương quản sự nhíu mày, cố gắng nhớ lại: “Bẩm đại nhân, lúc đó sự việc xảy ra quá đột ngột, ta chỉ vội vàng nhìn lướt qua thôi.”
“Tên bịt mặt kia vóc dáng không cao lớn lắm, trông giống người có thân hình trung bình.”
“Hắn ta mặc một bộ đồ đen bó sát, hành động vô cùng nhanh nhẹn, trông giống như người biết võ.”
“Về mắt mũi thì ta chỉ nhớ mắt hắn hơi giống mắt hồ ly, đuôi mắt hơi xệ xuống. Những điểm khác ta thật sự nhìn không rõ.”
Sau đó ông ta cố gắng nghĩ ngợi một lát, lại nhớ ra một chi tiết.
“À phải rồi đại nhân, sau khi hắn ta leo qua cửa sổ, ta phát hiện lão gia gặp chuyện nên liền lao ngay đến bên cửa sổ.”
“Thế nhưng người đó đã nhanh chóng mất hút, cũng không nghe thấy tiếng động gì đặc biệt.”
“Có điều sau này khi ta kiểm tra sân viện, lại phát hiện trong bụi cỏ dưới gốc cây kia có vài dấu chân. Chẳng biết có ích gì không.”
Lưu Tri Dẫn lập tức dặn dò thủ hạ: “Đi kiểm tra kỹ dấu chân trong sân, xem có tìm được manh mối gì không.”
Thủ hạ lĩnh mệnh rời đi.
Tô Hội Cẩm thầm suy tư, nàng ngồi xổm xuống nói nhỏ với Quân Cảnh Lan:
“Nếu hung thủ thật sự là đạo tặc Hoa Mai, trước giờ hắn ta chỉ trộm cắp tài vật, tại sao lần này lại đột nhiên giết người?”
“Chẳng lẽ là do Trần lão gia phát hiện ra thân phận của hắn ta, nên mới bị diệt khẩu?”
“Có hai khả năng.” Quân Cảnh Lan trầm ngâm mở miệng: “Hoặc thân phận bị bại lộ buộc phải diệt khẩu, hoặc lúc trộm cắp xảy ra biến cố bất ngờ.”
“Dù là thế nào thì chúng ta cũng cần phải bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ, cùng với những người Trần lão gia qua lại gần đây.”
“Mấy vụ án trước đó, chúng ta cũng phải đi hỏi thăm một phen xem có manh mối chung nào không.”
Hắn thấy mọi người trong phòng đều đang bận rộn việc riêng, không ai chú ý đến bọn họ nên mới lên tiếng hỏi: “Hội Cẩm, vừa rồi muội nói có khả năng dựa vào dáng người mắt mũi để khôi phục một phần dung mạo, là thật ư?”
Tô Hội Cẩm khẽ nhíu mày: “Được thì được, nhưng thông tin về khuôn mặt mà Vương quản sự cung cấp quá ít rồi.”
“Ta muốn đi hỏi những người chứng kiến khác, xem có thể chắp vá thêm được thông tin gì không.”
Quân Cảnh Lan không hề nghi ngờ năng lực của nàng: “Được, ta đi cùng muội.”
Lưu Tri Dẫn thấy hai người đang bàn bạc gì đó liền đi tới khẽ hỏi: “Quân đại nhân, Tô cô nương, hai người có manh mối gì không?”
Quân Cảnh Lan thấp giọng đáp: “Lưu đại nhân, ta và Hội Cẩm muốn đi thăm hỏi những người nhìn thấy lúc đó.”
Lưu Tri Dẫn vội nói: “Vậy để hạ quan đi sắp xếp, ta sẽ đi sắp xếp ngay.”
“Ngoài ra ta sẽ chú trọng điều tra các mối quan hệ gần đây của Trần lão gia, đặc biệt là các tranh chấp về tiền bạc.”
“Được.”
Đúng lúc này, nha dịch nghe lệnh đi kiểm tra dấu chân vội vã quay lại.
Sau đó chắp tay bẩm báo: “Bẩm đại nhân, đã kiểm tra dấu chân trong viện xong rồi.”
“Chắc hẳn hung thủ đã mượn cây hòe để nhảy lên tường viện, rồi trèo tường tẩu thoát.”
“Dựa vào độ sâu của dấu chân và sải bước để tính toán, người này cao khoảng năm thước dáng người gầy gò. Cơ bản khớp với đặc điểm kẻ bịt mặt mà Vương quản sự mô tả.”
Sau khi nha dịch bẩm báo xong, mọi người di chuyển ra sân.
Để tránh tiếng bước chân lộn xộn phá hỏng dấu vết, Tô Hội Cẩm cẩn thận đỡ Quân Cảnh Lan bước đi. Hai người chậm rãi bước vào hiện trường.
Quân Cảnh Lan ngồi xổm xuống, xem xét kỹ càng dấu chân để lại trên mặt đất kia.
Đúng như lời bẩm báo, từ khoảng cách sải bước và kích thước dấu chân có thể phán đoán dáng người hung thủ không cao.
Nhưng điều khiến hắn để ý hơn là độ nông sâu của dấu chân trái và phải lại có điểm khác biệt nhỏ.
Lúc này hắn chỉ vào dấu vết rồi nói nhỏ: “Hội Cẩm, muội nhìn xem, dấu chân trái này khá nông.”
“Nếu không phải hung thủ vốn đi lại bất tiện, thì chính là đã bị thương ở chân trái khi nhảy xuống.”
Tô Hội Cẩm hiểu ý gật đầu, tay đỡ cánh tay hắn lại tăng thêm vài phần sức lực.
Chân hắn mới khỏi, thật sự không thích hợp ngồi xổm lâu.
Ngay khi hai người đang tập trung suy luận thì đột nhiên tiếng mắng chửi vang lên từ góc tưởng.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vị thiếp thất của Trần phủ vừa gặp lúc nãy.
Nàng ta đang lớn tiếng quát tháo một nha hoàn, gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó vì giận dữ.
“Nha đầu chết tiệt này, cô không có mắt à? Bộ váy vân gấm mới may này mới mặc lên người ngày đầu tiên, đã bị cô làm đổ nước trà vào rồi!”
Giọng nói chói tai của người thiếp thất xé toạc sự yên tĩnh của sân viện, khiến mọi người phải ngoái nhìn.
Trần phu nhân lập tức rảo bước đi tới, nghiêm giọng quát: “Đủ rồi! Đừng có làm loạn ở đây, còn ra tác phong gì nữa!”
“Hoa Chỉ, cô lui xuống trước đi. Người đâu, hầu hạ Chu di nương xuống thay y phục.”
Tuy Chu di nương hậm hực im miệng, nhưng ánh mắt lại như dao găm liếc xéo qua nha hoàn đang co rúm kia.
Hơn nữa nàng ta còn lầm bầm nho nhỏ, không tình nguyện đi theo nha hoàn khác xuống thay đồ.
Bản năng họa sĩ khiến Tô Hội Cẩm nhìn nha hoàn kia thêm một lần…
Cô nương này vẫn luôn cúi đầu, đuôi mắt trời sinh mang theo vài phần độ cong rũ xuống, cả người co lại trông vô cùng nhút nhát.
Nghe thấy chủ mẫu lên tiếng, nha hoàn kia vội vã lui xuống như được đại xá.
Ngay khi định thu hồi tầm mắt, Tô Hội Cẩm chợt cảm thấy bước chân lúc rời đi của nha hoàn kia hơi kỳ lạ.
Tuy không rõ ràng, nhưng hình như khi chân trái chạm đất có khoảnh khắc ngưng trệ.
Giống như đang kìm nén đau đớn gì đó vậy.
Cảm giác sai lệch nhỏ nhặt này lướt qua trong lòng như chuồn chuồn đạp nước.
Nhưng nàng chưa kịp tìm hiểu sâu, nó đã tan biến trong sự bận rộn tiếp theo.
Kiểm tra xong, Lưu Tri Dẫn muốn giữ hai người lại dùng bữa.
Quân Cảnh Lan khéo léo từ chối rồi đưa Tô Hội Cẩm lên xe ngựa, đi thẳng đến mấy nhà từng bị đạo tặc Hoa Mai ghé thăm trước đó.
Trước khi đi, Quân Cảnh Lan đặc biệt dặn dò Ám Nhất đi chuẩn bị vài thứ.
Lại lại bảo Ám Ngũ mua ít lương khô dễ mang theo.