Kể ra cũng lạ.
Vì thân thế khó nói kia, từ nhỏ Quân Cảnh Lan đã quen giữ khoảng cách với người khác.
Nhưng rõ ràng mới quen biết nữ tử này chưa quá nửa tháng, lại khiến hắn nảy sinh lòng tin tưởng khó giải thích.
Có lẽ vì tài vẽ xuất thần nhập hóa đó của nàng.
Những đường nét phác họa ra như có sinh mệnh, có thể xuyên thấu da thịt chạm thẳng đến linh hồn.
Hoặc có lẽ hắn khâm phục sự nhạy bén và thông tuệ khác người của nàng.
Trong quá trình điều tra vụ án, nàng luôn có thể bắt chuẩn những chi tiết bị bỏ qua trong màn sương mù, đưa ra kiến giải độc đáo.
Mà cũng có lẽ, tất cả điều này chỉ bắt nguồn từ chút tư tâm chưa được làm rõ dưới đáy lòng hắn.
Đó là một loại khát vọng muốn được sớm chiều bầu bạn cùng nàng mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nhận ra…
Cảm xúc này cứ kéo dài mãi cho đến giờ cơm tối.
Tuy Tô Hội Cẩm trong lòng buồn bã nhưng đến giờ cơm, nàng vẫn xuống bếp nấu một bữa tối thịnh soạn cho mấy người bọn họ.
Hiện giờ nàng không cần lo lắng về bạc tiền nữa nên càng dốc hết khả năng, nấu ra một bàn món ngon.
Mùi thơm quyến rũ bay ra.
Vị ám vệ nào đó vốn phải tuân thủ chức trách, thế mà lại trông mong đứng canh ở cửa trù phòng giống như chú cún nhỏ đòi ăn vậy.
Tô Hội Cẩm vừa quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ này của Ám Ngũ, cảm thấy hơi buồn cười.
Không hiểu sao tâm trạng u ám cũng tốt lên đôi chút, nàng trêu chọc: “Ám Ngũ, ánh mắt này của ngươi cứ như ngày thường ta bạc đãi ngươi vậy.”
Ám Ngũ toét miệng cười: “Tay nghề của Tô cô nương thật sự quá giỏi rồi, ngay cả danh trù ở kinh thành cũng phải kém ba phần!”
“Cái bụng này của thuộc hạ đúng là không biết nghe lời… Còn bao lâu nữa mới được ăn thế?”
Nàng phì cười đáp: “Xong ngay đây, ngươi đi bày bát đũa đi.”
“Tuân lệnh!”
Tô Hội Cẩm nhìn theo bóng lưng vui vẻ rời đi kia rồi khẽ lắc đầu.
Ám vệ mà cũng có tính cách hoạt bát như thế ư?
Đợi đến lúc dùng bữa tối, hai mắt Ám Ngũ sáng rực cắm đầu vào bát cơm ăn ngấu nghiến.
Tuy Ám Nhất ngồi bên cạnh nho nhã hơn, nhưng rõ ràng tốc độ ăn cũng nhanh hơn rất nhiều.
Chỉ có Quân Cảnh Lan vẫn giữ tướng ăn tao nhã, nhưng ánh mắt hắn cứ lơ đãng lướt qua nữ tử bên cạnh.
Hình như Tô Hội Cẩm nhận ra ánh mắt của hắn nên quay đầu lại, vừa khéo đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
“Cảnh Lan, có chuyện gì vậy?”
Hắn hơi ngẩn người, trầm ngâm một lát rồi rốt cuộc cũng mở miệng: “Hội Cẩm… ta có chuyện muốn thương lượng với muội.”
Ám Nhất và Ám Ngũ nghe vậy, cho dù có hơi không nỡ bỏ dở món ngon trước mặt, nhưng vẫn vô cùng biết điều buông bát đũa xuống rồi lui ra khỏi phòng.
Tô Hội Cẩm không hiểu gì cả, nghi hoặc nhìn về phía Quân Cảnh Lan.
Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, nàng cũng bất giác đặt bát đũa xuống rồi ngồi ngay ngắn lại.
Quân Cảnh Lan hơi nghiêng người, ánh mắt dịu dàng lại mang theo vài phần trịnh trọng nhìn nàng.
Sau đó khẽ nói: “Hội Cẩm, ta… chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ phải khởi hành về kinh rồi.”
Nói đến đây hắn thoáng khựng lại, dường như đang cân nhắc câu từ.
Sau đó hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng khẽ nói ra tâm sự đã quanh quẩn trong lòng bấy lâu: “Thứ cho ta mạo muội, Hội Cẩm, muội… có bằng lòng cùng ta về kinh không?”
Tô Hội Cẩm nghe thấy lời này thì trong lòng giật mình.
Tuy là dị thế, nhưng nàng không phải chưa từng nghe nói đến kinh thành.
Đó là vòng xoáy đan xen quyền lực, dưới vẻ phồn hoa gấm vóc kia lại che giấu đao kiếm sắc bén.
Thậm chí mỗi bước đi đều có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục.
Từ khi nàng đến thời đại xa lạ này, nàng chưa từng nghĩ sẽ có dây dưa với nơi như vậy…
Hơn nữa nàng đã sớm nhận ra thân phận của Quân Cảnh Lan có quan hệ vô cùng mật thiết với hoàng quyền.
Mà nàng trời sinh hướng về tự do, thế nên vô thức cảm thấy rất phản cảm đối với những tranh đấu quyền lực.
Thậm chí chỉ muốn thật xa.
Nhưng mà…
Những ngày chung sống với Quân Cảnh Lan, nàng đã được chứng kiến trí tuệ và sự trầm ổn của hắn.
Điều đó khiến nàng cảm thấy an tâm, nảy sinh lòng kính phục giữa dị thế này.
Hơn nữa vụ án của Tiểu Nan càng khiến nàng cầm lại cây cọ vẽ, tìm lại được sứ mệnh đã từng có.
Nếu có thể đồng hành cùng hắn, nói không chừng nàng thật sự có thể đồng hành cùng hắn để thực thi công lý dưới bầu trời này.
Hơn nữa ở thời cổ đại xa lạ này, nàng không nơi nương tựa. Ngay cả việc mưu sinh cơ bản nhất cũng gặp muôn vàn khó khăn.
Nếu có thể đi cùng Quân Cảnh Lan thì có lẽ thật sự là một lựa chọn không tồi…
Giờ phút này Tô Hội Cẩm chỉ cảm thấy hàng vạn suy nghĩ ùa về như thủy triều, đan xen thành lưới trong lòng khiến nàng nhất thời luống cuống không biết phải làm sao.
Quân Cảnh Lan nhạy bén bắt được vẻ chần chừ trên khuôn mặt nàng, thế nên ôn hòa mở miệng: “Hội Cẩm, muội không cần trả lời ta ngay đâu.”
“Kinh thành đúng là nơi nguy cơ bốn phía, hiểm tượng muôn vàn thật.”
“Nhưng muội yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ muội an toàn. Huống hồ…”
Hắn khựng lại một thoáng, lặng lẽ nuốt câu “muốn giữ muội lại bên mình” xuống.
Sau đó dứt khoát đổi lời: “Hội Cẩm, tài hoa muội thể hiện trong vụ án khiến người ta kinh thán. Thế nhưng chuyện của Tiểu Nan lại khiến muội quá đau lòng.”
“Hay muội cứ ra ngoài với ta một chuyến coi như giải sầu nhé, có được không?”
Ánh nến vàng ấm áp lay động trong phòng, bóng sáng đung đưa nhẹ nhàng theo gió, cũng giống như tâm trạng chẳng mấy bình lặng của hai người.
Tô Hội Cẩm khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ muốn nói lại thôi.
Ngay khi nàng định mở miệng, đột nhiên giọng bẩm báo trầm ổn của Ám Nhất vọng đến từ bên ngoài: “Chủ tử, Lưu tri huyện cầu kiến. Nói rằng có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”
Gương mặt vốn đang bình hòa của Quân Cảnh Lan lập tức trở nên lạnh lẽo.
Lông mày hắn nhíu chặt, một tia giận dữ khó phát hiện lướt qua nơi đáy mắt.
“Chẳng phải ta đã đặc biệt dặn dò hắn không được tùy ý tiết lộ tình hình của ta với người khác rồi à?”
“Tại sao còn mạo muội tìm tới tận cửa?”