Mãi đến sáng sớm hôm sau Ám Nhất mới trở về.
Hắn tuân lệnh đào nông vài cái ở chỗ đó, thật sự nhìn một góc mảnh y phục lộ ra ngoài.
Đương nhiên hắn không dám động nhiều, chỉ làm cho mảnh vải kia lộ rõ hơn chút. Sau đó dặn dò Ám Ngũ vốn giỏi ngụy trang đi báo quan, còn mình thì quay về bẩm báo.
Ai ngờ vị thủ lĩnh ám vệ vốn hô mưa gọi gió vừa về tới nơi, lại được sắp xếp một công việc mới – thợ mộc.
“Đại khái trông như thế này: Một cái ghế nhưng bên dưới lắp thêm bốn bánh xe, phía trước lại thêm chỗ để đặt chân.”
Tô Hội Cẩm vừa khoa tay múa chân vừa giải thích. Tuy Ám Nhất vẫn hơi mờ mịt nhưng lập tức nhận lệnh, đi khắp nơi tìm gỗ thích hợp.
Tuy nhiên đến khi thật sự bắt tay vào làm, Tô Hội Cẩm mới phát hiện ra khó khăn chồng chất.
Dù nàng từng nhìn thấy dáng vẻ của chiếc xe lăn rồi, nhưng lại chưa từng tự tay chế tạo bao giờ nên rất nhiều chi tiết đều nhớ không rõ.
Lúc đầu nàng và Ám Nhất thử dùng những tấm gỗ nguyên khối để ghép thành ghế ngồi, nhưng lại phát hiện ra kết cấu không vững. Thậm chí chỉ cần hơi chịu lực một chút thì sẽ rung lắc kêu cọt kẹt.
Nàng tập trung suy nghĩ kỹ càng. Trong lúc hoảng hốt, thế mà những mảnh ký ức về kết cấu mộng gỗ trong trí nhớ của nguyên thân lại tự nhiên hiện lên.
Đó là bản năng thuộc về cơ thể này, nhưng trước đây nàng chưa từng để tâm đến.
“Có lẽ… chúng ta nên dùng kết cấu mộng gỗ chăng?” Nàng chần chừ đề nghị, rồi tiện tay nhặt cành cây vẽ phác thảo kết cấu đại khái trên mặt đất.
Ám Nhất nhìn bản vẽ thì thoáng tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền gật đầu hiểu ý.
Thế là hai người bắt đầu lại từ đầu.
Tô Hội Cẩm dựa vào cái “cảm giác tay” đột ngột xuất hiện đó mà liên tục điều chỉnh thiết kế.
Độ cong của lưng ghế phải đỡ được thắt lưng, vị trí trục bánh xe cần tránh va vào chân. Chiều cao tay vịn phải để cánh tay buông thõng tự nhiên…
Từng kích thước đều phải ướm thử nhiều lần, từng mối nối đều cần tính toán tỉ mỉ.
Trong quá trình đó bọn họ thất bại vài lần, không phải bánh xe bị kẹt thì là ghế ngồi bị nghiêng.
Có một lần vừa lắp xong thì xe lăn lại cứ xoay vòng tại chỗ, khiến Quân Cảnh Lan đang ngồi xem bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.
Nhưng Tô Hội Cẩm không hề nản lòng. Nàng cùng Ám Nhất tháo ra rồi lại lắp vào, lắp xong lại sửa đến sửa lui. Thậm chí mồ hôi rịn ra trên trán mà cũng chẳng hề hay biết.
Khi hai người bận rộn thì Quân Cảnh Lan cứ lẳng lặng ngồi nhìn ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa dụng cụ trong khả năng cho phép.
Nhìn dáng vẻ Tô Hội Cẩm lúc thì nhíu mày trầm tư, lúc lại vỡ lẽ sáng tỏ… Sau đó chân tay luống cuống chỉ huy Ám Nhất điều chỉnh chi tiết, hắn không khỏi cảm thấy mình bị thu hút.
Nữ tử này thật đúng là một kho báu khai thác mãi không hết.
Chỉ khổ cho Ám Nhất, chẳng những phải làm thợ mộc miễn phí, mà còn vì trong viện thiếu vật liệu nên phải vận khinh công phi xuống núi tìm kiếm.
Có điều khi Ám Nhất nhận ra tác dụng của vật mà Tô cô nương làm, hắn càng hăng hái hơn hẳn.
Tô cô nương có thể nghĩ ra vật dụng giúp đại nhân đi lại, thì dù có mệt hơn nữa hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng chiếc xe lăn cũng thành hình. Tô Hội Cẩm hưng phấn chạy đến trước mặt Quân Cảnh Lan: “Cảnh Lan, mau tới thử xem nào!”
Sau đó nhờ Ám Nhất dìu đỡ, Quân Cảnh Lan chậm rãi ngồi lên xe lăn.
Vừa mới ngồi xuống hắn đã nhận ra sự diệu kỳ của món đồ mới lạ này.
Độ cao và góc độ của ghế ngồi vừa vặn, bánh xe chuyển động cũng vô cùng trơn tru mượt mà.
Khi hắn đẩy nhẹ vành bánh xe, chiếc xe lăn liền di chuyển vững vàng về phía trước.
So với đôi nạng gỗ thì thứ này không chỉ đỡ tốn sức hơn nhiều, mà thậm chí chẳng cần người khác giúp đỡ hắn cũng có thể tự do đi lại.
“Hội Cẩm thật sự khéo tay hay làm.” Quân Cảnh Lan thật lòng cảm thán.
Nghe vậy, Tô Hội Cẩm cười rạng rỡ: “Chỉ cần có thể giúp được huynh là tốt rồi.”
Đột nhiên trong lòng nàng cũng có một cảm giác thành tựu kỳ diệu.
Tuy trông có vẻ hơi thô sơ, nhưng dù sao nàng cũng thật sự nghiên cứu ra được rồi. Cũng không uổng phí công sức nàng bỏ ra cả buổi sáng nay.
“Còn phải đa tạ Ám Nhất giúp đỡ nữa.”
Đối phương vội chắp tay nói: “Thuộc hạ không dám nhận. Chỉ là bỏ chút sức lực thôi mà.”
“Điều thật sự hiếm có chính là tâm tư khéo léo của Tô cô nương, giúp đại nhân có vật dụng để đi lại.”
Tô Hội Cẩm xua tay: “Đừng khách sáo nữa, chắc Ám Ngũ cũng sắp về rồi nhỉ? Ta đi nấu cơm đây.”
“Cảnh Lan, huynh thử xe lăn thêm chút nữa đi, quen rồi thì về phòng nghỉ ngơi. Vết thương ở chân chưa lành hẳn đâu, không nên hoạt động nhiều quá.”
Quân Cảnh Lan mỉm cười đáp, ánh mắt ôn hòa đến lạ: “Được.”
Còn Ám Nhất lặng lẽ lùi lại nửa bước, thầm nghĩ trong lòng: Hay là… ta vẫn nên quay về trên cây đợi thì hơn?
Đợi đến khi trong tiểu trù phòng lại tỏa ra hương thơm cơm canh thì màn đêm đã lặng lẽ bao trùm sân viện.
Ám Ngũ phong trần mệt mỏi từ phủ nha trở về, đi thẳng đến chỗ Quân Cảnh Lan bẩm báo: “Đại nhân, thuộc hạ đã báo quan theo kế hoạch rồi.”
“Đồng thời sau khi trời tối, thuộc hạ đã lẻn vào huyện nha liên lạc được với tri huyện.”
“Kể ra cũng khéo, vị tri huyện này lại là người quen cũ, chính là Lưu đại nhân Lưu Tri Dẫn – người suýt nữa thì thi rớt vì bị kẻ khác vu oan gian lận trong kỳ khoa cử một năm trước ấy.”
“Lưu tri huyện nói rằng, nếu không nhờ năm đó đại nhân điều tra rõ ràng án gian lận để trả lại sự trong sạch cho hắn… Thì mười mấy năm dùi mài kinh sử của hắn coi như đổ sông đổ biển rồi.”
“Sau khi biết ngài đang ở đây thì hắn vô cùng phối hợp, còn hứa rằng ngày mai khi nghiệm thi nhất định sẽ sắp xếp chu toàn.”