Đến nội dung chính

Chương 23: Điểm lạ thường

admin 1.189 Chữ Cài Đặt

Ám Ngũ thầm ghi nhớ những chi tiết này, rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên lại hỏi: “Vậy còn tiểu nữ hài kia thì thế nào?”

Một vị đại nương khác bổ sung: “Ôi chao, nhắc đến hài tử đáng thương đó làm gì cơ chứ.”

“Vốn dĩ trước kia Trương Hồng đã hay đánh người nhà rồi, sau khi sinh hạ một nữ hài xong thì nàng ta lại càng quá đáng hơn.”

“Nàng ta một lòng muốn có nam hài, nhìn thấy mình sinh ra nữ hài thì ngày nào cũng ở nhà đập phá đồ đạc.”

“Đợi đến khi đứa bé lớn hơn một chút, hễ động một tí là nàng ta lại đấm đá túi bụi.”

“Người tiểu nha đầu đó bé tẹo teo mà ngày nào đi ra ngoài cũng mặt mũi bầm dập…”

“Có đôi khi ta thấy đáng thương nên cho con bé chút đồ ăn vặt, nương nó nhìn thấy còn quay sang mắng lây cả bọn ta. Lâu dần cũng chẳng ai dám lại gần nhà họ nữa.”
Nghe đên đấy, hắn truy hỏi: “Vậy vừa rồi ngài nói gia đình này hiện giờ đã chuyển đi rồi ư?”

“Một thời gian trước, chắc khoảng một tháng rồi đấy. Đột nhiên có một ngày Trương Hồng tự bỏ nhà ra đi, nói rằng muốn ra ngoài bươn chải.”

“Trong nhà chỉ còn lại Trương bà bà và tiểu nữ hài kia, bọn ta còn thật lòng mừng thay cho hai bà cháu một hồi đấy.”

Vị đại nương nhiệt tình vừa cắn hạt dưa vừa cảm thán: “Chỉ là hài tử đó trông có vẻ càng ít nói hơn trước.”

“Sau đó Trương bà bà bảo với bọn ta rằng muốn dẫn tôn nữ đi chữa bệnh, thế nên mới chuyển đi rồi.

Ám Ngũ phụ họa theo: “Vậy thì tốt quá rồi, coi như Trương bà bà cũng được giải thoát.”

Lúc này, vị đại nương lớn tuổi hơn ban nãy lại lên tiếng: “Chứ còn gì nữa. Nhưng mà chuyện này cũng kỳ lạ lắm.”
“Rõ ràng hôm trước ta còn nghe thấy Trương Hồng chửi ầm lên, còn bắt ép Trương bà bà ra ngoài tìm việc làm nữa đấy.”

“Kết quả ngay ngày hôm sau nàng ta lại tự bỏ đi, cũng chẳng biết có phải đã leo được lên cành cao nào khác rồi hay không.”

Hắn nghe thấy lời này thì vài suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nói: “Có khi nàng ta đột nhiên nghĩ thông suốt đấy.”

“Dù sao đi nữa, Trương Hồng đi rồi cũng là chuyện tốt đối với Trương bà bà và hài tử mà.”

“Cũng phải.” Các đại nương nhao nhao gật đầu tán đồng.

Ám Ngũ lại tán gẫu thêm vài câu với các đại nương, thấy giờ không còn sớm nữa nên lặng lẽ rời đi.

Tiếp đó hắn tìm một nơi kín đáo, sắp xếp lại tỉ mỉ những tình hình vừa tìm hiểu được trong thôn rồi ghi nhớ kỹ trong lòng.
Sau đó hắn thi triển khinh công, lao nhanh về phía Quân Cảnh Lan đang ở, định trung thực bẩm báo lại tất cả mọi chuyện.

…

Ở một bên khác, ánh nắng chan hòa khắp sân viện. Tô Hội Cẩm đang cầm chổi, tỉ mỉ quét dọn lá rụng.

Còn Quân Cảnh Lan thì vẫn như mọi khi, chống đôi nạng gỗ chậm rãi di chuyển đến bên ghế đá trong sân, định bụng tắm nắng một lát.

Kể từ hôm kia, sau khi tiểu cô nương đưa cho hắn đôi nạng này, hắn liền thích ngay.

Trước đây chỉ dựa vào hai thanh gỗ, hắn cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đứng thẳng mà thôi.

Nhưng đôi nạng này không chỉ có tạo hình đặc biệt giúp hắn dễ dàng dùng lực hơn, mà phần tay cầm còn được nàng cẩn thận quấn vải mềm để tránh làm tay hắn bị trầy xước.

Lúc Quân Cảnh Lan thử chống nạng đứng dậy thì phát hiện độ dài và góc độ của nạng đều vừa vặn, rõ ràng phải qua đo đạc kỹ lưỡng mới làm ra được.

Sự chu đáo này khiến hắn càng thêm biết ơn trong lòng.

Hắn chưa từng nhìn thấy vật dụng như vậy trước đây, nên không khỏi nảy sinh một ý nghĩ.

Nếu có thể chế tạo rộng rãi vật này, thế thì biết bao người đi lại bất tiện sẽ được hưởng lợi.

Nhưng đây là kỹ nghệ độc đáo của cô nương nhà người ta, hắn không thể quyết định thay nàng được.

Đồng thời hắn cũng buộc phải thừa nhận một lần nữa rằng tâm tư Tô Hội Cẩm tỉ mỉ thông minh hơn người, vượt xa dự liệu của hắn.

Nàng luôn vô tình mang đến cho hắn những bất ngờ ngoài mong đợi.

Thế là vào lúc Tô Hội Cẩm không để ý, thậm chí ngay cả bản thân Quân ảnh cũng chưa từng phát hiện… Ánh mắt hắn đã dừng lại trên người nàng ngày càng nhiều hơn.

Hai người trong cuộc hoàn toàn không hay biết gì, nhưng tất cả những điều này lại bị Ám Nhất đang ẩn mình trong góc sân như mọi ngày nhìn thấy rõ mồn một.

Hắn lặng lẽ thở dài trong lòng. Dáng vẻ này của chủ tử nhà mình, e rằng đã động lòng mà không tự biết rồi…

Từ khi Tô Hội Cẩm biết sự tồn tại của Ám Nhất qua lời Quân Cảnh Lan, mỗi ngày khi làm cơm sáng nàng đều sẽ tự nhiên chuẩn bị thêm một phần. Sau đó ôn hòa mời hắn cùng dùng bữa, nghỉ ngơi một lát.

Lần đầu tiên nếm thử tay nghề của nàng, Ám Nhất không khỏi lộ vẻ kinh ngạc trong ánh mắt.

Thế mà trên gương mặt vốn không chút biểu cảm kia, cũng ẩn hiện vài phần hưởng thụ thỏa mãn.

Hắn thầm nghĩ trong lòng, thảo nào chủ tử luôn nói nơi này rất tốt!

Giờ xem ra nơi này không chỉ yên bình mà còn có người ôn hòa dịu dàng, trù nghệ tài giỏi như Tô cô nương.

Nếu ngày nào cũng được thưởng thức món ngon như vậy, e rằng bất cứ ai cũng chẳng thể có ý định muốn rời đi…

Ngay khi mọi người đang đắm chìm trong khung cảnh ấm áp yên bình này thì bỗng nhiên, một bóng đen không hề báo trước lộn nhào từ đầu tường xuống, đứng vững vàng ngay giữa sân.

Biến cố bất ngờ này khiến Tô Hội Cẩm giật mình thon thót. Nàng vô thức siết chặt cán chổi, bày ra tư thế phòng ngự.

May mà Ám Nhất phản ứng cực nhanh.

Thân hình hắn lóe lên rồi lao tới, túm chặt lấy tai người vừa đến, thấp giọng quát lên: “Đệ có thể có chút quy củ được không hả?”

“Hấp ta hấp tấp như thế, lỡ dọa Tô cô nương sợ thì làm thế nào?”

Người bị túm tai đau đến mức la oai oái: “Đau đau đau, nhẹ chút nhẹ chút! Chẳng phải tại ta đang vội bẩm báo chuyện quan trọng nên nhất thời quên mất quy củ thôi à…”