Đến nội dung chính

Chương 20: Ám vệ đến

admin 1.220 Chữ Cài Đặt

Tô Hội Cẩm không nói gì, nhưng nội tâm lại thầm oán trách. Trước kia không biết thân phận thì thôi. Giờ biết đối phương là quan lớn, sao có thể không tôn trọng được chứ?

Thế là nàng chuyển chủ đề: “Ngày mai ta đi đưa đồ, nhưng khoảng bao lâu thì có tin tức? Có cần ta đi thêm chuyến nữa không?”

“Không cần, bọn họ sẽ đến tìm ta. Muội đừng vội, đợi người của ta đến, chúng ta sẽ tra kỹ chuyện này.”

“Được, vậy huynh nghỉ ngơi sớm đi, ta đi dọn dẹp chút.”

Sau đó Tô Hội Cẩm cầm ngọc bài bước ra khỏi phòng.

Cái sân này rất nhỏ, nhưng lúc này nàng lại cần gấp một nơi để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Đêm đã khuya, tiếng ve kêu làm lòng người rối bời.

…

Ngày hôm sau, Tô Hội Cẩm chào hỏi Quân Cảnh Lan một tiếng rồi mang theo tấm ngọc bài đi đến chợ.

Mọi chuyện thuận lợi hơn tưởng tượng nhiều. Sau khi chưởng quầy nghe thấy tên Đỗ Lão Ngũ, thì thái độ đối với Tô Hội Cẩm càng thêm cung kính.
Đối phương năm lần bảy lượt cam đoan sẽ đưa ngọc bài đến tận tay Đỗ lão bản.

Rời khỏi chỗ đó, nàng lại mua thêm ít đồ dùng hàng ngày rồi về nhà.

Tô Hội Cẩm từng nghĩ thuộc hạ của Quân Cảnh Lan sẽ liên lạc đến đây rất nhanh. Nhưng nàng không ngờ lại nhanh đến thế.

Tối đó, khi nàng đang bận rộn trong trù phòng thì bỗng nhiên một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh này.

Hơn nữa hình như nhịp điệu gõ cửa đó là cố ý. Ba ngắn một dài, giống như một loại ám hiệu đã ước định nào đó.

Cùng lúc đó, Quân Cảnh Lan chống đôi nạng Tô Hội Cẩm vừa làm cho hắn, bước chân hơi khập khiễng nhưng vẫn cố gắng vững vàng đi ra.

Đồng thời hắn cũng không quên nói với nàng: “Có thể mở cửa, là người của ta.”

Tô Hội Cẩm nghe vậy thì đặt dụng cụ bếp trong tay xuống, dùng tạp dề lau tay. Sau đó nàng rảo bước đi về phía cửa gỗ, cẩn thận mở cửa ra.
Đập vào mắt nàng là một “ông lão” mặc y phục vải thô.

Tuy trên mặt đối phương nếp nhăn chồng chất, nhưng nàng chỉ liếc mắt liền nhìn ra sơ hở.

Xét theo cốt tướng học, gò má của người già thật sự sẽ chảy xệ do da thịt lỏng lẻo.

Xương lông mày cũng sẽ không còn nhô ra quá mức do năm tháng bào mòn. Hốc mắt sâu, đường nét xương cốt tổng thể có xu hướng nhu hòa hóp lại.

Nhưng xương lông mày của người trước mắt này vẫn cứng cỏi, vị trí gò má cũng vừa vặn. Đây tuyệt đối không phải trạng thái cốt tướng mà một người già nua nên có.

Tô Hội Cẩm chỉ ngẩn ra một giây liền nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt. Nàng khẽ nhếch khóe miệng cười ôn hòa: “Được rồi lão nhân gia, mời vào.”

Nàng nghiêng người để “ông lão” vào cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, “ông lão” kia cứ như biến thành một người khác.

Thân thể vốn còng xuống lập tức đứng thẳng tắp. Động tác sạch sẽ gọn gàng, không chút dây dưa.

Hắn quỳ một gối xuống đất, sau đó chắp tay về phía Quân Cảnh Lan đè thấp giọng nói: “Thuộc hạ đến muộn, xin đại nhân trách phạt.”

Quân Cảnh Lan khẽ giơ tay lên xua xua tay, vẻ mặt bình tĩnh: “Đứng dậy đi, làm khó ngươi phải tìm đến đây nhanh như vậy.”

Người nọ đứng dậy, cung kính đáp: “Thuộc hạ nhận được tin của Ám Ngũ liền lập tức xuất phát. Ngày mai Ám Ngũ cũng sẽ tới đây hộ tống đại nhân hồi kinh.”

Lúc này Tô Hội Cẩm lặng lẽ đứng một bên. Khi nghe thấy hai chữ “hồi kinh”, nàng không khỏi ngẩn ra.

Chẳng biết tại sao, những chuyện vụn vặt khi chung sống với Quân Cảnh Lan mấy ngày nay lại bỗng dưng hiện lên trong đầu nàng.

Đối phương sắp phải đi rồi à?

Lúc này hình như Quân Cảnh Lan cũng cảm nhận được điều gì đó, thoáng nhìn về phía Tô Hội Cẩm rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Hắn trầm giọng mở miệng: “Không vội, ta còn một việc cần giải quyết tại đây. Sau khi ta mất tích, có kẻ nào hành động bất thường không?”

Người nọ khẽ liếc mắt về phía Tô Hội Cẩm, thoáng lộ vẻ do dự.

Nàng hiểu ý ngay, lập tức bắt chước dáng vẻ trong phim truyền hình phúc thân hành lễ.

Sau đó nàng khẽ nói: “Chắc hẳn Quân đại nhân và vị… tráng sĩ này có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Ta… dân nữ xin phép tránh mặt trước.”

Dứt lời nàng xoay người định đi vào trong nhà.

Nào ngờ Quân Cảnh Lan giơ tay ngăn lại, nói với Ám Nhất: “Hội Cẩm tuyệt đối không phải người ngoài, cứ nói thẳng không sao. Muội ấy có thể nghe được.”

Tô Hội Cẩm thoáng khựng lại. Phải nói rằng nàng vô cùng chấn động khi nghe thấy câu này.

Hắn tin tưởng mình… đến thế à?

Nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Quân Cảnh Lan đã nở nụ cười ôn hòa nhìn nàng.

“Hội Cẩm, người này là thủ lĩnh ám vệ dưới trướng ta, tên Ám Nhất.”

“Người hôm nay làm phiền muội giúp liên lạc là một người khác trong ám vệ của ta, tên Ám Ngũ. Ngày mai hắn sẽ tới.”

Dứt lời hắn quay sang Ám Nhất, vẻ mặt trịnh trọng: “Hội Cẩm là ân nhân cứu mạng của ta, bản tính lương thiện.”

“Thế nên trước mặt nàng ấy không cần phải kiêng dè. Ta đã giao ngọc bài cho nàng ấy tức là tin tưởng nàng ấy.”

Ám Nhất nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc.

Dù gì hắn theo đại nhân nhiều năm, hiếm khi thấy đối phương tin tưởng một người không chút giữ kẽ như thế.

Nhưng ơn cứu mạng lớn hơn trời. Dù trong lòng còn điều khó hiểu, hắn vẫn phải kính trọng nữ tử kia vì nàng đã cứu mạng chủ tử nhà mình.

Thế nên hắn chắp tay về phía Tô Hội Cẩm, nàng thấy vậy cũng vội vàng nhún người đáp lễ.

Ám Nhất quay đầu cung kính nói: “Bẩm đại nhân, từ khi ngài mất tích, các thế lực trong kinh thành sóng ngầm mãnh liệt.”

“Sau khi thiếu khanh đại nhân lên triều bẩm báo chuyện ngài mất tích…”

“Thái tử điện hạ ngoài mặt thì giúp thiếu khanh đại nhân tìm kiếm tung tích ngài, nhưng lại thường xuyên họp kín với mấy vị trọng thần trong triều.”

“Phía nhị hoàng tử cũng không rảnh rỗi. Ngài ấy liên tục phái người đến dò la, tìm cách trộm lấy chứng cứ mà chúng ta tìm được trước đó.”

“May mà thuộc hạ giấu ở nơi khá kín đáo nên bọn họ mới không lấy được.”

“Còn phía Minh Vương, ngoài mặt đối phương có vẻ không khác gì ngày thường. Chỉ là vụ án mà chúng ta tra đến chỗ Minh Vương thì đứt manh mối kia, vẫn chưa có tiến triển gì thêm.”