Đến nội dung chính

Chương 45

admin 719 Chữ Cài Đặt

“Tốt tốt tốt.” Bác gái Diệp vui vẻ, buột miệng nói liền ba tiếng “tốt.” Bà ấy cười nói: “Thanh Chỉ à, cháu gả cho Khải Minh thì nửa đời sau cũng xem như có chỗ nương tựa rồi. Để bác nói cháu nghe, sau khi kết hôn nhớ phải đối xử với hai đứa nhỏ của cậu ấy như con ruột của mình. An Dân, An Kiệt có gì, bọn chúng cũng phải có, thậm chí còn phải tốt hơn. Còn nữa, phải tranh thủ sinh một đứa con, không có con ruột thì khó lòng bền chắc cháu ạ.”

Bác gái Diệp nói không sai, nhưng Diệp Thanh Chỉ sẽ không vì lấy lòng con riêng mà khiến con mình thiệt thòi. Đương nhiên cô sẽ đối xử bình đằng, nhưng chuyện sinh con thì tạm thời cô chưa nghĩ đến. Có lẽ sau này suy nghĩ sẽ đổi thay, nhưng đến lúc đó rồi hãy tính.

Thu dọn xong, Diệp Thanh Chỉ rửa tay, chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ về nhà.
Bác gái Diệp tiễn họ ra tận cổng lớn, nhẹ giọng dặn dò: “Nhân lúc Khải Minh còn ở nhà, tranh thủ vun đắp tình cảm. Cậu ấy đi rồi, chẳng biết bao giờ mới về lại.”

“Cháu hiểu rồi, cháu về đã nhé.” Diệp Thanh Chỉ cõng sọt lên vai, chợt thấy có gì đó không đúng. Nhìn vào trong, mới phát hiện nửa con thỏ ướp muối được đặt bên trong.

*

Hôm sau, Diệp Thanh Chỉ lại vào núi. Hạ Khải Minh đã đứng đó chờ cô từ trước. Hai người trò chuyện một lúc rồi đi đến chỗ hôm qua hái nấm.

Chỉ trong buổi sáng, sọt nấm đã đầy ắp. Diệp Thanh Chỉ dự tính về sớm một chút để xử lý nấm, vậy mà loay hoay cũng mất cả ngày.

“Ngày mai em có muốn tiếp tục nhặt nấm không?” Hạ Khải Minh hỏi.

“Ngày mai em định vào thành phố bán thiên ma.” Diệp Thanh Chỉ đáp.

Cô đã tích trữ được không ít thiên mà, vẫn luôn phơi khô rồi cất đất. Vì phơi khô nên mười cân thiên ma giờ chỉ còn sáu, bảy cân, không biết trạm thu mua có trả được giá cao hay không.
“Vừa hay anh cũng có chút việc phải vào thành phố một chuyến, chúng ta đi cùng nhau nhé?” Hạ Khải Minh nhìn cô, ánh mắt đầy mong chờ.

“Được.” Diệp Thanh Chỉ gật đầu, thuận tay đào mấy củ địa hoàng, rồi dặn dò: “Nhớ kỹ lời em nói đấy!”

“Nhớ rồi. Nói với bọn nhỏ chuyện xem mắt, bảo chúng định ngày gặp mặt, còn phải nói là hy vọng chúng sẽ xem xét giúp. Anh thuật lại không sai chứ?” Hạ Khải Minh cười hỏi.

“Không sai. Sau này quan hệ của chúng em ra sao, tất cả đều tùy vào biểu hiện của anh hết.” Diệp Thanh Chỉ trêu ghẹo.

“Anh nhất định hoàn thành nhiệm vụ.” Hạ Khải Minh nghiêm túc nói.

*

Hôm nay, Diệp Thanh Chỉ không lên núi mà cõng thiên ma và địa hoàng vào thành phố. Cô đã chuẩn bị giấy chứng nhận thân phận từ tối qua rồi, trước khi đi, cô cũng đã dặn dò An Dân và An Kiệt ở nhà phải ngoan ngoãn, hai anh em tự trông nhau.
Nhân lúc còn sớm, đường xá vẫn còn vắng vẻ, Diệp Thanh Chỉ bước nhanh về phía bến xe của thôn Đại Dương.

Ra khỏi thôn chưa bao xa, cô đã thấy Hạ Khải Minh đứng bên đường đợi mình. Cô không khỏi ngạc nhiên mà hỏi anh: “Anh chờ ở đây từ bao giờ vậy?”

“Cũng chưa lâu lắm. Đưa anh cầm sọt cho.” Hạ Khải Minh nhận lấy, nhẹ nhàng như không mà mang lên sau lưng.

Hai người một trước một sau bước đi, không gian quá đỗi yên tĩnh, dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau.

“Anh đã ăn sáng chưa?” Diệp Thanh Chỉ nhỏ giọng hỏi.

“Có ăn chút bánh quy lót dạ rồi, đến thành phố rồi ăn sau.” Hạ Khải Minh nghiêng đầu cười nhạt.

Diệp Thanh Chỉ lấy từ túi ra hai quả trứng gà, nhét vào tay anh: “Chỉ vài miếng bánh quy thì sao đủ, ăn đi.”

“Còn em thì sao?” Hạ Khải Minh bóc một quả trứng, đưa lại cho cô. “Chúng ta cùng ăn.”