“Vậy thì cháu phải để tâm đấy. Đừng thấy con bé là quả phụ mà coi thường, người muốn cưới nó không ít đâu. Dù sao thì một người vừa xinh đẹp, hiền thục, lại biết giữ bổn phận như vậy cũng không phải dễ tìm.” Cô cả Hạ dặn dò.
“Cháu biết, trong lòng cháu tự có tính toán.” Hạ Khải Minh vô tình chạm vào túi, khựng lại một chút, hỏng rồi, quên mất chưa đưa kẹo sữa cho Diệp Thanh Chỉ.
Thôi, không sao. Dù gì mai cũng sẽ gặp lại, đến lúc đó đưa thêm chút điểm tâm nữa.
*
Bên này, bác gái Diệp cũng đang hỏi han Diệp Thanh Chỉ:
“Thanh Chỉ, kể cho bác nghe xem, hai đứa đã nói chuyện gì rồi?”
“Cháu hỏi anh ấy có ngại chuyện cháu mang theo con không. Anh ấy bảo không ngại, trái lại còn thấy cháu là người có trách nhiệm. Cháu lại hỏi anh ấy có yêu cầu gì không, anh ấy nói chỉ cần cháu có thể đồng cam cộng khổ với anh ấy, đối xử tốt với hai đứa nhỏ là được.” Diệp Thanh Chỉ khẽ cười.
Bác gái Diệp liên tục gật đầu tán thưởng. “Một người có lòng, một người có ý, như vậy là tốt rồi. Còn gì nữa không?”
“Anh ấy hỏi cháu có biết chữ không…” Diệp Thanh Chỉ thoáng chột dạ: “Cháu… Cháu bảo là có biết.”
Bác gái Diệp lập tức vỗ mạnh vào lưng cô, hùng hồn nói: “Ngập ngừng cái gì chứ, cháu vốn dĩ biết chữ mà! Đi nào, chúng ta qua bên kia xem một chút.”
Khóe môi Diệp Thanh Chỉ hơi cong lên. Có bác gái Diệp làm chứng, trong mắt Hạ Khải Minh, chuyện cô biết chữ coi như được khẳng định rồi.
May mà nguyên chủ trước đây không giao thiệp nhiều với người khác, chỉ thân cận với bác gái Diệp. Nếu cô thực sự kết hôn với Hạ Khải Minh, rồi theo anh tùy quân, vài năm sau quay về, chuyện cô biết chữ chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ.
Dạo chợ một vòng, Diệp Thanh Chỉ chẳng mua gì cả. Cũng hết cách, trong mắt người khác, cô chính là một kẻ nghèo túng.
Bác gái Diệp mua hai miếng đậu phụ, đưa cho cô một miếng.
“Bác gái, cháu không thể nhận đâu.” Diệp Thanh Chỉ vội vàng từ chối.
“Làm gì có chuyện cho cháu, đây là bác cho hai đứa nhỏ ăn đấy.” Bác gái Diệp dúi miếng đậu phụ vào rổ cô, không cho cô chối từ: “Cầm đi, nhìn cháu gầy thế kia, phải bồi bổ cho tốt. Sau này gả cho Hạ Khải Minh, cậu ấy lương cao, cuộc sống của mẹ con cháu sẽ khấm khá hơn.”
“Cảm ơn bác gái.” Hai mắt Diệp Thanh Chỉ hơi hoe đỏ, cuối cùng vẫn mặt dày nhận lấy miếng đậu phụ.
Từ lúc xuyên đến thế giới này, bác gái Diệp luôn giúp đỡ cô. Món ân tình này, cô khắc sâu trong lòng, sau này nhất định sẽ có ngày báo đáp.
Về đến nhà, Diệp Thanh Chỉ thấy hai đứa nhỏ đang cho gà ăn, liền vẫy tay gọi bọn chúng lại, sau đó vào nhà, đóng cửa lại.
“Bà Diệp cho đậu phụ này, trưa nay chúng ta nấu đậu phụ ăn nhé.”
Thực ra chiên lên thì ngon hơn, nhưng trong nhà chẳng có bao nhiêu dầu, nào nỡ lấy ra để chiên đậu phụ cơ chứ.
Ngụy An Kiệt nuốt nước miếng, ánh mắt trông mong nhìn miếng đậu phụ trên tay Diệp Thanh Chỉ: “Mẹ, đậu phụ này trắng thật.”
Diệp Thanh Chỉ cắt hai miếng, chia cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một phần: “Ăn đi.”
“Mẹ, mẹ ăn đi.” Ngụy An Dân bẻ nửa miếng, muốn đút cho Diệp Thanh Chỉ.
Cô quay đầu đi, giọng bình thản: “Mẹ không thích, các con ăn đi.”
Diệp Thanh Chỉ thật sự không thích đậu phụ lắm, cô luôn cảm thấy nó có một mùi hơi tanh, nấu chín lên thì còn ăn được một hai miếng, nhưng nhiều hơn thì nuốt không trôi.
Cô rót ít nước tương cho bọn nhỏ chấm, để chúng tự ăn rồi đi thay quần áo, sau đó mang hai đứa nhỏ đi hái ích mẫu về xử lý.