Đến nội dung chính

Chương 36

admin 699 Chữ Cài Đặt

“Ừ, chưa từng đến trường, nhưng con bé này cũng thông minh lắm. Hồi trong thôn mở lớp xoá mù chữ, con bé này hay đến nghe giảng, giờ có thể đọc, viết, biết được rất nhiều chữ.” cô cả Hạ ghé sát vào anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao? Cháu để ý chuyện nó ít học à?”

“Không phải, chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Hạ Khải Minh tiếp tục quan sát Diệp Thanh Chỉ.

Từng tham gia lớp xoá mù chữ sao?

Nếu là một người vừa thông minh vừa chăm chỉ, đúng là có thể học được nhiều chữ, rồi dần dần thích đọc sách. Khí chất có nét tri thức như vậy cũng không phải là vô lý.

Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Cứ quan sát thêm đã, hy vọng Diệp Thanh Chỉ này không có vấn đề gì.

Cô cả Hạ gật đầu. Chuyện Diệp Thanh Chỉ từng theo học lớp xoá mù chữ là do bác gái Diệp kể lại, bao gồm cả việc cô biết đọc biết viết. Vì tin tưởng bác gái Diệp nên cô cả Hạ cũng thuật lại y như vậy với Hạ Khải Minh.
Thực ra, nguyên thân từng đến lớp xoá mù chữ, nhưng chỉ vì tò mò. Sau thấy không có gì thú vị liền bỏ ngang.

Cô ấy biết đọc viết sơ sơ, nhiều lắm chỉ nhận mặt được hơn chục chữ, chỉ viết được tên mình và tên Ngụy Kiến Thành mà thôi.

Thực ra bác gái Diệp cũng có chút chột dạ, nhưng bà nghĩ Hạ Khải Minh là một người đàn ông tốt, không muốn Diệp Thanh Chỉ bỏ lỡ cơ hội, nên mới thổi phồng chuyện cô biết chữ mà kể lại với cô cả Hạ.

Diệp Thanh Chỉ tuyệt đối không ngờ được rằng, chỉ mới một lần chạm mặt, chỉ vì khí chất của mình mà cô đã suýt bị Hạ Khải Minh nghi ngờ là đặc vụ.

Thực ra, dân trong thôn cũng cảm thấy cô thay đổi rất nhiều. Họ cho rằng do cú sốc Ngụy Kiến Thành đột ngột qua đời, hơn nữa còn phát hiện chồng mình có tình nhân bên ngoài nên Diệp Thanh Chỉ mới thay tính đổi nết đến vậy.
Dẫu sao thì cô cũng đã sống ngay dưới mí mắt của bọn họ bao nhiêu năm, ai mà nghĩ được rằng bên trong thân thể quen thuộc này đã đổi thành một linh hồn khác cơ chứ!

Hạ Khải Minh là quân nhân, từng được đào tạo về điều tra. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh liền nhận ra khí chất của Diệp Thanh Chỉ không giống những phụ nữ thôn quê bình thường. Dáng vẻ đoan trang, lễ độ, toát lên sự giáo dưỡng cẩn thận ấy, hoàn toàn không giống một người mà ngay cả lên huyện cũng ít khi đi.

“Ai chà, đây là Thanh Chỉ à? Trước kia cô vẫn hay nghe bác gái Diệp nhắc tới cháu đấy.” cô cả Hạ cười tươi, nhìn Diệp Thanh Chỉ từ đầu đến chân, rồi huých nhẹ vào tay Hạ Khải Minh một cái: “Ngớ người ra đó làm gì? Mau chào hỏi đi chứ.”

“Chào cô, tôi là Hạ Khải Minh.”

“Chào anh, tôi là Diệp Thanh Chỉ.”
Hạ Khải Minh bắt tay cô một cái, bàn tay cô mềm mại, không hề thô ráp như anh tưởng. Có khi nào anh đã quá đa nghi rồi chăng?

Cô cả Hạ cùng bác gái Diệp tranh nhau khen ngợi cả hai, nhưng thấy bọn họ cứ im lặng thì cũng đoán được là ngại có người ngoài. Nghĩ vậy, hai bà liền tìm cớ rời đi.

“Khải Minh, cô còn phải đi mua ít đồ, đi trước đây.” cô cả Hạ cười tủm tỉm nói.

“Phải rồi, tôi cũng có chút việc, đi cùng với cô.” Bác gái Diệp vẫy vẫy tay, để lại không gian cho hai người.

Sau khi hai bà rời đi, Hạ Khải Minh mở lời: “Đằng kia có một con suối nhỏ, chúng ta qua đó đi dạo một chút đi.”

“Được.” Diệp Thanh Chỉ gật đầu.

Hai người sóng bước tới bờ suối, đi dọc theo con đường vắng vẻ. Cuối cùng, Diệp Thanh Chỉ là người phá vỡ sự im lặng trước.