Đến nội dung chính

Chương 29

admin 748 Chữ Cài Đặt

Trời mới tờ mờ sáng, Diệp Thanh Chỉ và hai đứa nhỏ đã rời giường.

Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Lúc mới xuyên qua, Diệp Thanh Chỉ chẳng thể nào dậy nổi vào sáng sớm, vậy mà bây giờ chỉ cần đến giờ này là cô đã tự động tỉnh giấc luôn rồi.

Đương nhiên, cũng một phần là do bọn họ đi ngủ sớm nữa. Bảy giờ lên giường, kể chuyện một lúc, khoảng 7 giờ 40 đến 8 giờ là ngủ cả rồi, đến 4 giờ rưỡi sáng thì cũng ngủ được tám – chín tiếng.

Ngủ đủ giấc cỡ này, thảo nào mọi người đều tràn đầy năng lượng, tóc tai cũng rất dày.

Ăn sáng xong, Diệp Thanh Chỉ và hai đứa nhỏ cùng nhau lên núi. Khi gặp được cây ích mẫu, cô tiện thể dạy chúng cách nhận biết, còn những cây khác thì không dạy.

Dù là địa hoàng hay thiên ma thì đều phải vào sâu trong núi mới tìm được, Diệp Thanh Chỉ sợ hai đứa nhỏ học được rồi thì sẽ tự ý vào núi, thế nên dứt khoát không dạy chúng luôn.
“Các con cứ hái ích mẫu ở đây, mẹ đi xa một chút để thử xem có tìm được thiên ma hay không. Hai đứa không được lên núi tìm mẹ, mẹ sẽ về sớm thôi.” Diệp Thanh Chỉ dặn dò kỹ càng, sợ chúng vào núi tìm cô.

“Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con sẽ trông em.” Ngụy An Dân vỗ ngực đảm bảo.

Đi thêm mười mấy phút thì đã không còn thấy ai ở xung quanh nữa rồi. Diệp Thanh Chỉ hơi do dự một chút, không tiếp tục đi sâu hơn nữa. Đi xa quá thì chính cô cũng sợ.

Cô cầm một cái gậy gỗ, cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất. Không tìm thấy thiên ma, nhưng cũng đào được một ít địa hoàng.

Bất tri bất giác, đã hơn một tiếng trôi qua. Diệp Thanh Chỉ cuối cùng cũng tìm thấy một cây thiên ma, cô đào cả củ lên, được khoảng ba cân, còn có thể phân thành loại nào thì cô không biết.

Tìm thêm hai tiếng nữa, cô đào được một ít bạch đầu ông. Đây là loại thuốc thanh nhiệt giải độc, thường dùng khi bị nóng trong người hoặc cảm mạo. Cô còn tìm được một chi hương nữa, loại này có thể trị ho khan.
Cô đào cả đất kèm theo rễ, dự định sẽ trồng nó trong vườn, ngày thường ngắm hoa, lúc bệnh thì làm thuốc.

Thấy mặt trời sắp lặn, Diệp Thanh Chỉ quyết định quay về trước đã. Ở lại muộn quá thì sẽ không an toàn, hai đứa nhỏ cũng sẽ lo lắng nữa.

Quả là vận may mà đến thì không cách nào cản được. Trước đó tìm mãi không thấy, kết quả là trên đường về, lại tìm được thêm hai cây thiên ma. Cộng với cây đã đào được trước đó, ít nhất cũng được mười cân. Dù là hàng loại hai thì cũng được năm hào rồi.

Bây giờ thanh niên trai tráng đi làm công cho người ta, một ngày cũng chỉ được hai hào, cô chỉ đào nửa ngày mà đã được năm hào, thật sự không ít.

Diệp Thanh Chỉ cất thiên ma vào giỏ, đặt các loại thảo dược khác lên trên. Dọc đường, cô còn hái thêm rất nhiều rau dại nữa, như vậy thì người khác sẽ không biết là cô đào được thiên ma.
Khiêm tốn thì mới kiếm được nhiều tiền, thiên ma trên núi không nhiều, nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ không đến lượt cô đào nữa đâu.

Khó khăn lắm mới tìm được cách kiếm tiền, cô không thể để con đường này bị cắt đứt như vậy được. Cô còn hai đứa con nhỏ cần nuôi, có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì cứ kiếm bấy nhiêu chứ. Diệp Thanh Chỉ không thể đặt hết hy vọng vào chuyện tái giá được. Nếu không tìm được người ưng ý, cô cũng sẽ không lấy chồng.

“Mẹ!” Thấy Diệp Thanh Chỉ từ trên núi xuống, Ngụy An Dân phấn khích chạy đến chỗ cô.

“Chạy chậm thôi con! Hai đứa về nhà ăn cơm trưa chưa?” Thấy chúng lắc đầu, Diệp Thanh Chỉ xót xa: “Sao hai đứa không về nhà ăn cơm đi đã? Sáng nay mẹ cố ý nấu nhiều hơn một chút, bọn con về hâm nóng là ăn được rồi.”